Chelsea thua sốc ngày khai mạc, Conte dẫn đầu danh sách có thể bị sa thải

Hải Phong, Theo Trí Thức Trẻ 09:18 13/08/2017

Premier League 2017/18 chỉ vừa khởi tranh, nhưng HLV Conte đã trở thành ứng cử viên số 1 bị mất ghế chỉ sau thất bại 2-3 của Chelsea trước Burnley tối 12/8 (giờ Việt Nam).

Burnley, đội bóng phải vật lộn trụ hạng mùa bóng trước và cũng chỉ thắng được 1 trong 19 trận sân khách mùa trước, đã tạo ra cơn địa chấn ngay ngày khai màn Premier League 2017/18 khi quật ngã nhà đương kim vô địch Chelsea ngay tại sào huyệt Stamford Bridge với tỉ số 3-2.

Lần đầu tiên trong lịch sử tham dự Premier League, Chelsea nhận tới 3 bàn thua chỉ sau 45 phút hiệp 1 tại sân nhà Stamford Bridge. Trong lịch sử, cũng chưa có nhà đương kim vô địch nào thủng lưới tới 3 bàn trong trận mở màn mùa giải mới.

Chelsea thua sốc ngày khai mạc, Conte dẫn đầu danh sách có thể bị sa thải - Ảnh 2.

Chelsea cũng là nhà đương kim vô địch thứ hai trong lịch sử Premier League bại trận ngay trận ra quân mùa giải kế tiếp, sau Leicester ở mùa giải trước (thua Hull City 1-2). Sau gần 50 năm, giải đấu hạng cao nhất xứ sương mù mới lại chứng kiến hai nhà vô địch ngã liểng xiểng trong trận mở màn ở 2 mùa liên tiếp.

Ngay sau thất bại đáng thương này của Chelsea trước Burnley, HLV Conte được các nhà cái đánh giá là chiến lược gia có khả năng bay ghế sớm nhất giải Ngoại hạng Anh mùa này với tỉ lệ 7/2 (đặt 2 ăn 7), xếp trên Benitez (9/2), Hughes (9/2), Bilic (7/1), Shakespeare (9/1) hay De Boer (12/1).

Chelsea thua sốc ngày khai mạc, Conte dẫn đầu danh sách có thể bị sa thải - Ảnh 3.

Mới tháng trước, Conte gia hạn hợp đồng 2 năm với Chelsea nhận lương lên tới 9 triệu bảng/mùa. Nhưng cũng không ngạc nhiên khi các nhà cái lại đưa ra nhận định chiến lược gia 48 tuổi người Italy sẽ sớm mất ghế. Những gì đang diễn ra ở Stamford Brigde đều đang chống lại Conte.

Trong mùa chuyển nhượng hè 2019, Chelsea gần như không lôi kéo được bản hợp đồng bom tấn nào về Stamford Bridge, trong khi lại để Man Utd cướp mất tiền vệ đánh chặn Matic. Sau vụ mất Matic vào tay Man Utd, HLV Conte đã công khai chỉ trích các ông chủ Chelsea.

Sắp tới, Chelsea sẽ phải chạm trán rất nhiều đối thủ rắn mặt như Tottenham, Everton, Leicester City, Stoke rồi Man City và với lực lượng mỏng như hiện tại, không biết HLV Conte sẽ xoay trở như thế nào để tránh lưỡi hái tử thần đang rình rập.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày