Chỉ 14 tuổi, cô gái này đã làm được điều hiếm thấy ở một nữ diễn viên!

Thư Thư, Theo Trí Thức Trẻ 07:11 29/11/2017

Tại lễ trao giải Kim Mã lần thứ 54 vừa qua, nữ diễn viên trẻ Văn Kỳ đã trở thành gương mặt được chú ý nhiều nhất khi giành chiến thắng ở hạng mục “Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất”.

Cách đây vài ngày, lễ trao giải Kim Mã lần thứ 54 đã được tổ chức tại thành phố Đài Bắc với sự góp mặt của một số ngôi sao điện ảnh Hoa Ngữ như Thư Kỳ, Hoàng Bột, Huệ Anh Hồng. Tuy nhiên, hậu Kim Mã 2017, cái tên được nhiều cư dân mạng nhắc đến nhất lại không phải là "Ảnh hậu" Huệ Anh Hồng hay "Ảnh đế" Đồ Môn. Mà đó lại là Văn Kỳ – một nữ diễn viên trẻ mới chỉ tròn 14 tuổi.

Chỉ 14 tuổi, cô gái này đã làm được điều hiếm thấy ở một nữ diễn viên! - Ảnh 1.

Văn Kỳ ghi tên mình vào lịch sử giải thưởng Kim Mã khi trở thành một trong những diễn viên trẻ tuổi nhất được trao tượng vàng

Được biết, Văn Kỳ đã xuất sắc giành chiến thắng ở hạng mục Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất nhờ vào tác phẩm Huyết Quan Âm. Vượt qua nhiều tên tuổi gạo cội của làng điện ảnh, nữ diễn viên 14 tuổi đã tỏa sáng và nhận tượng vàng Kim Mã đầu tiên trong sự nghiệp.

Chỉ 14 tuổi, cô gái này đã làm được điều hiếm thấy ở một nữ diễn viên! - Ảnh 2.

Nữ diễn viên trẻ đầy tiềm năng Văn Kỳ sở hữu ngoại hình đậm chất điện ảnh. Mới chỉ 14 tuổi, nhưng Văn Kỳ đã tham gia khá nhiều các dự án điện ảnh và truyền hình

Chỉ 14 tuổi, cô gái này đã làm được điều hiếm thấy ở một nữ diễn viên! - Ảnh 3.

Khả năng diễn xuất của cô được giới chuyên môn đánh giá rất cao

Chỉ 14 tuổi, cô gái này đã làm được điều hiếm thấy ở một nữ diễn viên! - Ảnh 4.

Đây là hình ảnh của Văn Kỳ 4 năm về trước, khi cô góp mặt trong tác phẩm điện ảnh đầu tay

Nhiều cư dân mạng tỏ ra khá bất ngờ khi biết được độ tuổi thật của Văn Kỳ. Một khán giả ngỡ ngàng: "Đúng là tài năng không đợi tuổi, tôi tin chắc rằng cô bé này sẽ tỏa sáng trong tương lai". Quả thực, khả năng diễn xuất của Văn Kỳ đã được tôi luyện qua rất nhiều các tác phẩm đậm tính nghệ thuật như Xe Qua Núi, Thiếu Niên, Tâm Lý Tội Phạm: Ánh Sáng Thành Phố, Gia Niên Hoa hay mới đây nhất là Huyết Quan Âm.

Lễ trao giải Kim Mã năm nay không hề có sự xuất hiện của các gương mặt tiểu hoa, nam thần hay "nữ hoàng thị phi" nên có vẻ như khán giả và giới truyền thông không mấy mặn mà với kết quả chung cuộc. Tuy nhiên, nhìn chung thì Kim Mã 2017 được đánh giá khá cao về tính chuyên môn và sự công bằng. Các tác phẩm góp mặt có chất lượng tương đối đồng đều, những tên tuổi được đề cử cũng rất xuất sắc. Các hạng mục đoạt giải đều nhận được sự tán đồng lớn từ phía cộng đồng yêu điện ảnh.

Chỉ 14 tuổi, cô gái này đã làm được điều hiếm thấy ở một nữ diễn viên! - Ảnh 5.

Nữ diễn viên Huệ Anh Hồng vui vẻ ăn mừng chiến thắng tại giải Kim Mã năm nay

Chỉ 14 tuổi, cô gái này đã làm được điều hiếm thấy ở một nữ diễn viên! - Ảnh 6.

Cô sánh đôi cùng "Ảnh đế" Đồ Môn tại bữa tiệc hậu Kim Mã

Ngoài Văn Kỳ thì tân "Ảnh hậu" Huệ Anh Hồng cũng là một điểm sáng trong buổi lễ trao giải vừa qua. Sau nhiều lần "vô duyên" với Kim Mã, cuối cùng nữ diễn viên xứ Cảng Thơm cũng đã hoàn thành được ước mơ của bản thân. Với màn thể hiện xuất sắc trong Huyết Quan Âm, Huệ Anh Hồng chính thức trở thành Ảnh hậu thứ 54 trong lịch sử Kim Mã.

Chỉ 14 tuổi, cô gái này đã làm được điều hiếm thấy ở một nữ diễn viên! - Ảnh 7.

Người đẹp Thư Kỳ lại tiếp tục trắng tay ra về tại Kim Mã lần thứ 54

Chỉ 14 tuổi, cô gái này đã làm được điều hiếm thấy ở một nữ diễn viên! - Ảnh 8.

Tác phẩm "Huyết Quan Âm" cũng giành được khá nhiều giải thưởng

Bên cạnh đó, nam diễn viên gạo cội Đồ Môn trở thành "Ảnh đế" Kim Mã tiếp theo nhờ vào tác phẩm điện ảnh Lão Thú. Ba phim Huyết Quan Âm, Người Lái ĐòThe Great Buddha chia nhau ẵm giải ở nhiều hạng mục quan trọng.

Chỉ 14 tuổi, cô gái này đã làm được điều hiếm thấy ở một nữ diễn viên! - Ảnh 9.

"Ảnh đế" Đồ Môn vẫn luôn miệt mài hoạt động nghệ thuật. Năm nay, may mắn đã mỉm cười với nam diễn viên khi ông vượt mặt Hoàng Bột, Kim Thành Vũ để giành tượng vàng Kim Mã danh giá

Chỉ 14 tuổi, cô gái này đã làm được điều hiếm thấy ở một nữ diễn viên! - Ảnh 10.

"Lão Thú" là một trong những phim điện ảnh được giới chuyên môn đánh giá cao

Chỉ 14 tuổi, cô gái này đã làm được điều hiếm thấy ở một nữ diễn viên! - Ảnh 11.

Đoàn làm phim "Huyết Quan Âm"

Chỉ 14 tuổi, cô gái này đã làm được điều hiếm thấy ở một nữ diễn viên! - Ảnh 12.

Phim "Người Lái Đò" bị khán giả chê lên chê xuống vẫn ẵm tới 3 giải phụ tại Kim Mã

Kết quả lễ trao giải Kim Mã lần thứ 54

1. Phim điện ảnh xuất sắc nhất: Huyết Quan Âm

2. Đạo diễn xuất sắc nhất: Văn Yến (phim Gia Niên Hoa)

3. Nam diễn viên chính xuất sắc nhất: Đồ Môn (phim Lão Thú)

4. Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất: Huệ Anh Hồng (phim Huyết Quan Âm)

5. Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất: Trần Trúc Thăng (phim ALiFu)

6. Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất: Văn Kỳ (phim Huyết Quan Âm)

7. Nam diễn viên mới xuất sắc: Hoàng Tín Hiểu (phim The Great Buddha)

8. Nữ diễn viên mới xuất sắc: Rima Zeidan (Missing Johnny)

9. Phim hoạt hình xuất sắc nhất: Thế Giới Lớn

10. Phim tài liệu xuất sắc nhất: Tù

11. Phim ngắn xuất sắc nhất: Babes‘ Not Alone

12. Kịch bản xuất sắc nhất: Châu Tử Dương (phim Lão Thú)

13. Kịch bản chuyển thể xuất sắc nhất: Hoàng Tín Hiểu (phim The Great Buddha)

14. Hiệu ứng thị giác xuất sắc: Lâm Triết Dân, Perry Kain, Thomas Reppen (phim Người Lái Đò)

15. Thiết kế mỹ thuật xuất sắc: Trương Thúc Bình, Trương Triệu Khang (phim Người Lái Đò)

16. Chỉ đạo nghệ thuật xuất sắc: Khưu Vỹ Minh (phim Người Lái Đò)

17. Nhạc phim xuất sắc nhất: Hữu Vô (phim The Great Buddha)

18. Giải thưởng thành tựu trọn đời: Từ Phong

(Nguồn: sina)