CEO gây tranh cãi khi chi 1,7 tỉ "lấy giống" từ 5 quốc gia, cuộc sống hiện tại của các thiên thần lai ra sao?

Chi Chi, Theo Phụ nữ số 12:00 24/02/2024

Những đứa con lai xinh như thiên thần của nữ CEO đã tạo ra cả "xu hướng" sinh con mới cho nhiều chị em.

Người ta thường nói: “Hôn nhân là nấm mồ của tình yêu”, hôn nhân là tấm gương “chiếu yêu” của tình yêu, dù trước hôn nhân có đẹp đẽ đến đâu thì sau hôn nhân mọi thứ sẽ lộ rõ hình dáng ban đầu. Vì cuộc sống hôn nhân sẽ gặp nhiều chuyện vặt vãnh, hai người sẽ cảm thấy nhàm chán vì tương tác lâu dài. Khi một đứa trẻ ra đời, chắc chắn nó sẽ tạo thêm gánh nặng cho gia đình.

Đặc biệt trong xã hội ngày nay, nơi có nhiều áp lực, tình yêu đẹp nhất có thể “chia tay” theo thời gian. Vì vậy, số lượng những bà mẹ đơn thân ở khắp mọi nơi trong xã hội ngày càng nhiều. Tuy nhiên, cùng với sự tiến bộ và phát triển của thời đại, phụ nữ đã có ý thức tự giác mạnh mẽ hơn về vấn đề sinh sản. Quan niệm về sinh con không còn chỉ bị ảnh hưởng bởi người đàn ông hay gia đình nữa.

Và với công nghệ ngày nay, việc đông lạnh trứng và thụ tinh nhân tạo để chủ động làm mẹ đơn thân đang dần trở thành một “xu hướng” gây tranh cãi. Sự thật là đã có những người phụ nữ đã không còn cần đàn ông và sinh con mà không cần kết hôn.

Nữ CEO không cần đàn ông, tự sinh con

Diệp Hải Dương, một người phụ nữ sinh năm 1988 tại Trường Xuân, Cát Lâm đã trở thành “đại diện” của chị em phụ nữ mạnh mẽ không cần đàn ông, tự sinh con tại Trung Quốc. Năm 29 tuổi, nữ CEO này tuyên bố: “Có tình yêu hay không không quan trọng, tôi chỉ muốn có một đứa con”. Diệp Hải Dương lập nghiệp từ khi còn trẻ và đã rất thành công với công ty mỹ phẩm của riêng mình. Sau nhiều năm nỗ lực không ngừng nghỉ, cô có được cuộc sống rất thoải mái về mặt vật chất.

CEO gây tranh cãi khi chi 1,7 tỉ lấy giống từ 5 quốc gia, cuộc sống hiện tại của các thiên thần lai ra sao? - Ảnh 1.

Diệp Hải Dương và 2 con lai của mình

Là một quý cô thành đạt khiến nhiều người ghen tị nhưng vào lúc gần 30, cô cũng bối rối về cuộc sống: Mình đang cố gắng kiếm tiền để làm gì? Quả thực, Diệp Hải Dương không thiếu sự thỏa mãn về vật chất, mà thiếu sự trống rỗng về tinh thần. Nhưng sự trống rỗng về tinh thần không thể được lấp đầy bằng tiền bạc. Diệp Hải Dương suy nghĩ và cuối cùng cảm thấy mình thiếu đi một gia đình hạnh phúc.

Vì vậy, cô bắt đầu mong chờ một tình yêu đẹp. Tuy nhiên, Diệp Hải Dương, người có nhiều kinh nghiệm trong kinh doanh và từng trải xã hội hiểu rất rõ về hầu hết đàn ông. Nhiều người đàn ông tiếp cận cô chỉ vì tiền. Lo lắng rằng mình sẽ không đủ may mắn để tìm được tình yêu đích thực, không muốn chờ đợi nữa, cô quyết định sử dụng phương pháp thụ tinh nhân tạo để sinh con.

