Chênh lệch khó ngờ về cao thủ vừa trút "mưa đòn" khiến Từ Hiểu Đông đổ máu

Tiểu Mã, Theo Trí Thức Trẻ 22:17 06/08/2018

Không nhiều người có thể hình dung Từ Hiểu Đông vốn ngông cuồng và ngạo mạn là thế, nay lại phải nhận kết cục ê chề trước một võ sĩ nhẹ hơn mình tới 23kg.

Theo thông tin từ tờ Xuehua thì màn tỉ thí của Từ Hiểu Đông với võ sĩ kickboxing – Muay Thái Yan Shuaiqi diễn ra ở thành phố Trịnh Châu, ngày 5/8.  Điều đáng ngạc nhiên là ở chỗ hai võ sĩ này có sự chênh lệch quá lớn về hạng cân. Trong khi Hiểu Đông nặng tới 90kg thì Yan Shuaiqi chỉ nặng có 67kg.

Từ Hiểu Đông nhận cơn mưa đòn

Chẳng biết có phải vì chấp hẳn 23 kg nên Từ Hiểu Đông cũng định chấp đối thủ tấn công, bản thân chỉ phòng ngự hay không, nhưng trong khi giao chiến, Hiểu Đông không hề ra tay.

Mặc dù không quá nổi tiếng ở Trung Quốc nhưng Yan Shuaiqi vẫn được coi là một tay đấm chuyên nghiệp. Theo tờ báo Sina, sở trường của võ sĩ này là những đòn lên gối rất nhanh và mạnh bằng chân phải. Trong năm 2017, Yan Shuaiqi từng dùng "đòn tủ" của mình để làm khổ võ sĩ người Tây Ban Nha Yassin Tansi trước khi giành chiến thắng bằng knock-out.

Chênh lệch khó ngờ về cao thủ vừa trút mưa đòn khiến Từ Hiểu Đông đổ máu - Ảnh 2.

Đòn lên gối chính là vũ khí sở trường nhất của Yan Shuaiqi.

Chênh lệch khó ngờ về cao thủ vừa trút mưa đòn khiến Từ Hiểu Đông đổ máu - Ảnh 3.
Chênh lệch khó ngờ về cao thủ vừa trút mưa đòn khiến Từ Hiểu Đông đổ máu - Ảnh 4.

Yan Shuaiqi rất hay sử dụng đòn lên gối ở những trận thượng đài của mình.

Điều đáng chú ý rằng sau khi bị Yan Shuaiqi hạ gục, Từ Hiểu Đông đã phải đi thẳng tới bệnh viện để khâu 26 mũi. Tuy nhiên, thay vì xấu hổ thì Hiểu Đông lại tỏ ra rất thoải mái và còn đăng tấm ảnh bị thương lên mạng xã hội, kèm theo thông điệp rằng thất bại này là một cơ hội để anh được "trải nghiệm".

Chênh lệch khó ngờ về cao thủ vừa trút mưa đòn khiến Từ Hiểu Đông đổ máu - Ảnh 5.

Từ Hiểu Đông không ngại ngần khoe hình ảnh thê thảm của mình trên mạng xã hội.

Cũng theo thông tin trên tờ Xuehua thì thất bại này của Từ Hiểu Đông khá giống với kịch bản cách đây 21 năm. Năm 1997 khi còn là một thanh niên rất trẻ, sau khi giành HCV ở một cuộc thi Sanda tại Bắc Kinh, Từ Hiểu Đông đã đấu với một võ sĩ jujitsu của Trung Quốc. Sau trận đấu đó, Hiểu Đông cũng thảm bại và phải nhập viện với một cánh tay bị gãy.

Chênh lệch khó ngờ về cao thủ vừa trút mưa đòn khiến Từ Hiểu Đông đổ máu - Ảnh 6.

Yan Shuaiqi chỉ nặng 67 kg, kém xa so với con số 90kg của Từ Hiểu Đông.

Chênh lệch khó ngờ về cao thủ vừa trút mưa đòn khiến Từ Hiểu Đông đổ máu - Ảnh 7.

Yan Shuaiqi (phải) vừa khiến Từ Hiểu Đông "trở về mặt đất" sau những chiến thắng quá dễ dàng trước Ngụy Lôi hay Đinh Hạo.