Celine Farach: Tôi bị bắt nạt suốt từ khi 8 tuổi đến tận 16 tuổi, nhưng tôi không để điều đó hạ gục mình!

Nhật Chung - Như Quỳnh; Ảnh: Trịnh Kim Điền, Theo Trí Thức Trẻ 00:04 29/04/2017

Bên cạnh những chia sẻ về cuộc sống và công việc thì Celine Farach cũng đã tiết lộ thêm về việc bản thân từng bị bắt nạt trong nhiều năm trời.

Vào sáng nay, Celine Farach - cô nàng nóng bỏng nhất mạng xã hội đã chính thức đặt chân đến Việt Nam để chuẩn bị cho một sự kiện âm nhạc vào ngày 30/4 tới đây. Xuất hiện tại sân bay Tân Sơn Nhất, Celine khiến nhiều người phải bất ngờ với vẻ ngoài và thần thái rạng rỡ của mình. Dù sau đó bị mất nước và phải đến bệnh viện ngay khi vừa đặt chân đến Việt Nam nhưng rất nhanh chóng, Celine đã lấy lại được sự tươi tắn để tham gia phỏng vấn độc quyền cùng chúng tôi.

Celine Farach: Tôi bị bắt nạt suốt từ khi 8 tuổi đến tận 16 tuổi, nhưng tôi không để điều đó hạ gục mình! - Ảnh 1.

Là một cô gái với thân hình bốc lửa cùng nét mặt cực sắc lạnh khi lên hình nhưng Celine ngoài đời lại gần gũi và thân thiện đúng với độ tuổi 20 của mình. Tuy lịch trình bận rộn, di chuyển liên tục và thời gian cực kì gấp rút nhưng cô nàng vẫn khiến tất cả mọi người có mặt hôm nay cảm thấy dễ chịu với nụ cười, giọng nói và năng lượng tích cực của mình. Cùng trò chuyện với Celine Farach để hiểu thêm về cuộc sống, công việc cũng như những khía cạnh khác của cô gái này nhé!

Xin chào Celine, trong thời gian qua bạn đã trở nên cực kì nổi tiếng ở Việt Nam nhờ vào một đoạn clip dài 38 giây. Bạn có biết điều này không?

Có nhiều người nhắn tin cho Celine nói rằng rất hâm mộ mình và thậm chí còn đặt hình mình làm hình nền điện thoại nữa. Rất nhiều bạn mong muốn mình làm thêm nhiều video và dùng Facebook tương tác cũng như livestream thường xuyên hơn. Vì múi giờ khác nhau nên mình đặc biệt dành một khung giờ riêng để livestream trò chuyện với các bạn Việt Nam nữa đấy!

Bạn cảm thấy thế nào khi được mời đến Việt Nam để biểu diễn?

Celine cảm thấy rất vui và hạnh phúc vì cuối cùng cũng đã được gặp những người hâm mộ tại Việt Nam. Trước đây đã từng có nhiều bạn hỏi Celine có ý định đến Việt Nam không, khi nào sẽ đến. Lúc nào mình cũng phải trả lời là "Sớm thôi, sớm thôi!". Và hôm nay mình đã có thể khẳng định ngày này đã đến!

Celine Farach: Tôi bị bắt nạt suốt từ khi 8 tuổi đến tận 16 tuổi, nhưng tôi không để điều đó hạ gục mình! - Ảnh 3.

Trước khi đến với Việt Nam thì Celine đã biết gì về đất nước của chúng mình chưa? Điều mà bạn muốn làm nhất khi đến đây là gì?

Rất lâu trước khi được hâm mộ tại Việt Nam thì mình đã nghe nói đến đất nước của các bạn qua bạn bè và người thân của mình.

Mình thực sự muốn được đi vòng quanh để khám phá thành phố cũng như con người ở đây. Thành phố này giống như một thế giới khác với nơi mình sống vậy. Ai cũng dễ thương và tốt bụng. Khi ở Mỹ, mình hay ăn phở ở một cửa hàng gần nhà cho nên khi đến Việt Nam mình cũng muốn thử món phở chính gốc cho biết. 

Bên cạnh công việc người mẫu thì thời gian gần đây bạn còn tham gia vào lĩnh vực âm nhạc, cụ thể là ca hát và sáng tác. Đây là dự định từ lâu hay là một đam mê mới của bạn?

Celine bắt đầu thích âm nhạc từ khi 12 tuổi và chính thức học hát từ năm 13. Mình tham gia các chương trình của trường, các ban nhạc hợp xướng với bạn bè. Một thời gian sau thì mình tự tìm tòi và sáng tác những bài hát của riêng mình. Nên có thể nói đây hoàn toàn không phải một hướng rẽ bất ngờ mà là một đam mê đã được mình ấp ủ từ lâu!

Celine Farach: Tôi bị bắt nạt suốt từ khi 8 tuổi đến tận 16 tuổi, nhưng tôi không để điều đó hạ gục mình! - Ảnh 4.