Năm 2019, Diệp Hải Dương sang Mỹ để mua tinh trùng từ ngân hàng tinh trùng rồi sinh con nhân tạo. Nữ CEO đã chọn hai ống tinh trùng có gen hỗn hợp từ 5 quốc gia để sinh con lai như ý nguyện. Cô đã chi tổng cộng khoảng 500.000 nhân dân tệ (1,7 tỉ đồng) cho toàn bộ quá trình.

Diệp Hải Dương sinh ra một cô con gái xinh xắn và đặt tên là Doris. Từ đó trở đi, cô không còn cô đơn trong cuộc đời nữa. Với sự xuất hiện của con gái, cuộc sống của cô một lần nữa tràn ngập hy vọng. Như Diệp Hải Dương đã nói, Doris là cái đuôi nhỏ của cô ấy. Một thời gian sau, cô tiếp tục sinh con gái thứ 2 theo phương pháp cũ.

CEO gây tranh cãi khi chi 1,7 tỉ lấy giống từ 5 quốc gia, cuộc sống hiện tại của các thiên thần lai ra sao? - Ảnh 2.

Nữ CEO đem con gái lên sàn diễn show thời trang của công ty mình

Tranh cãi quanh quyết định đặc biệt

Tuy nhiên, khi con gái lớn lên từng ngày, có một vấn đề khác mà Diệp Hải Dương cần phải đối mặt là làm thế nào để giải thích vấn đề của cha của con là ai với cô bé? May mắn thay, Doris vẫn còn nhỏ và chưa hiểu những vấn đề này, nhưng một ngày nào đó cô bé sẽ hiểu.

Vì lý do này, Diệp Hải Dương đã nỗ lực hết mình để trở thành một người mẹ tốt, để mang đến cho 2 con một môi trường sống lành mạnh và tốt đẹp. Cô đã tự nguyện từ bỏ những môn thể thao mạo hiểm mà cô từng yêu thích. Nữ doanh nhân chăm sóc tỉ mỉ mọi khía cạnh trong cuộc sống của con mình, từ cho con bú, cho ăn đến giáo dục mầm non và du lịch, cô đều đích thân làm mọi việc mà không thuê bất kì ai trợ giúp. Tất cả những gì cô làm là hy vọng được đóng vai trò kép cả cha lẫn mẹ trong cuộc đời 2 con.

Nhưng ngoài những áp lực này, cô còn phải đối mặt với nhiều lời chỉ trích khác nhau từ dư luận. Có người nói Diệp Hải Dương ích kỷ, ngay khi vừa sinh con ra đã cho đứa trẻ vào gia đình đơn thân, điều này ở một mức độ nào đó trái với đạo đức chung. Tuy nhiên, Diệp Hải Dương lại rất bình tĩnh, cô cho rằng mình có thể sống cuộc sống của riêng mình, có thể dành cho con mình sự yêu thương của cha lẫn mẹ nên không cần quan tâm đến những lời đồn thổi. Tất nhiên, cũng có nhiều người đứng về phía Diệp Hải Dương và ủng hộ cô như một người mẹ dũng cảm.

CEO gây tranh cãi khi chi 1,7 tỉ lấy giống từ 5 quốc gia, cuộc sống hiện tại của các thiên thần lai ra sao? - Ảnh 3.
CEO gây tranh cãi khi chi 1,7 tỉ lấy giống từ 5 quốc gia, cuộc sống hiện tại của các thiên thần lai ra sao? - Ảnh 4.
CEO gây tranh cãi khi chi 1,7 tỉ lấy giống từ 5 quốc gia, cuộc sống hiện tại của các thiên thần lai ra sao? - Ảnh 5.

Cuộc sống của 3 mẹ con ngập tràn tiếng cười

2 chị em Doris mang nhiều dòng máu lai nên có làn da trắng ngần, đôi mắt sáng, vô cùng dễ thương và xinh đẹp. Diệp Hải Dương vẫn thường xuyên chia sẻ hình ảnh cuộc sống hạnh phúc của ba mẹ con mỗi ngày trên mạng xã hội. Dù bản thân Diệp Hải Dương gây tranh cãi nhưng tình yêu của cô dành cho con gái thì không thể phủ nhận.