Chi 10 tỷ VND mua nhà, để bạn gái cùng đứng tên, khi chia tay "đòi lại quà không thành", người đàn ông tức giận đệ đơn ra tòa

Lưu Ly, Theo Nhịp sống thị trường 13:25 12/06/2023

Anh Cao háo hức mua nhà, để bạn gái cùng đứng tên để sớm xúc tiến việc kết hôn. Đến khi chuyện không thành, chia tay đôi ngả, anh kiên quyết "đòi lại quà" nhưng cô gái không chấp nhận.

‏Chi gần 10 tỷ đồng mua nhà để bạn gái cùng đứng tên

Chi 10 tỷ VND mua nhà, để bạn gái cùng đứng tên, khi chia tay đòi lại quà không thành, người đàn ông tức giận đệ đơn ra tòa - Ảnh 1.

‏Anh Cao làm việc trong ngành IoT ‏(ngành công nghệ internet vạn vật, khái niệm chỉ mạng định hướng khổng lồ kết nối mọi thiết bị điện tử bằng Internet). Thu nhập của anh cao hơn so với mức trung bình. Thế nhưng do tính chất công việc, nên anh có khá ít cơ hội để tiếp xúc với phụ nữ. ‏

‏Qua sự giới thiệu của một người bạn, anh Cao đã gặp bạn gái của mình, cô Ngô. Dưới sự giúp đỡ của bạn bè, hai người nhanh chóng làm quen và xác định mối quan hệ. Vì tuổi tác cũng không còn trẻ, hai người cũng đã cân nhắc và sẵn sàng tiến đến hôn nhân ngay sau đó.‏

‏Tại Trung Quốc, việc mua nhà trước khi kết hôn gần như được coi là một "nghi thức", khi nó không chỉ thể hiện khả năng của người đàn ông mà còn thể hiện sự trân trọng dành cho bạn gái. Do đó, anh Cao đã sẵn sàng chi 3 triệu NDT (tương đương 9,8 tỷ VND) để mua một căn nhà trong khu đô thị. Số tiền này được anh tự thanh toán hết chứ không hề yêu cầu cô Ngô phải góp thêm đồng nào.‏

‏Không chỉ có vậy, anh Cao còn sẵn sàng "tặng" một nửa căn nhà cho cô Ngô, coi như của hồi môn và cũng là thể hiện sự chân thành. Tuy nhiên, cả gia đình anh đều phản đối điều này.‏

Anh Cao cương quyết để cô Ngô đứng tên cùng, sở hữu một nửa căn nhà. Cô Ngô cũng chân thành, chi ra mấy chục nghìn tệ tượng trưng, coi như là tiền bỏ ra đóng góp cho căn nhà.‏

‏Trớ trêu thay, đến cuối cùng hai người họ lại không đi đến được hôn nhân. Những mâu thuẫn trong tính cách, cuộc sống xuất hiện trong mối quan hệ khiến anh Cao và cô Ngô quyết định chia tay. Anh Cao đã yêu cầu cô Ngô trả lại quyền sở hữu nửa căn nhà cho mình, nhưng cô Ngô từ chối.‏

Chia tay ,"đòi quà"

‏Anh Cao cho rằng mình là người bỏ tiền ra mua toàn bộ căn nhà, nhưng cô Ngô cũng tự nhận định mình cũng bỏ tiền ra, phần sửa chữa căn nhà sau đó cô ta cũng góp tiền. Giờ đây anh Cao lại muốn đòi lại nửa căn nhà mà không bồi thường là một điều không chấp nhận được.‏

Thái độ của người phụ nữ là cô có thể trả lại nhà, nhưng điều kiện là anh Cao phải đưa ra mức bồi thường khiến cô hài lòng. Đương nhiên, anh Cao không thỏa hiệp điều này. Sau hơn 1 năm chia tay, hai người vẫn không đạt được thoả thuận, anh Cao đã đệ đơn kiện bạn gái cũ ra toà.‏

‏Thế nhưng quá trình kiện tụng lại không hề suôn sẻ như anh Cao nghĩ. Do ban đầu, anh là người chủ động chuyển nhượng quyền sở hữu một nửa căn nhà cho cô Ngô, dù biết rằng số tiền cô bỏ ra chỉ khoảng mấy chục vạn tệ, chỉ là 1 phần rất nhỏ so với giá trị ngôi nhà.

Hơn nữa, anh Cao không đưa ra được bằng chứng nửa căn nhà này được chuyển nhượng để làm của hồi môn. Ngoài ra, sau khi chia tay hơn 1 năm, anh Cao mới đưa vụ tranh chấp này ra toà. Kết quả không ngoài dự liệu, anh Cao đã bị phán thua kiện trong vụ tranh chấp quyền sở hữu nhà đất này.‏

Chi 10 tỷ VND mua nhà, để bạn gái cùng đứng tên, khi chia tay đòi lại quà không thành, người đàn ông tức giận đệ đơn ra tòa - Ảnh 2.

‏Anh Cao cho biết mình nhất định sẽ không bỏ cuộc và sẽ tiếp tục đấu tranh cho đến khi giành lại được quyền sở hữu. Vì vậy, cho đến nay, căn nhà rộng hơn 100m2 này vẫn bị bỏ không và không ai trong hai người sống trong đó.

‏Trên thực tế, việc hai người trong một mối quan hệ cùng bỏ tiền để mua nhà là một chuyện hết sức phổ biến. Thậm chí có những người sẵn sàng chuyển nhượng hoàn toàn quyền sở hữu cho đối phương mà không cần tiền. Thế nhưng khi mối quan hệ không còn tốt đẹp như ban đầu thì khả năng hai người trở thành kẻ thù do tranh chấp là rất lớn. Anh Cao quả thực đã nhận quá nhiều tổn thất vì mối tình này: mất tình, mất tiền và mất cả bạn.‏

‏Suy cho cùng, trong bất cứ mối quan hệ nào, chuyện liên quan đến tiền bạc và sở hữu nên có sự minh bạch rõ ràng. Bởi khi động đến quyền lợi, sẽ rất khó để nói chuyện tình cảm của đôi bên.