Ở trang web cá nhân Celinefarach.com, Celine có nói rằng bạn muốn dùng âm nhạc và hình ảnh của mình để giúp các bạn teen vượt qua việc bị bắt nạt vì bạn cũng từng phải trải qua những điều tương tự. Bạn có thể chia sẻ thêm về điều này?

Mình bị bắt nạt từ năm 8 tuổi và mãi đến tận năm 16 tuổi thì tình trạng này mới chấm dứt. Tuy nhiên đừng để những thứ đó hạ gục bản thân. Nếu không có những thứ đó thì đã không có một Celine như ngày hôm nay. Đó là lí do vì sao mình rất trân trọng hiện tại, đơn giản vì mình đã từng trải qua những tháng ngày tồi tệ nhất. Celine muốn dùng hình ảnh và âm nhạc của mình để động viên các bạn trẻ mạnh mẽ và biết trân trọng cuộc sống hơn.

Bạn có thể chia sẻ về quá trình viết nhạc và tự thực hiện MV của mình?

Nhiều người nghĩ công việc của mình đơn giản nhưng thật ra bạn sẽ phải bỏ rất nhiều thời gian và công sức để làm nên những sản phẩm âm nhạc chất lượng. Mọi thứ đều cần sự tập trung cao độ để không lãng phí sức lực và tiền bạc vô ích. Nhưng dù thế nào đi chăng nữa thì mình vẫn rất thích công việc này.

Celine Farach: Tôi bị bắt nạt suốt từ khi 8 tuổi đến tận 16 tuổi, nhưng tôi không để điều đó hạ gục mình! - Ảnh 5.

Celine Farach: Tôi bị bắt nạt suốt từ khi 8 tuổi đến tận 16 tuổi, nhưng tôi không để điều đó hạ gục mình! - Ảnh 6.

Kinh nghiệm nhiều năm làm người mẫu có giúp ích gì khi bạn chuyển sang hoạt động âm nhạc không?

Bắt đầu tập làm người mẫu từ năm 3 tuổi nên mình đã sớm cảm thấy dạn dĩ trước ống kính rồi! Ai cũng hỏi rằng liệu mình có sợ không nhưng thật sự mọi thứ với mình đều diễn ra một cách rất tự nhiên.

Kế hoạch trong tương lai của bạn là gì? Bạn có định tiếp tục làm người mẫu song song với việc ca hát và sáng tác không?

Có chứ. Mình thấy có rất nhiều nghệ sĩ như Katy Perry, Selena Gomez, Rihanna... vẫn đều đều lên bìa tạp chí thời trang bên cạnh sự nghiệp ca hát. Họ còn hợp tác với những nhãn hàng mỹ phẩm nữa. Đó cũng là mong muốn của Celine. Sắp tới mình muốn tạo nên một dòng mỹ phẩm mang tên bản thân. Có rất nhiều bạn hỏi rằng mình chăm sóc bản thân và trang điểm như thế nào. Mình muốn chia sẻ sở thích và những hiểu biết của mình qua dòng mỹ phẩm này.

Celine Farach: Tôi bị bắt nạt suốt từ khi 8 tuổi đến tận 16 tuổi, nhưng tôi không để điều đó hạ gục mình! - Ảnh 7.

Celine có thể chia sẻ thêm về cách giữ dáng của mình không?

Mình chia chế độ ăn thành từng bữa nhỏ vì mình dễ no lắm. Bên cạnh đó mình tập thể dục 4-5 lần/ tuần. Celine cũng thích uống trà sữa nhưng mình chỉ uống phần nhỏ thôi vì không muốn hấp thụ quá nhiều đường. Tuy nhiên, mình không ủng hộ việc cắt bỏ hoàn toàn đường và chất béo. Nếu bạn muốn có một cơ thể đẹp, hãy biết cách chăm sóc và yêu chiều bản thân một chút.

Trong mắt bạn thế nào là một người đàn ông lí tưởng?

Mình thích mẫu con trai yêu thương gia đình, nhất là phải đối xử tốt với mẹ. Vì mình luôn tâm niệm rằng cách một chàng trai đối xử với mẹ cũng chính là cách mà anh ấy đổi xử với vợ của mình sau này. Ngoài ra, mình muốn có một người bạn trai hài hước, luôn vui vẻ và năng động trong cuộc sống. Mình muốn cùng anh ấy đi leo núi và tham gia các hoạt động ngoài trời. Đơn giản vậy thôi!

Celine Farach: Tôi bị bắt nạt suốt từ khi 8 tuổi đến tận 16 tuổi, nhưng tôi không để điều đó hạ gục mình! - Ảnh 8.

Trong sự kiện âm nhạc FunBeach sắp tới sẽ có sự tham gia của rất nhiều nghệ sĩ trẻ tài năng của Việt Nam. Bạn cảm thấy thế nào khi đứng chung sân khấu với họ?

Mình không thấy áp lực chút nào. Thật ra xung quanh mình lúc nào cũng có những người bạn tài năng nên mình đã học được cách làm quen với môi trường như vậy và cảm thấy tự tin về bản thân hơn. Ai cũng có điểm mạnh của riêng mình và mình rất mong được học hỏi thêm từ các bạn nghệ sĩ Việt Nam.

