Cho đến ngày nay, hiện tượng các tán lá trong rừng cứ "né tránh" nhau vẫn được xem là một bí ẩn không lời giải

Hiền Phan, Theo Thời Đại 14:59 16/08/2017

Trải qua gần 1 thập kỷ nghiên cứu, các nhà nghiên cứu vẫn chưa tìm ra lý giải khoa học nào thích đáng về hiện tượng thiên nhiên kỳ thú này.

Thế giới thiên nhiên rộng lớn luôn ẩn chứa vô vàn những điều kỳ thú mà cho tới nay, con người vẫn chưa thể lý giải được bằng lời. Nếu có cơ hội được đi giữa một khu rừng bạt ngàn cây xanh, chắc chắn chúng ta sẽ nhìn thấy hiện tượng thiên nhiên kỳ lạ có cái tên ngộ nghĩnh là tán lá xấu hổ. 

Đó là khi các loài cây có chiều cao tương đương mọc cạnh nhau nhưng tán lá của chúng không bao giờ chạm hay đan xen vào nhau.

Cho đến ngày nay, hiện tượng các tán lá trong rừng cứ né tránh nhau vẫn được xem là một bí ẩn không lời giải - Ảnh 1.


Do đó, nhìn từ dưới mặt đất hắt lên, chúng tạo thành các khe hở giữa các vòm lá.

Cho đến ngày nay, hiện tượng các tán lá trong rừng cứ né tránh nhau vẫn được xem là một bí ẩn không lời giải - Ảnh 3.


Không chỉ khác loài mà ngay các cây cùng loài khi sống cạnh nhau cũng xảy ra hiện tượng "né tránh" như thế này.

Cho đến ngày nay, hiện tượng các tán lá trong rừng cứ né tránh nhau vẫn được xem là một bí ẩn không lời giải - Ảnh 5.


Hiện tượng kỳ lạ này được phát hiện lần đầu vào năm 1920.

Cho đến ngày nay, hiện tượng các tán lá trong rừng cứ né tránh nhau vẫn được xem là một bí ẩn không lời giải - Ảnh 7.


Có rất nhiều giả thiết được đưa ra để giải thích cho nguyên nhân của nó.

Cho đến ngày nay, hiện tượng các tán lá trong rừng cứ né tránh nhau vẫn được xem là một bí ẩn không lời giải - Ảnh 9.


Một số nhà khoa học cho rằng, các cây không chạm vào nhau là để hạn chế lây côn trùng gây hại cho nhau.

Cho đến ngày nay, hiện tượng các tán lá trong rừng cứ né tránh nhau vẫn được xem là một bí ẩn không lời giải - Ảnh 11.


Một số khác lại đồng ý với quan điểm là các tán lá cố tách xa nhau ra là để tránh tình trạng gãy đổ hàng loạt khi có gió bão.

Cho đến ngày nay, hiện tượng các tán lá trong rừng cứ né tránh nhau vẫn được xem là một bí ẩn không lời giải - Ảnh 13.


Bên cạnh đó, một số ít lại cho rằng, đây chỉ là cách cây cối tối đa hóa tiếp xúc với ánh sáng để quang hợp tốt hơn.

Cho đến ngày nay, hiện tượng các tán lá trong rừng cứ né tránh nhau vẫn được xem là một bí ẩn không lời giải - Ảnh 15.


Tuy nhiên cho đến giờ, các nhà nghiên cứu vẫn chưa có kết luận chính xác nào về nguyên nhân thật sự của hiện tượng tán lá xấu hổ.

Cho đến ngày nay, hiện tượng các tán lá trong rừng cứ né tránh nhau vẫn được xem là một bí ẩn không lời giải - Ảnh 17.

(Nguồn: B.P)