Chàng trai 21 tuổi nặng 7kg bị nhốt trong hình hài của cụ già trăm tuổi

Linh Phạm, Theo Thời Đại 22:01 26/04/2017

Căn bệnh mà Rupesh Kumar mắc phải là một hội chứng dạng hiếm có tỷ lệ là 1/8 triệu. Hơn thế, hiện nay bệnh vẫn chưa có phương pháp điều trị.

Với nhiều người, 20 tuổi chính khoảng thời gian đẹp nhất với nhiều hoài bão tuổi trẻ. Tuy nhiên, với Rupesh Kumar sống tại làng Hanumanganj, Ấn Độ thì đó lại là cái tuổi sắp gần đất xa trời. Do bị lão hóa sớm nên dù vẫn còn trẻ nhưng sức khỏe của anh lại tương đương với người trăm tuổi.

Chàng trai 21 tuổi nặng 7kg bị nhốt trong hình hài của cụ già trăm tuổi - Ảnh 1.

Rupesh phải sống trong hình hài của một cụ già.

Chàng trai 21 tuổi được chẩn đoán mắc hội chứng lão nhi. Anh được phát hiện bệnh vào năm 2 tuổi. Mặc dù anh mới chỉ bước sang tuổi 21 nhưng cơ thể anh lại ở độ tuổi 160, tức là lão hóa nhanh gấp 8 lần so với tuổi thật. Hiện tại, Rupesh chỉ nặng 7kg. Vì chỉ có da bọc xương nên da anh nhăn nheo lại như người già. Ngoài rụng tóc, anh còn mắc những bệnh về khớp. 

Ông Ramapati Kumar - bố Rupesh cho biết, từ khi còn nhỏ, anh thường xuyên phải vào bệnh viện vì những cơn đau dạ dày và đau đầu dai dẳng. Khi Rupesh 10 tuổi, có nhiều người giả dạng nhà hảo tâm đến hỏi thăm nhằm mục đích mua anh với giá 10.000.000 rupee (khoảng 3,5 tỉ VNĐ) cho rạp xiếc. Tuy nhiên, gia đình Rupesh đã rất tức giận trước những lời đề nghị vô nhân đạo đó.

Thông thường, người mắc bệnh lão nhi chỉ có thể sống được từ 13 đến 15 năm. Vì vậy, việc Rupesh có thể sống được đến 21 tuổi quả là một kỳ tích. Vì điều kiện kinh tế khó khăn nên gia đình Rupesh đang kêu gọi trợ giúp y tế từ chính phủ để có thể kéo dài tuổi thọ hơn cho anh.

Chàng trai 21 tuổi nặng 7kg bị nhốt trong hình hài của cụ già trăm tuổi - Ảnh 2.

Rupesh chỉ nặng vỏn vẹn 7kg.

Chàng trai 21 tuổi nặng 7kg bị nhốt trong hình hài của cụ già trăm tuổi - Ảnh 3.

Rupesh bên cạnh bố mẹ của mình.

Chàng trai 21 tuổi nặng 7kg bị nhốt trong hình hài của cụ già trăm tuổi - Ảnh 4.

Dù cơ hội sống rất mong manh nhưng anh luôn lạc quan và biết giúp đỡ gia đình.

(Nguồn: D.M)