Celine có bất ngờ nào muốn dành cho khán giả Việt Nam tại đêm nhạc FunBeach không?

Mình đã chuẩn bị kĩ trang phục và tinh thần để có thể trình diễn hết mình. Ngoài bài hát mới nhất thì mình sẽ biểu diễn thêm một số bài hát quen thuộc khác.

Celine Farach: Tôi bị bắt nạt suốt từ khi 8 tuổi đến tận 16 tuổi, nhưng tôi không để điều đó hạ gục mình! - Ảnh 9.

Celine Farach: Tôi bị bắt nạt suốt từ khi 8 tuổi đến tận 16 tuổi, nhưng tôi không để điều đó hạ gục mình! - Ảnh 10.

Những khi rảnh rỗi thì bạn sẽ làm gì?

Mỗi ngày Celine đều bắt đầu bằng việc tập thể dục vào lúc 7h sáng trong vòng 1 tiếng. Ngoài ra thì mình còn thích đi biển nữa. Vào những lúc không phải tập luyện thì mình thích ở nhà và nghịch điện thoại, lướt Facebook/ Instagram như bao bạn trẻ khác.

Bạn có lên lịch cho những bài đăng của mình trên mạng xã hội không?

Nhiều người khuyên mình nên làm như thế nhưng thường chỉ khi nào thích thì mình mới chia sẻ mà thôi.

Celine có mất nhiều thời gian để chỉnh sửa ảnh không?

Không đâu, thường mình chỉ chỉnh sáng đơn giản. Thậm chí đăng luôn hình gốc cơ. Mình không quan trọng lắm về việc phải chỉnh sửa ảnh quá nhiều trước khi đăng lên mạng. Một số người bạn của mình xem trọng việc đó quá mức cần thiết.

Celine Farach: Tôi bị bắt nạt suốt từ khi 8 tuổi đến tận 16 tuổi, nhưng tôi không để điều đó hạ gục mình! - Ảnh 11.

Celine Farach: Tôi bị bắt nạt suốt từ khi 8 tuổi đến tận 16 tuổi, nhưng tôi không để điều đó hạ gục mình! - Ảnh 12.

Gu âm nhạc của bạn là gì? Có nghệ sĩ nào ảnh hưởng đến phong cách của bạn hay không?

Mình thích chất giọng khoẻ khoắn, gợi cảm của Rihanna và cả phong cách dễ thương, đáng yêu của Katy Perry. Mình thích những hình mẫu mạnh mẽ, độc lập nhưng vẫn đáng yêu, gần gũi chứ không quá xa cách. Ngoài EDM thì Celine còn thích nhạc Rock nữa nhưng hiện tại thì mình chỉ tập trung vào việc sản xuất các sản phẩm EDM thôi.

Là một người mẫu nổi tiếng, bạn có cảm thấy áp lực về mặt ngoại hình không? Bạn thích điểm nào nhất trên cơ thể mình?

Nhiều lúc mình để cả mặt mộc và vận đồ ngủ đi ra ngoài cơ! Mình mặc những gì mình cảm thấy thoải mái nhất. Rất nhiều bạn bè của mình trong giới người mẫu lúc nào cũng phải ăn diện thật chỉn chu khi đi ra ngoài nhưng mình thì thấy không cần thiết lắm. Mình tự tin với cơ thể và khuôn mặt của mình. Đặc biệt là góc mặt bên trái nhất! (cười) (tạo dáng)

Celine Farach: Tôi bị bắt nạt suốt từ khi 8 tuổi đến tận 16 tuổi, nhưng tôi không để điều đó hạ gục mình! - Ảnh 13.

Bạn nghĩ gì vể phẫu thuật thẩm mỹ?

Mình nghĩ nếu bạn cảm thấy việc phẫu thuật thẩm mỹ sẽ tăng sự tự tin và khiến bạn yêu bản thân hơn thì tại sao lại không! Nhưng mình cho rằng trước khi bắt đầu đụng đến dao kéo thì hãy cố gắng tìm hiểu và yêu bản thân hơn. Như Kylie Jenner - một người trẻ nổi tiếng nhờ cặp môi thẩm mỹ. Có lẽ cô ấy đã hơi vội vàng trong việc chỉnh sửa cơ thể dưới áp lực của công chúng.

Nếu có cơ hội thử một lĩnh vực mới thì Celine sẽ chọn mảng nào?

Nếu có cơ hội học sâu hơn thì mình muốn tìm hiểu thêm về lĩnh vực thiết kế nội thất. Nhưng vì lịch trình bận rộn nên có lẽ là mình sẽ thiên về học Đại học online hơn là đến trường. Thật ra, bật mí với các bạn rằng mình sẽ quay lại Việt Nam sớm thôi.

Và câu hỏi cuối cùng, Celine có bất kì lời khuyên nào đến những người trẻ đang trên con đường theo đuổi giấc mơ của mình không?

Hãy kiên trì và quyết tâm dù bị bất kì ai phản đối. Dù là người thân, bạn bè, người yêu. Trước đây ba mẹ mình cũng từng phản đối con đường mình chọn nhưng cuối cùng mình đã thuyết phục được họ.