Chỉ là hát lại thôi, các sao này vẫn có thể biến ca khúc cũ thành hit "cộp mác" của mình

Hào Trần, Theo Trí Thức Trẻ 14:30 15/11/2017

Chỉ cần hát lại các ca khúc đã được ra mắt trước đó, các ca sĩ vẫn “bỏ túi” được những bản hit cho mình và khiến khán giả ấn tượng mạnh.

Nền công nghiêp âm nhạc ngày càng phát triển, đòi hỏi người nghệ sĩ phải luôn có tư duy sáng tạo trong các sản phẩm của mình. Vì thế, việc sử dụng lại ca khúc từng cho ra mắt trước đó là một thách thức với ca sĩ, nhóm nhạc. Tuy nhiên, những ca sĩ, nhóm nhạc nổi tiếng thế giới như Mariah Carey, Whitney Houston, SNSD, BTS… đã chứng minh một điều ngược lại. Họ chỉ cần hát lại những ca khúc cũ và biến nó trở thành một hit lớn không thua kém bản gốc.

Whitney Houston – "I will always love you"

Chỉ là hát lại thôi, các sao này vẫn có thể biến ca khúc cũ thành hit cộp mác của mình - Ảnh 1.

"I will always love you" là một trong những ca khúc gắn liền với tên tuổi của diva thế giới Whitney Houston. Nhưng ít người biết rằng, ca khúc đã được phát hành trước đó và diva da màu chỉ là người hát lại. Bái hát được nữ ca sĩ kiêm nhạc sĩ người Mỹ Dolly Parton sáng tác và phát hành năm 1974 dưới phiên bản nhạc đồng quê. Đến năm 1992, Whitney Houston đã thể hiện lại ca khúc trong bộ phim The Bodyguard và trở thành hit "khủng".

Phiên bản hát lại ca khúc của Whitney đã đạt vị trí số một trên bảng xếp hạng Billboard Hot 100 trong 14 tuần liên tiếp, trở thành một trong những đĩa đơn bán chạy nhất mọi thời đại. "I will always love you" còn là ca khúc luôn được sử dụng trong các tour diễn của Whitney Houston.

Dolly Parton – "I Will Always Love You".

"I will always love you" – Whitney Houston

Mãi đến sau này, khi Whitney đã qua đời "I will always love you" vẫn là ca khúc thường xuyên được dùng để tưởng nhớ nữ ca sĩ quá cố. Đó như là tình cảm yêu mến chân thành của người hâm mộ mãi luôn dành cho một tượng đài âm nhạc của thế giới.

Without you – Mariah Carey

Chỉ là hát lại thôi, các sao này vẫn có thể biến ca khúc cũ thành hit cộp mác của mình - Ảnh 4.

"Without you" là một bản tình ca buồn đẹp đẽ của âm nhạc thế giới. Ca khúc được sáng tác bởi hai thành viên nhóm nhạc huyền thoại của Anh quốc, Badfinger là Pete Ham và Tom Evans. Năm 1970, "Without you" ra đời bởi chính chất liệu là chuyện tình của 2 nhạc sĩ.

Đã có 45 năm tồn tại với nhiều phiên bản, tuy nhiên với Without you của Mariah Carey, khán giả mới thực sự được đắm chìm vào thế giới mộng mơ đầy buồn bã của ca khúc. Năm 1994, Carey trình làng ca khúc và nhanh chóng đứng đầu ở nhiều bảng xếp hạng tại Anh, Mỹ và Châu Âu. Bằng chất giọng ấm áp đầy tình cảm, nữ ca sĩ một lần nữa khiến nhiều khán giả thổn thức.

"Without You" – Badfinger

"Without You" – Mariah Carey

"All by myself" – Celine Dion

Chỉ là hát lại thôi, các sao này vẫn có thể biến ca khúc cũ thành hit cộp mác của mình - Ảnh 7.

Năm 1975, nam ca sĩ người Mỹ Eric Carmen đã cho phát hành ca khúc "All by myself" trong album solo đầu tay của mình. Ca khúc nhanh chóng gây được tiếng vang và đem lại những thành công nhất định cho nam ca sĩ.

"All by myself" được nhiều ca sĩ có tên tuổi như Celine Dion, Frank Sinatra, Igudesman & Joo và Il Divo hát lại. Trong đó, phiên bản của Diva Celine Dion phát hành năm 1997 được đa số người hâm mộ trên thế giới yêu mến. Ca khúc nhanh chóng chiếm được ngôi đầu tại nhiều bảng xếp hạng ở nước Mỹ, đạt được vị trí trong top 5 ở các nước châu Âu. Đĩa đơn ca khúc còn vinh dự nhận được chứng nhận đĩa vàng với 500.00 bản bán ra ở Mỹ, 165.000 bản ở Pháp. Đến tận ngày nay, giai điệu của "All by myself" cũng thường xuyên được vang trong các cuộc thi âm nhạc.

BTS – "Come Back Home"

Chỉ là hát lại thôi, các sao này vẫn có thể biến ca khúc cũ thành hit cộp mác của mình - Ảnh 8.

Đầu tháng 7/2017, nhóm nhạc nam nổi tiếng Hàn Quốc BTS khiến người hâm mộ thích thú khi phát hành lại ca khúc "Come back home" của đàn anh Seo Taiji & Boys. Ca khúc được BTS làm lại với mục đích kỷ niệm chặng đường 25 năm hoạt động của nhóm nhạc đàn anh.

Dù chỉ là phiên bản "remake", ca khúc đã chiếm giữ vị trí hàng đầu trên nhiều bảng xếp hạng âm nhạc Hàn Quốc và quốc tế. "Come back home" phiên bản làm lại của BTS còn lọt vào top 100 những ca khúc bán chạy trên iTunes của Mỹ. Ca khúc còn được tạp chí âm nhạc hàng đầu thế giới Billboard hết lời khen ngợi.

"Come Back Home" – SeoTaiji & Boys

"Come Back Home" – BTS

SNSD – "Run Devil Run"

Chỉ là hát lại thôi, các sao này vẫn có thể biến ca khúc cũ thành hit cộp mác của mình - Ảnh 11.

Khi cho ra mắt album đầu tay vào khoảng tháng 8/2008, "Run Devil Run" là ca khúc được Ke$ha thu bản demo trước và rò rỉ trên Youtube. Tuy nhiên, nữ ca sĩ đã không đưa ca khúc này vào album vì cho rằng không phù hợp. Đến năm 2010, Run Devil Run được công ty SM mua bản quyền và đặt lời Hàn để trở thành ca khúc chủ đề trong bản phát hành lại album phòng thu thứ 2 của SNSD.

Khi vừa phát hành, Run Devil Run đã khiến fan hâm mộ SNSD phát cuồng. Đó là sự "lột xác" ngoạn mục của girlgroup quốc dân từ hình ảnh trong sáng, dễ thương sang trưởng thành mạnh mẽ. Ca khúc còn tạo ra "cú nổ" lớn của SNSD ở Hàn và Nhật. Cụ thể, ở Hàn Quốc ca khúc đứng vị trí đầu tiên trên bảng xếp hạng nhạc số Gaon 2 tuần liên tiếp. Với phiên bản tiếng Nhật, ca khúc đạt được vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng đĩa đơn hàng ngày Oricon.

"Run Devil Run" - Ke$ha

"Run Devil Run" – SNSD

SNSD – "Dancing Queen"

Chỉ là hát lại thôi, các sao này vẫn có thể biến ca khúc cũ thành hit cộp mác của mình - Ảnh 14.

SM được xem là ông vua "tái chế" khi thường xuyên mua lại các ca khúc và phát hành cho gà cưng của mình. "Dancing Quen" là một trong số đó. Ca khúc có tên ban đầu là "Mercy"nằm trong album đầu tay của nữ ca sĩ xứ Wales – Duffy, sau được S.M.Ent mua lại sản xuất cho SNSD. "Dancing Queen" được thu âm vào năm 2008 và theo kế hoạch ban đầu sẽ trở thành ca khúc chủ đề cho mini album tiếng Hàn đầu tay của SNSD. Tuy nhiên, "Gee" đã được lựa chọn để thay thế.

Mãi đến năm 2012, "Dancing Queen" mới được phát hành chính thức với vai trò đĩa đơn mở đường cho album "I got a boy". Ngay khi vừa phát hành, ca khúc nhanh chóng đứng đầu tất cả các bảng xếp hạng âm nhạc trực tuyến tại Hàn Quốc. Chỉ trong vòng chưa đến một ngày, "Dancing Queen" đã bán được hơn 130.000 bản đem về nhiều thành công cho SNSD.

"Mercy" - Duffy

"Dancing Queen" – SNSD