Chăm ăn những loại trái cây sau nếu muốn cải thiện kích cỡ vòng 1 trong tuổi dậy thì

QUỲNH PHƯƠNG, Theo Trí Thức Trẻ 12:12 24/09/2017

Để giúp vòng 1 phát triển ổn định thì con gái nên nhớ nạp ngay các loại trái cây bổ dưỡng này.

Khi đã bước vào giai đoạn dậy thì, ngực của con gái có xu hướng phát triển so với thời kỳ trước đó. Tuy nhiên, không phải cô nàng nào cũng được "ưu ái" có bộ ngực phát triển bình thường mà đôi khi còn phải nhờ đến sự trợ giúp của một số loại thuốc hỗ trợ. Con gái đừng quá lo lắng, trong tuổi dậy thì chỉ cần nhớ bổ sung những loại trái cây giúp tăng kích thước vòng 1 dưới đây, kết hợp cùng việc tập luyện là đã đủ giúp vòng 1 thay đổi đến bất ngờ đó.

Đu đủ

Từ lâu, loại quả này đã được mệnh danh là "thần dược" để giúp con gái có vòng 1 săn chắc, căng tròn. Đu đủ chứa nhiều vitamin A, vitamin B, vitamin C, chất đạm, chất xơ... giúp kích thích vùng ngực sản sinh nhiều estrogen hơn. Bạn nên lựa chọn những quả đu đủ vẫn còn hơi xanh để ăn vì trong lõi quả này chứa nhiều enzyme màu trắng giúp vòng 1 của bạn "nở nang" hơn.

Chăm ăn những loại trái cây sau nếu muốn cải thiện kích cỡ vòng 1 trong tuổi dậy thì - Ảnh 1.

Cherry

Nhờ hàm lượng dưỡng chất cực dồi dào từ quả cherry như các loại vitamin, sắt, canxi, phốt pho... đã đủ giúp vòng 1 của bạn luôn đầy đặn, căng tròn. Ngoài ra, nếu ăn cherry thường xuyên còn giúp quá trình tái tạo hồng cầu được đẩy nhanh hơn, ngăn ngừa bệnh thiếu máu và giữ cho cơ thể luôn khỏe mạnh.

Chăm ăn những loại trái cây sau nếu muốn cải thiện kích cỡ vòng 1 trong tuổi dậy thì - Ảnh 2.

Táo

Ăn một quả vào buổi sáng mỗi ngày là cách hấp thụ dưỡng chất từ táo tốt nhất bởi trong táo chứa nhiều vitamin và giàu carbohydrate. Ngoài cung cấp các dưỡng chất thiết yếu thì táo cũng góp phần cải thiện kích cỡ vòng 1 hiệu quả. Do đó, hãy chăm ăn táo nhiều hơn để giúp vòng 1 đầy đặn, quyến rũ nhé.

Chăm ăn những loại trái cây sau nếu muốn cải thiện kích cỡ vòng 1 trong tuổi dậy thì - Ảnh 3.

Dâu tây

Ngoài cung cấp các chất chống oxy hóa và vitamin C giúp cải thiện kích cỡ vòng 1 thì dâu tây còn chứa nhiều axit ellagic và phytoestrogen có thể kìm hãm sự phát triển của tế bào ung thư vú. Nhờ đó, dâu tây sẽ giúp vòng ngực luôn săn chắc, phát triển khỏe mạnh hơn.

Chăm ăn những loại trái cây sau nếu muốn cải thiện kích cỡ vòng 1 trong tuổi dậy thì - Ảnh 4.

Chuối

Chuối vừa là một loại trái cây bổ dưỡng lại vừa góp phần giúp bạn chống cơn đói ngay tức thì. Với nhiều công dụng thần kỳ về cả làm đẹp hay chăm sóc da thì chuối cũng giúp cho vòng 1 tròn trịa, đầy đặn lên trông thấy.

Chăm ăn những loại trái cây sau nếu muốn cải thiện kích cỡ vòng 1 trong tuổi dậy thì - Ảnh 5.

Lựu

Cũng giống như dâu tây, lựu cũng chứa khá nhiều chất chống oxy hóa và giúp tái tạo các tế bào để bảo vệ da tránh khỏi nguy cơ lão hóa sớm. Ngoài ra, lựu còn chứa hàm lượng phytoestrogen cao nên cũng giúp ngăn ngừa các bệnh về ung thư để giúp bạn bảo vệ vòng 1 luôn khỏe mạnh.

Chăm ăn những loại trái cây sau nếu muốn cải thiện kích cỡ vòng 1 trong tuổi dậy thì - Ảnh 6.

Nhờ chăm bổ sung những loại trái cây này và kết hợp cùng các bài tập dành cho vòng 1 thì bảo đảm vòng 1 của bạn sẽ sớm được cải thiện lên đáng kinh ngạc đó!