Chùm ảnh: Tận hưởng dịch vụ như khách sạn năm sao trên chuyến bay của hãng hàng không Singapore Airlines

Hogi Spiderum, Theo Thời Đại 10:00 14/05/2017

Bữa sáng thơm ngon dọn sẵn trên giường và bữa tối theo chuẩn nhà hàng sang trọng có lẽ không phải là những gì bạn mong đợi trên một chuyến bay đường dài. Nhưng đến với hãng hàng không Singapore Airlines, tất cả viễn cảnh trên đều trở thành sự thực.

Singapore Airlines là hãng hàng không xếp thứ 3 thế giới trên trang đánh giá của website uy tín Skytrax, và được hành khách bình chọn là một trong những hãng hàng không tốt nhất trong 4 năm liên tiếp. Hãng đặt trụ sở tại sân bay quốc tế Changi, sân bay 5 sao với chất lượng đứng đầu thế giới.

Không chỉ nổi bật với chất lượng dịch vụ tuyệt vời và những hoạt động giải trí, Singapore Airlines còn gây ấn tượng mạnh mẽ với dịch vụ dành riêng cho hành khách sử dụng vé hạng nhất của hãng.

Chùm ảnh: Tận hưởng dịch vụ như khách sạn năm sao trên chuyến bay của hãng hàng không Singapore Airlines - Ảnh 1.

Bạn nghĩ sao với một khách sạn năm sao ở trên không!

Hành khách mua vé hạng nhất sẽ được chăm sóc chu đáo, từ chiếc giường ngủ thoải mái với những cánh hoa hồng mềm mại phủ bên trên đến những thỏi socola ngọt ngào luôn sẵn sàng được phục vụ. Cùng với đó là rượu Champagne và một chiếc ghế da rộng rãi để hành khách thả hồn vào mây gió.

Chào mừng bạn đến với phòng riêng dành cho vé hạng nhất trên chuyến bay của Singapore Airlines, trước khi đánh một giấc ngủ thật sâu cho chuyến đi dài trước mắt, hãy cùng chúng tôi tham quan một vòng và xem vé hạng nhất có gì thú vị!

Chùm ảnh: Tận hưởng dịch vụ như khách sạn năm sao trên chuyến bay của hãng hàng không Singapore Airlines - Ảnh 2.

Socola, rượu vang Champagne và những cánh hoa hồng là những món quà đầu tiên chào đón bạn.

Sau khi làm thủ tục check-in, bạn sẽ được dẫn vào một đường an ninh riêng biệt và một bốt kiểm tra nhập cảnh chỉ dành riêng cho khách hạng nhất. Tiếp đó, bạn sẽ được cấp một chiếc thẻ ra vào khu vực VIP, khu vực đặc biệt dành cho những hành khách mua vé như bạn.

Chùm ảnh: Tận hưởng dịch vụ như khách sạn năm sao trên chuyến bay của hãng hàng không Singapore Airlines - Ảnh 3.

Sân bay Changi cũng dành riêng một phòng chờ chỉ dành cho khách VIP.


Đây là phòng chờ SilverKris của Singapore Airlines tại sân bay HearthRow, London, Anh. Không phải hãng bay nào cũng có thể đặt phòng chờ riêng tại đây.

Chùm ảnh: Tận hưởng dịch vụ như khách sạn năm sao trên chuyến bay của hãng hàng không Singapore Airlines - Ảnh 5.

Và đây là phòng chờ vô cùng sang trọng tại sân bay Changi. “Phòng chờ hạng nhất tại sân bay Changi giống như một căn phòng thượng hạng trong bộ sưu tập của Gastby vĩ đại, thiết kế phóng khoáng, hiện đại của nó làm tôi choáng ngợp”, blogger du lịch Sam Huang bình luận.

Chùm ảnh: Tận hưởng dịch vụ như khách sạn năm sao trên chuyến bay của hãng hàng không Singapore Airlines - Ảnh 6.

Trong phòng chờ, hành khách được phục vụ buffet ngon miệng. Chủ yếu là các món ăn nhẹ để khách lên máy bay được thoải mái.

Chùm ảnh: Tận hưởng dịch vụ như khách sạn năm sao trên chuyến bay của hãng hàng không Singapore Airlines - Ảnh 7.

Bạn có thể bắt đầu với rượu và pho mát. Có khi là cả dăm bông và bánh quy nữa.

Ngoài ra, bạn cũng thể chọn cách lên nhà hàng và gọi món theo sở thích của mình.

Chùm ảnh: Tận hưởng dịch vụ như khách sạn năm sao trên chuyến bay của hãng hàng không Singapore Airlines - Ảnh 8.

Nhà hàng thường đặt cạnh phi trường, bạn có thể vừa thưởng thức bữa ăn vừa ngắm máy bay lên xuống.

Và đây, một khách hàng đang thưởng thức món tôm hùm kèm sốt đặc biệt của mình trước khi lên máy bay.

Chùm ảnh: Tận hưởng dịch vụ như khách sạn năm sao trên chuyến bay của hãng hàng không Singapore Airlines - Ảnh 9.

Món ăn sẽ luôn đi kèm một ly rượu vang.

Một hành khách khác kết hợp rượu Champagne với món cà ri kiểu Ấn.

Chùm ảnh: Tận hưởng dịch vụ như khách sạn năm sao trên chuyến bay của hãng hàng không Singapore Airlines - Ảnh 10.

Các món ăn vô cùng đa dạng để đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

ĐẶC BIỆT! Bạn có thể thưởng thức cocktail Singapore Slings, món uống đặc trưng của Singapore, ngay trong phòng chờ. Ly cocktail được chế biến từ rượu gin, rượu sơ ri, rượu ngọt Benedictine, nước ép lựu, nước ép dứa Sarawak và có màu đỏ mọng quyến rũ.

Chùm ảnh: Tận hưởng dịch vụ như khách sạn năm sao trên chuyến bay của hãng hàng không Singapore Airlines - Ảnh 11.

Sau khi thưởng thức bữa ăn, hành khách có thể thư giãn trong phòng tắm trước khi lên máy bay.

Đã đến giờ khởi hành! Tiếp viên sẽ đưa bạn đến chỗ ngồi của mình, một không gian rất riêng tư và thoải mái.

Chùm ảnh: Tận hưởng dịch vụ như khách sạn năm sao trên chuyến bay của hãng hàng không Singapore Airlines - Ảnh 12.

Chiếc ghế da sang trọng rộng khoảng 88cm, được các nghệ nhân chế tạo từ gỗ gụ và bọc bên trên một lớp da thuộc thượng hạng.

Bạn sẽ cảm thấy vô cùng hạnh phúc với một chú gấu Teddy ở bên.

Chùm ảnh: Tận hưởng dịch vụ như khách sạn năm sao trên chuyến bay của hãng hàng không Singapore Airlines - Ảnh 13.

Có Teddy bầu bạn, chặng đường dài của bạn sẽ trôi qua thật nhanh.

Một ghế bay hạng nhất khác trên máy bay Boeing 777-300ER và Boeing 777-300.

Chùm ảnh: Tận hưởng dịch vụ như khách sạn năm sao trên chuyến bay của hãng hàng không Singapore Airlines - Ảnh 14.

Ghế được thiết kế đặc biệt, tạo độ thoải mái, tiện nghi nhất cho hành khách.

Cô gái này đang tận hưởng chuyến bay của mình.

Chùm ảnh: Tận hưởng dịch vụ như khách sạn năm sao trên chuyến bay của hãng hàng không Singapore Airlines - Ảnh 15.

Khi muốn nằm, bạn có thể kéo phần thân dưới của ghế lên.

Nếu bạn muốn trải nghiệm cảm giác đặc biệt đáng nhớ, hãy đăng kí một phòng riêng cho mình, hiện chỉ phục vụ trên máy bay Airbus 380-800 trong những chuyến bay giữa Paris, London, Sydney và những điểm đến khác.

Chùm ảnh: Tận hưởng dịch vụ như khách sạn năm sao trên chuyến bay của hãng hàng không Singapore Airlines - Ảnh 16.

Và mỗi phòng như vậy có giá 16000 đô la Mỹ.

Đồ dùng nội thất, cửa trượt và cả rèm cửa sổ được trang trí màu kem và màu nâu để tạo không khí thoải mái ấm cúng như ở nhà.

Chùm ảnh: Tận hưởng dịch vụ như khách sạn năm sao trên chuyến bay của hãng hàng không Singapore Airlines - Ảnh 17.

Sảnh VIP có cả ghế bành da, ghế đệm dài, bàn lớn, rất phù hợp cho những đôi uyên ương muốn có một buổi tối thú vị ở một không gian đặc biệt như thế này.

Giường ngủ của bạn sẽ được đặt ở một phòng khác, dù bạn ngủ và thức dậy bao nhiêu lần thì giường sẽ luôn gọn gàng, sạch sẽ.

Chùm ảnh: Tận hưởng dịch vụ như khách sạn năm sao trên chuyến bay của hãng hàng không Singapore Airlines - Ảnh 18.

Giường đôi sinh ra dành cho những cặp đôi du ngoạn cùng nhau. Một bữa sáng trên giường ở đây thì quá tuyệt hảo.

Còn một phòng riêng tiêu chuẩn trông như thế này.

Chùm ảnh: Tận hưởng dịch vụ như khách sạn năm sao trên chuyến bay của hãng hàng không Singapore Airlines - Ảnh 19.

Trên giường cũng có dây đai an toàn đề phòng máy bay rung lắc.

Bạn sẽ được mời một ly Champange ngay khi ngồi xuống và sau đó có thể gọi đồ ăn tùy thích.

Chùm ảnh: Tận hưởng dịch vụ như khách sạn năm sao trên chuyến bay của hãng hàng không Singapore Airlines - Ảnh 20.

Đừng bỏ lỡ ly vang trên độ cao trên 10km so với mặt nước biển.

Bữa ăn của bạn sẽ được phục vụ trong bát, đĩa sứ Bone China để hương vị món ăn được lưu giữ một cách tốt nhất.

Chùm ảnh: Tận hưởng dịch vụ như khách sạn năm sao trên chuyến bay của hãng hàng không Singapore Airlines - Ảnh 21.

Singapore Airlines đã mời những đầu bếp hàng đầu thế giới đến làm việc cùng với đầu bếp của hãng để sáng tạo ra những thực đơn ngon miệng phục vụ hành khách.

Hành khách cũng có thể đặt trước bữa ăn của mình trong 24 giờ trước khi máy bay khởi hành, các món được chọn trong thực đơn đặc biệt của hãng, gồm cả những món địa phương và quốc tế được nhiều người ưa thích.

Chùm ảnh: Tận hưởng dịch vụ như khách sạn năm sao trên chuyến bay của hãng hàng không Singapore Airlines - Ảnh 22.

Hãy gửi yêu cầu sớm để đầu bếp có thể chuẩn bị một cách tốt nhất.

Nếu bạn thực hiện chuyến bay từ London, thực đơn sẽ bao gồm món thịt bò Angus nướng, vịt quay Quảng Đông, cá hồi nướng và mì trứng ăn kèm tôm hùm.

Chùm ảnh: Tận hưởng dịch vụ như khách sạn năm sao trên chuyến bay của hãng hàng không Singapore Airlines - Ảnh 23.

Món cá hồi được nhiều hành khách ưa chuộng nhất.

Thậm chí còn có cả chuyên gia nếm thử rượu vang trên máy bay để giúp bạn chọn một món rượu phù hợp nhất với bữa ăn của mình.

Chùm ảnh: Tận hưởng dịch vụ như khách sạn năm sao trên chuyến bay của hãng hàng không Singapore Airlines - Ảnh 24.

Năm 2016, Singapore Airlines thắng giải "Hầm rượu vang chất lượng nhất" từ tạp chí Business Traveller của Anh trong cuộc bình chọn "Hầm rượu trên không tốt nhất".

Khi bạn đã thưởng thức xong bữa ăn của mình, bạn có thể dành thời gian giải trí với ứng dụng KrisWorld tại ghế ngồi của mình với hơn 1000 bộ phim các thể loại, các gameshow truyền hình, nhiều trò chơi và vô số bài hát. Bộ thiết bị hỗ trợ hiện đại gồm một bảng điều khiển cảm ứng từ xa, một màn hình cá nhân LCD 24 inches chất lượng HD và tai nghe chống ồn Bose.

Chùm ảnh: Tận hưởng dịch vụ như khách sạn năm sao trên chuyến bay của hãng hàng không Singapore Airlines - Ảnh 25.

Một số chuyến bay còn cung cấp cả wifi.

Bạn có thể nghỉ ngơi, chợp mắt bất cứ lúc nào mình muốn trong phòng riêng thoải mái, ấm cúng của mình hay là trên chiếc ghế hạng nhất phủ vải lanh, đi kèm cả chăn, gối.

Chùm ảnh: Tận hưởng dịch vụ như khách sạn năm sao trên chuyến bay của hãng hàng không Singapore Airlines - Ảnh 26.

Ánh sáng tại chỗ ngồi do bạn tùy chỉnh theo ý muốn.

Tiếp viên sẽ không quên cung cấp cho bạn một bộ dụng cụ nhà tắm, một bộ đồ ngủ, dép đi trong phòng, tất cả mang nhãn hiệu Ferragamo. Đây là một bộ đầy đủ như vậy cho phụ nữ.

Chùm ảnh: Tận hưởng dịch vụ như khách sạn năm sao trên chuyến bay của hãng hàng không Singapore Airlines - Ảnh 27.

Không thua kém bất kì một khách sạn 5 sao nào.

Và đây là cho nam giới.

Chùm ảnh: Tận hưởng dịch vụ như khách sạn năm sao trên chuyến bay của hãng hàng không Singapore Airlines - Ảnh 28.

Có vẻ gọn nhẹ hơn rất nhiều.

Tiếp viên sẽ đưa bạn vào giường ngủ nếu bạn muốn. Chúc bạn có một giấc ngủ thật sâu, hãy mơ mộng về chuyến bay hạng nhất của mình.

Chùm ảnh: Tận hưởng dịch vụ như khách sạn năm sao trên chuyến bay của hãng hàng không Singapore Airlines - Ảnh 29.

Nàng công chúa ngủ trên không.

Dịch vụ dành cho vé hạng nhất trên chuyến bay của Singapore Airlines tuyệt vời như vậy đấy. Tuy nhiên thì cơ hội trải nghiệm dịch vụ cao cấp như vậy cũng đi kèm với một mức giá… trên trời: khoảng 23,000 đô la Singapore (hơn 370 triệu đồng) cho vé khứ hồi hạng nhất. Nếu bạn mong ước một ngày được lên chuyến bay đó thì hãy cố gắng làm việc hết sức mình, tương lai không xa chiếc vé hạng nhất sẽ là của bạn!