Chẳng biết iPhone đẹp thế nào nhưng có một điểm tệ hại iFan đã phải âm thầm chịu đựng suốt 10 năm qua

M.T, Theo Trí Thức Trẻ 10:07 23/04/2017

Tỷ lệ màn hình trên mặt trước iPhone luôn lọt top... thấp nhất thị trường suốt 10 năm qua.

Sau 10 năm kể từ ngày đầu tiên ra mắt thế giới, nhiều người vẫn cho rằng iPhone là một chiếc điện thoại đẹp (và thực tế đây là một chiếc điện thoại đẹp). Tuy nhiên, sau khoảng thời gian ba năm không đổi mới thiết kế điện thoại, trong khi đó các nhà sản xuất khác lại tích cực thay đổi, Apple đang khiến người dùng phải nghĩ lại về những điểm yếu của iPhone về thiết kế khi kém nhạy cảm với thị trường, trong khi thị hiếu người dùng lại chuyển động quá nhiều chỉ trong một thời gian ngắn vừa qua. So với những chiếc điện thoại ra mắt gần đây, iPhone lộ rõ một điểm yếu: diện tích thừa, không sử dụng được ở mặt trước quá lớn.

Chẳng biết iPhone đẹp thế nào nhưng có một điểm tệ hại iFan đã phải âm thầm chịu đựng suốt 10 năm qua - Ảnh 1.

iPhone có phần viền màn hình khá dày.

iPhone đời đầu ra mắt năm 2007 có diện tích màn hình/ mặt trước chỉ dừng lại ở con số khiêm tốn 52%, điều này đồng nghĩa với việc chỉ phân nửa mặt trước của chiếc máy này là phần màn hình có thể sử dụng được. Cho đến những chiếc iPhone gần đây, con số này cũng chỉ được nhích lên tới mức xấp xỉ 68%. Việc có viền màn hình dày và viền trên/ dưới màn hình lớn khiến với cùng một kích thước màn hình, iPhone lại có thân máy lớn hơn. Khi yêu cầu người dùng cao hơn, tức là họ vừa thích điện thoại màn hình lớn vừa thích thân máy nhỏ gọn, iPhone bỗng nhiên có một điểm trừ... to đùng.

Chẳng biết iPhone đẹp thế nào nhưng có một điểm tệ hại iFan đã phải âm thầm chịu đựng suốt 10 năm qua - Ảnh 2.

Tỷ lệ màn hình/ mặt trước của tất cả những chiếc iPhone Apple từng trình làng.

Để thấy Apple đang bị đối thủ bỏ lại phía sau ở khía cạnh tưởng như nhỏ bé nhưng lại rất quan trọng này như thế nào, hãy cùng lấy chiếc Samsung Galaxy S của Samsung là ví dụ. Samsung Galaxy S khi ra mắt cũng chỉ có tỷ lệ màn hình/ mặt trước là 58%. Mặc dù khá hơn iPhone đời đầu nhưng con số này nhìn chung cũng không có gì ấn tượng. Dù vậy, đến nay, Samsung đã có thiết bị với tỷ lệ màn hình lên tới gần 84%, trong khi Apple vẫn chỉ "lẹt đẹt" quanh mốc xấp xỉ 68%. LG đầu năm nay cũng cho ra mắt LG G6 với tỷ lệ màn hình khoảng 79% nhờ viền màn hình mỏng và thiết kế màn hình dài. Khi đó trang The Verge còn dự đoán màn hình dài sẽ là xu hướng của năm nay.

Chẳng biết iPhone đẹp thế nào nhưng có một điểm tệ hại iFan đã phải âm thầm chịu đựng suốt 10 năm qua - Ảnh 3.

Rõ ràng, nhìn vào xu hướng điện thoại đầu năm 2017 cũng đủ để thấy thiết kế mặt trước của iPhone đang tụt hậu và "bất tiện" thế nào. Đã đến lúc Apple cần thay đổi!

(Tổng hợp)