Cha mẹ làm đúng 3 điều này, con cái sẽ ngày càng thích học: Cái cuối cùng rất quan trọng

An Chi, Theo Phụ nữ số 14:40 23/03/2024

Muốn con cái thích học, cha mẹ cần có phương pháp dạy dỗ đúng đắn ngay từ đầu.

Làm sao để con cái thích học là điều mà hầu như cha mẹ nào cũng quan tâm. Bẩm sinh đứa trẻ nào cũng ham thích học hỏi, khám phá những điều mới mẻ. Thế nhưng, theo thời gian cùng với cách dạy dỗ của cha mẹ, trẻ có thể trở nên thích học hoặc ghét học.

Thông qua nhiều nghiên cứu, các chuyên gia nhận ra những đứa trẻ có tiềm năng học tập đều có điểm chung là được cha mẹ chú trọng 3 điều này từ sớm. Nếu muốn con cái thích học, cha mẹ nên chú trọng những điều dưới đây:

1. Chú trọng nuôi dưỡng sự hứng thú học tập và tò mò của trẻ

Một số cha mẹ biết rằng, hứng thú học tập là động lực lớn giúp con chủ động trong việc học. Cha mẹ không giới hạn kiến thức trong sách giáo khoa mà còn khuyến khích con mình khám phá và theo đuổi những thứ bản thân quan tâm. Điều này sẽ giúp trẻ chủ động tìm hiểu sâu hơn do bản tính tò mò thúc đẩy.

Những đứa trẻ như vậy không chỉ có thành tích học tập tốt mà quan trọng hơn là trẻ thích thú với quá trình học tập, sẵn sàng không ngừng thử thách bản thân, khám phá những điều chưa biết.

Cha mẹ làm đúng 3 điều này, con cái sẽ ngày càng thích học: Cái cuối cùng rất quan trọng - Ảnh 1.

Cha mẹ cần chú trọng nuôi dưỡng sự tò mò của trẻ.

Hiểu Minh (Trung Quốc) là một đứa trẻ rất tò mò về lịch sử. Sau khi cha mẹ phát hiện ra sở thích của cậu, họ không chỉ mua cho cậu nhiều sách lịch sử mà còn dẫn cậu tới tham quan các bảo tàng, di tích lịch sử.

Khi được đắm chìm trong những điều mình thích, hiểu biết về lịch sử của Hiểu Minh ngày càng rộng, thành tích học tập cũng theo đó được cải thiện đáng kể.

2. Chú trọng rèn luyện những khả năng cơ bản của trẻ

Những đứa trẻ có tiềm năng học tập thường có năng lực cơ bản vững chắc. Cha mẹ của những đứa trẻ này rất chú trọng tới việc bồi dưỡng các kỹ năng cơ bản cho con mình như đọc, tư duy, quản lý thời gian... Hơn nữa, họ còn tạo ra cơ hội để trẻ thực hành và vận dụng hiệu quả những gì bản thân học một cách linh hoạt.

Cha mẹ của Tiểu Hoàng từ nhỏ đã chú trọng tới khả năng đọc của con gái mình. Họ dành thời gian cố định mỗi ngày để cùng con đọc sách, hướng dẫn con cách tóm tắt cốt truyện, phân tích các nhân vật và rút ra các bài học thông qua câu chuyện trong sách.

Theo thời gian, tốc độ đọc và khả năng hiểu của Tiểu Hoàng cải thiện đáng kể, điểm số của cô bé luôn nằm trong top đầu của lớp.

Cha mẹ làm đúng 3 điều này, con cái sẽ ngày càng thích học: Cái cuối cùng rất quan trọng - Ảnh 2.

3. Khuyến khích trẻ đối mặt với thử thách

Trong quá trình học, chắc chắn trẻ sẽ đối diện với nhiều khó khăn và thử thách. Lúc này, một số cha mẹ sẽ khuyến khích con mình dũng cảm đối mặt với khó khăn, hướng dẫn con cách vượt qua thất bại, đồng thời trau dồi khả năng đối mặt với nghịch cảnh.

Những đứa trẻ như vậy có thể giữ bình tĩnh và chịu khó học tập, chúng không dễ dàng bỏ cuộc mà tích cực tìm ra các giải pháp cho các vấn đề.

Bảo Bảo là một đứa trẻ thường xuyên gặp vấn đề trong môn Toán nhưng cha mẹ cậu chưa bao giờ bỏ cuộc. Khi thấy con trai gặp khó khăn trong việc học, cha mẹ cậu thường xuyên hướng dẫn tỉ mỉ và kiên trì giảng giải cho tới khi con hiểu bài. Sau đó, họ còn khuyến khích con tự suy nghĩ và thử các phương pháp giải toán khác nhau.

Trải qua nhiều thử thách và nỗ lực, khả năng toán học của Bảo Bảo dần được cải thiện. Cậu cũng trở nên kiên trì và không bỏ cuộc trước những khó khăn.

Tóm lại, không phải bẩm sinh đứa trẻ nào cũng yêu thích việc học, nó đến từ sự giáo dục và hướng dẫn đúng đắn của cha mẹ. Trong quá trình giáo dục con cái, những bậc cha mẹ này chú trọng nuôi dưỡng niềm đam mê học tập và tính tò mò của con, coi trọng việc bồi dưỡng những khả năng cơ bản của con, khuyến khích con đối mặt với thử thách.