Chùm ảnh: Người dân sơ tán tài sản, vật nuôi trong đêm do nước tràn bờ tại Chương Mỹ, Hà Nội

Phương Thảo, Theo Thời Đại 00:34 12/10/2017

Trong tối 11/10, tại nhiều khu vực thuộc huyện Chương Mỹ, Hà Nội, người dân đang phải sơ tán tài sản, vật nuôi do bị nước tràn vào. Có nhiều nhà do ở vị trí thấp, người dân phải dùng thuyền để di chuyển.

Trong tối 11/10, tại các xã Thanh Bình, Tân Tiến thuộc địa phận huyện Chương Mỹ, Hà Nội (khu vực gần đê Trung Hoàng - nơi khá xung yếu trong đợt mưa này), người dân đang phải sơ tán tài sản, vật nuôi do nhiều nơi đã bị nước tràn vào. Nhiều nhà dân đã bị ngập vào bên trong, phải kê các vật dụng lên cao.

Chùm ảnh: Người dân sơ tán tài sản, vật nuôi trong đêm do nước tràn bờ tại Chương Mỹ, Hà Nội - Ảnh 1.

Người dân lội nước di chuyển các tài sản tránh ngập nước (Ảnh: Phương Thảo).

Chùm ảnh: Người dân sơ tán tài sản, vật nuôi trong đêm do nước tràn bờ tại Chương Mỹ, Hà Nội - Ảnh 2.

Nhiều tài sản đã được kê lên vị trí cao (Ảnh: Phương Thảo).

Chùm ảnh: Người dân sơ tán tài sản, vật nuôi trong đêm do nước tràn bờ tại Chương Mỹ, Hà Nội - Ảnh 3.

Ảnh: Phương Thảo.

Chùm ảnh: Người dân sơ tán tài sản, vật nuôi trong đêm do nước tràn bờ tại Chương Mỹ, Hà Nội - Ảnh 4.

Một chú chó được sơ tán cùng tài sản của gia đình sau khi bị nước ngập vào trong nhà (Ảnh: Phương Thảo).

Chùm ảnh: Người dân sơ tán tài sản, vật nuôi trong đêm do nước tràn bờ tại Chương Mỹ, Hà Nội - Ảnh 5.

Những người phụ nữ cũng xắn tay vận chuyển đồ đạc, tài sản trong cơn mưa (Ảnh: Phương Thảo).

Chùm ảnh: Người dân sơ tán tài sản, vật nuôi trong đêm do nước tràn bờ tại Chương Mỹ, Hà Nội - Ảnh 6.

(Ảnh: Phương Thảo)

Chùm ảnh: Người dân sơ tán tài sản, vật nuôi trong đêm do nước tràn bờ tại Chương Mỹ, Hà Nội - Ảnh 7.

Có nhà do ở vị trí thấp, người dân phải đi thuyền từ đường vào trong nhà (Ảnh: Phương Thảo).

Chùm ảnh: Người dân sơ tán tài sản, vật nuôi trong đêm do nước tràn bờ tại Chương Mỹ, Hà Nội - Ảnh 8.

(Ảnh: Phương Thảo)

Chùm ảnh: Người dân sơ tán tài sản, vật nuôi trong đêm do nước tràn bờ tại Chương Mỹ, Hà Nội - Ảnh 9.

Có nhà nước ngập đến ngang cửa ra vào (Ảnh: Phương Thảo)

Chùm ảnh: Người dân sơ tán tài sản, vật nuôi trong đêm do nước tràn bờ tại Chương Mỹ, Hà Nội - Ảnh 10.

Cũng ở vị trí thấp nên chuồng trại chăn nuôi của nhiều hộ gia đình đã phải sơ tán lợn gà (Ảnh: Phương Thảo).

Chùm ảnh: Người dân sơ tán tài sản, vật nuôi trong đêm do nước tràn bờ tại Chương Mỹ, Hà Nội - Ảnh 11.

Gà được cho vào hộp nhựa để vận chuyển đến nơi sơ tán (Ảnh: Phương Thảo).

Chùm ảnh: Người dân sơ tán tài sản, vật nuôi trong đêm do nước tràn bờ tại Chương Mỹ, Hà Nội - Ảnh 12.

Lợn cũng được di chuyển đến vị trí cao hơn và rào lại (Ảnh: Phương Thảo)

Chùm ảnh: Người dân sơ tán tài sản, vật nuôi trong đêm do nước tràn bờ tại Chương Mỹ, Hà Nội - Ảnh 13.

(Ảnh: Phương Thảo)

Trước tình hình lũ lụt diễn ra phức tạp trên địa bàn các huyện phía tây Hà Nội, thực hiện sự chỉ đạo của Thành ủy, đêm 11/10/2017, Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã đi thị sát, kiểm tra công tác phòng chống lũ trên địa bàn huyện Chương Mỹ. 

Chùm ảnh: Người dân sơ tán tài sản, vật nuôi trong đêm do nước tràn bờ tại Chương Mỹ, Hà Nội - Ảnh 14.

Ngay trong đêm, ông Nguyễn Đức Chung, đã xuống các xã xung yếu của huyện Chương Mỹ để kiểm tra, đánh giá tình hình để hỗ trợ người dân (Ảnh: Phương Thảo).

Chùm ảnh: Người dân sơ tán tài sản, vật nuôi trong đêm do nước tràn bờ tại Chương Mỹ, Hà Nội - Ảnh 15.

Tại chuyến thị sát, Chủ tịch Nguyễn Đức Chung đã chỉ đạo các đơn vị tập trung sức lực, vật lực đảm bảo an toàn tính mạng cho nhân dân vùng lũ (Ảnh: Phương Thảo).

Trên đường kiểm tra, thị sát, Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Đức Chung đã chỉ đạo phải đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản, hạn chế thiệt hại ở mức thấp nhất đối với nhân dân, không để bất cứ người dân nào gặp nguy hiểm.

Chùm ảnh: Người dân sơ tán tài sản, vật nuôi trong đêm do nước tràn bờ tại Chương Mỹ, Hà Nội - Ảnh 16.

Lực lượng công an, quân đội đã có mặt để gia cố đê, bờ sông để tránh tình trạng nước tràn mặt đê tràn sâu vào khu dân cư (Ảnh: Phương Thảo).

Chùm ảnh: Người dân sơ tán tài sản, vật nuôi trong đêm do nước tràn bờ tại Chương Mỹ, Hà Nội - Ảnh 17.

(Ảnh: Phương Thảo).

Chùm ảnh: Người dân sơ tán tài sản, vật nuôi trong đêm do nước tràn bờ tại Chương Mỹ, Hà Nội - Ảnh 18.

Lực lượng quân đội, dân quân và người dân đang tập trung chèn bao cát quanh khu vực đê Trung Hoành và bờ sông qua đây để hạn chế nước tràn bờ (Ảnh: Phương Thảo).

Ngoài ra, Chủ tịch UBND Thành phố chỉ đạo đối với các điểm trường, trường học bị ngập cần thông báo ngay cho học sinh nghỉ học để đảm bảo an toàn. Các sở, ngành theo dõi sát sao diễn biến ngập lụt; chủ động trước mọi tình huống, không để bị động...

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày