Chùm ảnh: Sau một đêm trở gió Hà Nội mưa lạnh xuống đến 17 độ C, người dân co ro ra đường

Minh Nhân - Ảnh: Phương Thảo, Theo Trí Thức Trẻ 08:25 22/11/2018

Khoảng 6h sáng 22/11, không khí lạnh tràn về gây mưa rào, nền nhiệt Hà Nội giảm xuống còn 17-19 độ C. Trong tiết trời lạnh và rét chuyển bất ngờ từ tối hôm trước, người dân Thủ đô co ro ra đường từ sáng sớm.

Chùm ảnh: Sau một đêm trở gió Hà Nội mưa lạnh xuống đến 17 độ C, người dân co ro ra đường - Ảnh 1.

Sáng 22/11, do ảnh hưởng của khối không khí lạnh, Hà Nội xuất hiện mưa rào, trời chuyển rét với nền nhiệt thấp nhất 17 - 19 độ C.

Chùm ảnh: Sau một đêm trở gió Hà Nội mưa lạnh xuống đến 17 độ C, người dân co ro ra đường - Ảnh 2.

Trong tiết trời lạnh và rét chuyển bất ngờ từ tối hôm trước, người dân Thủ đô co ro ra đường từ sáng sớm.

Chùm ảnh: Sau một đêm trở gió Hà Nội mưa lạnh xuống đến 17 độ C, người dân co ro ra đường - Ảnh 3.

Khoảng 6h sáng, Hà Nội bắt đầu mưa khiến trời càng thêm lạnh. Ngay từ tối 21/11, Hà Nội đã bắt đầu xuất hiện những cơn gió báo hiệu đợt không khí lạnh mới tràn về.

Chùm ảnh: Sau một đêm trở gió Hà Nội mưa lạnh xuống đến 17 độ C, người dân co ro ra đường - Ảnh 4.

Cụ ông tự làm ấm mình sáng sớm bằng tách trà nóng vỉa hè.

Chùm ảnh: Sau một đêm trở gió Hà Nội mưa lạnh xuống đến 17 độ C, người dân co ro ra đường - Ảnh 5.

Đợt không khí lạnh đổ về, nhiều phụ huynh bối rối trong việc chuẩn bị áo ấm, đưa con em tới trường.

Chùm ảnh: Sau một đêm trở gió Hà Nội mưa lạnh xuống đến 17 độ C, người dân co ro ra đường - Ảnh 6.

Dù trời mưa lạnh hay rét buốt cũng không thể ngăn được người dân tập thể dục buổi sáng.

Chùm ảnh: Sau một đêm trở gió Hà Nội mưa lạnh xuống đến 17 độ C, người dân co ro ra đường - Ảnh 7.

Các em học sinh trang bị áo ấm đến trường.

Chùm ảnh: Sau một đêm trở gió Hà Nội mưa lạnh xuống đến 17 độ C, người dân co ro ra đường - Ảnh 8.

Người dân Thủ đô co ro đón cái lạnh đầu mùa, đúng kiểu tiết trời đặc trưng mà người ta vẫn luôn đợi chờ về một Hà Nội lãng đãng.

Những chuyến xe "rẽ" mưa sáng sớm.

Chùm ảnh: Sau một đêm trở gió Hà Nội mưa lạnh xuống đến 17 độ C, người dân co ro ra đường - Ảnh 10.

Cụ bà ôm cháu đứng đợi chuyến xe buýt sáng.

Chùm ảnh: Sau một đêm trở gió Hà Nội mưa lạnh xuống đến 17 độ C, người dân co ro ra đường - Ảnh 11.

Em học sinh tranh thủ đọc sách trên đường tới trường.

Chùm ảnh: Sau một đêm trở gió Hà Nội mưa lạnh xuống đến 17 độ C, người dân co ro ra đường - Ảnh 12.

Một buổi sáng se lạnh như này không gì tuyệt hơn một cốc trà nóng vỉa hè.

Chùm ảnh: Sau một đêm trở gió Hà Nội mưa lạnh xuống đến 17 độ C, người dân co ro ra đường - Ảnh 13.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, đợt rét đậm, rét hại đầu tiên của mùa đông 2018 sẽ xảy ra vào khoảng nửa cuối của tháng 12/2018 (khoảng từ ngày 20-30/12) với nhiệt độ trung bình xuống dưới 15 độ C.

Chùm ảnh: Sau một đêm trở gió Hà Nội mưa lạnh xuống đến 17 độ C, người dân co ro ra đường - Ảnh 14.

Có thể nói, mùa đông năm nay đúng quy luật, tức rét xuất hiện vào giai đoạn nửa cuối của tháng 11. Sau một đêm trở gió, Hà Nội rét thật rồi!

Theo thông tin từ Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung Ương, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến các tỉnh phía đông Bắc Bộ, một số nơi ở phía tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ gây mưa rào và dông rải rác. Ở vịnh Bắc Bộ đã có gió đông bắc mạnh cấp 7, giật cấp 8.

Ngày và đêm nay (22/11), không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía tây Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và sau đó ảnh hưởng đến một số nơi ở Trung Trung Bộ. Gió đông bắc trong đất liền cấp 3, vùng ven biển cấp 3-4. Ở các tỉnh Bắc Bộ trời chuyển rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 16-19 độ, vùng núi 13-15 độ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh nên ở Bắc Bộ sáng nay có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông, sau có mưa vài nơi; các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông; trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Ở vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 9; khu vực Bắc Biển Đông gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 7, giật cấp 9; biển động mạnh.

Thời tiết Hà Nội: Sáng có mưa, mưa rào, sau có mưa vài nơi; trời chuyển rét với nền nhiệt độ thấp nhất 17-19 độ.