Chi hơn 2,1 tỷ đồng sửa Trường Cao đẳng Nghề rồi... bỏ hoang

Tiền Lê, Theo Tiền Phong 02:50 15/08/2022

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai là chủ đầu tư công trình cải tạo, sửa chữa Trường Cao đẳng Nghề với kinh phí quyết toán hơn 2,1 tỷ đồng từ năm 2019. Tuy nhiên đến nay công trình vẫn chưa được bố trí đưa vào sử dụng, hiện đã xuống cấp, hàng loạt dãy cửa bị đập phá, nhiều đồ dùng bị lấy cắp... gây lãng phí.

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai là chủ đầu tư công trình cải tạo, sửa chữa Trường Cao đẳng Nghề với kinh phí quyết toán hơn 2,1 tỷ đồng từ năm 2019. Tuy nhiên đến nay công trình vẫn chưa được bố trí đưa vào sử dụng, hiện đã xuống cấp, hàng loạt dãy cửa bị đập phá, nhiều đồ dùng bị lấy cắp... gây lãng phí.

Chi hơn 2,1 tỷ đồng sửa Trường Cao đẳng Nghề rồi... bỏ hoang - Ảnh 1.

Ngôi trường này ở số 731C đường Phạm Văn Đồng, thành phố Pleiku, Gia Lai.

Chi hơn 2,1 tỷ đồng sửa Trường Cao đẳng Nghề rồi... bỏ hoang - Ảnh 2.

Việc sửa chữa đã hoàn thành nhiều năm đến nay tiếp tục xuống cấp và lại cần thêm... kinh phí sửa chữa.

Chi hơn 2,1 tỷ đồng sửa Trường Cao đẳng Nghề rồi... bỏ hoang - Ảnh 3.
Chi hơn 2,1 tỷ đồng sửa Trường Cao đẳng Nghề rồi... bỏ hoang - Ảnh 4.
Chi hơn 2,1 tỷ đồng sửa Trường Cao đẳng Nghề rồi... bỏ hoang - Ảnh 5.

Do không được quản lý, bảo vệ nên rất nhiều cửa kính bị đập vỡ.

Chi hơn 2,1 tỷ đồng sửa Trường Cao đẳng Nghề rồi... bỏ hoang - Ảnh 6.
Chi hơn 2,1 tỷ đồng sửa Trường Cao đẳng Nghề rồi... bỏ hoang - Ảnh 7.

Tường, cột bê tông, trần nhà của nhiều hạng mục đều bị hư hỏng nặng.

Chi hơn 2,1 tỷ đồng sửa Trường Cao đẳng Nghề rồi... bỏ hoang - Ảnh 8.
Chi hơn 2,1 tỷ đồng sửa Trường Cao đẳng Nghề rồi... bỏ hoang - Ảnh 9.

Bàn ghế chất đống, hư hỏng

Chi hơn 2,1 tỷ đồng sửa Trường Cao đẳng Nghề rồi... bỏ hoang - Ảnh 10.

Bên ngoài Trường Cao đẳng Nghề cỏ dại mọc um tùm.

Chi hơn 2,1 tỷ đồng sửa Trường Cao đẳng Nghề rồi... bỏ hoang - Ảnh 11.

Sai phạm trong việc sửa chữa Trường Cao đẳng Nghề này cũng đã được Thanh tra tỉnh Gia Lai chỉ rõ tại kết luận số 11 ngày 20/7/2022. Được biết, thời điểm xảy ra sai phạm trên thuộc giai đoạn của ông Nguyễn Tư Sơn (nguyên Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai).