Chính giới idol đã "giết chết" Rock tại Hàn Quốc?

September, Theo Trí Thức Trẻ 14:00 20/05/2018

Netizen vừa có cuộc tranh cãi liệu có phải vì giới idol mà thể loại nhạc Rock đã không còn đất sống tại xứ kim chi.

Trong một bài đăng gần đây, người hâm mộ nhạc Hàn đã được dịp bàn về Rock khi có ý kiến cho rằng: Vì nền công nghiệp idol mà nhạc Rock đã không có cơ hội được phổ biến tại xứ kim chi. Nhận định này nhanh chóng bị bác bỏ bởi số đông mà trong đó, lý do chính được đưa ra đó là Rock chưa bao giờ thật sự được yêu thích ở Hàn.

Rock sẽ rất khó để có thể phát triển ở Hàn khi mà công chúng phần nhiều chỉ ưa chuộng Ballad và những ca khúc nhẹ nhàng, có tính gây nghiện cao. Do đó, không thể khẳng định rằng sự bành trướng của âm nhạc thần tượng đã "khai tử" Rock khi mà đến chính khán giả còn chẳng có sự quan tâm đủ nhiều đến thể loại nhạc được đánh giá là kén người nghe này.

Chính giới idol đã giết chết Rock tại Hàn Quốc? - Ảnh 1.
Chính giới idol đã giết chết Rock tại Hàn Quốc? - Ảnh 2.
Chính giới idol đã giết chết Rock tại Hàn Quốc? - Ảnh 3.
Chính giới idol đã giết chết Rock tại Hàn Quốc? - Ảnh 4.

Không thể đổ thừa cho giới thần tượng vì sự thất bại của nhạc Rock tại Hàn Quốc.

Trước nhận định của netizen về việc idol là nguyên nhân dẫn đến sự lụi tàn của nhạc Rock, nhiều người hâm mộ đồng lòng cho rằng Rock vốn đã chẳng được yêu thích tại Hàn trong hàng chục năm qua, do đó chẳng thể nói rằng giới idol đã làm cho Rock không còn "đất sống" ở đây.

- "Từ những năm trước đây? Sự thật là từ trước giờ chỉ có một bộ phận khán giả nhất định nghe Rock thôi. Đâu phải kiểu ai trẻ cũng đều nghe Rock hết. Rock chưa bao giờ là thể loại nhạc chính ở Hàn cả."

- "Không phải chỉ mỗi ở Hàn mà cả mấy nước khác cũng thế nữa. Đã hàng thập kỉ rồi mà chúng ta có lấy một ngôi sao nhạc Rock nào đâu, rồi mấy người nghe Rock toàn bị gọi là lũ thất bại vì luôn xem thường những dòng nhạc khác. Rock dần dần đã bị bỏ lại phía sau từ xa rồi. Đừng có đổ sự kém cỏi của những nghệ sỹ đó lên đầu người khác."

- "Ơ Rock đã bao giờ nổi tiếng đâu."

- "Cái thứ âm nhạc tồi tệ đó… Mà ở nước mình có ban nhạc nào sáng tác hay như Coldplay đâu?"

- "Không phải vì chúng ta không thể sản xuất được nhạc Rock mà là vì Rock không phù hợp với cảm xúc của người Hàn. Giọng hát chẳng chiếm quá nhiều quan trọng trong nhạc Rock, trong khi nhạc Hàn lại quá nặng về phần đó. Với chưa kể là Rock không đem lại lợi ích kinh tế, nên cũng ít có ai dám đầu tư để cải thiện nền âm nhạc này cả. Vấn đề chẳng nằm ở mấy ban nhạc Rock, nó liên quan nhiều hơn đến thị hiếu công chúng."

Nguồn tham khảo: KP