Chó không rọ mõm lại ngang nhiên vào phố đi bộ quanh hồ Gươm

Thùy Chi - Định Nguyễn, Theo Thời Đại 12:29 17/04/2017

Bất chấp lệnh cấm và nỗi sợ hãi của trẻ nhỏ, một số bạn trẻ vẫn ngang nhiên đưa thú cưng của mình tới phố đi bộ quanh hồ Gươm để đi dạo trong tình trạng không rọ mõm.

Vào khoảng tháng 10 năm ngoái, câu chuyện về việc cấm hay không chó không rọ mõm được dắt đi dạo tại phố đi bộ đã gây ra nhiều ý kiến trái chiều trong cộng đồng mạng. 

Sau khoảng thời gian tranh cãi, ngày 22/10/2016, ông Phạm Tuấn Long, Phó Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm (TP Hà Nội) cho biết, quận Hoàn Kiếm đã ra quyết định cấm chó không rọ mõm vào phố đi bộ quanh Hồ Gươm và vùng phụ cận. 

Suốt từ đó đến nay, người lớn và trẻ con khi vui chơi tại phố đi bộ đã hoàn toàn yên tâm và không còn lo lắng về tình trạng chó không rọ mõm được thả rông khắp nơi nữa.

Chó không rọ mõm lại ngang nhiên vào phố đi bộ quanh hồ Gươm - Ảnh 1.

Những chú chó dù được xích lại nhưng đều không rọ mõm. Ảnh: Facebook J.N

Tuy nhiên, vài ngày trở lại đây, trên một số facebook cá nhân của người dùng mạng đã cho đăng tải nhiều hình ảnh về việc chó không rọ mõm xuất hiện trở lại tại phố đi bộ. Theo quan sát, các chú chó này đều khá to và được chủ dùng xích để quản lý. 

Mặc dù vậy, một số người đã nêu ý kiến rằng chó không rọ mõm thì không được phép vào phố đi bộ. Kể cả dù đã xích nó lại nhưng vẫn tiềm ẩn những nguy hại không lường trước, đặc biệt là với trẻ nhỏ. 

Chó không rọ mõm lại ngang nhiên vào phố đi bộ quanh hồ Gươm - Ảnh 2.

Bé gái áo hồng chơi trên vỉa hè, cạnh chú chó khá to không rọ mõm. Ảnh: Facebook J.N

"Tại sao các bạn lại lười đeo rọ mõm cho chó nhà mình nhỉ. Việc này không chỉ đảm bảo an toàn cho trẻ em đi chơi tại đây mà còn là thực hiện theo lệnh đã có. Bố mẹ thường hay đưa trẻ em đi dạo tại nơi đây nhưng nếu nhìn thấy những con chó như vậy họ sẽ phải cẩn trọng và dè chừng hơn nhiều", một người khác chia sẻ. 

Chó không rọ mõm lại ngang nhiên vào phố đi bộ quanh hồ Gươm - Ảnh 3.

Các bạn trẻ yêu chó thì vẫn khá hào hứng với sự xuất hiện của chúng tại đây. Ảnh: Facebook J.N

Chia sẻ với chúng tôi, chủ nhân của các bức ảnh trên, anh J.N cho biết những bức ảnh anh chụp vào chiều 16/4 tại phố đi bộ Hồ Gươm: "Mình biết những giống chó mình chụp trong hình đều là chó hiền. Sau khi post hình mình mới biết, tức là trước đó lúc ở phố đi bộ thì mình không hề biết điều này.

Thế nhưng không phải ai cũng trang bị cho mình kiến thức về các giống chó. Thế nên cứ chó to là họ tránh. Về quy định của phố đi bộ là cấm chó không rọ mõm mình biết, và nếu vậy thì các bạn ý đang vi phạm. Đó là điều không nên.

Hôm qua ở phố đi bộ có khá nhiều trẻ em, cũng có một số chơi đùa cùng, một số khác thì tránh. Trẻ con vốn dĩ hiếu động. Sợ thì tránh đã đành, không sợ thì phi vào chơi. Kể cả chó hiền, nếu nó nổi cáu, chỉ cần nó đùa cùng và huých nhẹ (chẳng may) là các em bé có thể ngã. Và ngã thì tác hại từ nhẹ đến nặng đều có thể xảy ra. 

Thêm nữa là tháo hẳn xích cho chó to chạy lung tung là hành động cực kỳ vô ý thức. Mình không phản đối việc chơi với chó, nhưng vẫn thấy các bạn nên tuân thủ theo quy định".

Chó không rọ mõm lại ngang nhiên vào phố đi bộ quanh hồ Gươm - Ảnh 4.

Chủ dùng sợi dây hoặc xích để quản lý thú cưng của mình. Ảnh: Facebook J.N

Liên quan đến vụ việc trên, sáng 17/4, trao đổi với chúng tôi, ông Phạm Tuấn Long, phó chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm cho biết đã nắm được thông tin việc một số người dân dắt chó vào khu phố đi bộ nhưng không rọ mõm mặc dù đã có lệnh cấm. 

"Ngay sau khi nắm được thông tin chúng tôi đã cho lực lượng tự quản, công an... bảo vệ khu phố đi bộ rút kinh nghiệm và sẽ cho xử lý nghiêm trường hợp nào dắt chó không rọ mõm vào khu phố đi bộ", ông Long khẳng định.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày