Chùm ảnh: Tận thấy hàng trăm cây phong lá đỏ mới được trồng trên phố Trần Duy Hưng ở Hà Nội

Ngọc Thắng, Theo Thời Đại 18:42 15/01/2018

Khoảng 100 cây phong lá đỏ đã được công nhân cây xanh Hà Nội tiến hành trồng trên phố Trần Duy Hưng khiến nhiều người đi đường ngạc nhiên. Trong thời gian tới, Hà Nội sẽ trồng thêm loại cây này trên một số tuyến phố khác.

Chiều 15/1, ghi nhận của chúng tôi cho thấy, gần 100 cây phong lá đỏ đã được trồng tại phố Trần Duy Hưng (Đống Đa, Hà Nội). Đây là một loại cây tượng trưng cho vẻ đẹp của mùa thu ở nhiều nước như Nhật Bản, Canada và nay đã có mặt ở tuyến phố của Hà Nội.

Mỗi cây có chiều cao khoảng 5m và có đường kính khoảng 20 - 25cm, được trồng cách nhau khoảng 4-5 mét.

Ông Ngô Văn Tuấn, người dân sinh sống trên phố Trần Duy Hưng cho biết, hàng cây phong lá đỏ được trồng trên tuyến phố này khiến nhiều người dân sinh sống tại đây cũng như người đi đường khá ngạc nhiên. 

Chùm ảnh: Tận thấy hàng trăm cây phong lá đỏ mới được trồng trên phố Trần Duy Hưng ở Hà Nội - Ảnh 1.

Hàng cây phong lá đỏ được trồng trên phố Trần Duy Hưng.

"Hàng cây này được công nhân cây xanh trồng vào tối 11/1, ban đầu tôi không biết là cây gì, nhưng khi hỏi mấy anh công nhân cây xanh thì họ bảo là cây phong lá đỏ. 

Cây này tôi từng thấy trên tivi, được trồng ở Nhật Bản, thấy màu sắc rất đẹp. Hy vọng hàng cây này sớm ra lá được như thế", ông Tuấn chia sẻ.

Trong khi đó, cũng có ý kiến bày tỏ sự lo ngại rằng loại cây này không phù hợp với khí hậu Hà Nội.

"Loài cây này nếu phát triển được thì rất đẹp, rất thu hút người dân, tuy nhiên những nước trồng được loại cây này thì có khí hậu lạnh hơn, sợ rằng cây phong lá đỏ này không sống được ở Hà Nội", một người dân cho biết.

Được biết, sắp tới loài cây này sẽ được trồng thêm ở một số tuyến phố khác tại Hà Nội như Láng Hạ, Nguyễn Chí Thanh với số lượng gần 200 cây.

Về việc trồng cây phong lá đỏ này, tại hội thảo về cây xanh, hồ nước diễn ra sáng 13/1, ông Nguyễn Đức Chung - chủ tịch UBND thành phố Hà Nội cho biết, khí hậu nước ta rất thuận lợi để nghiên cứu, tiếp thu những giống cây, hoa mới trên thế giới.

"Một năm nữa chúng ta có thể thấy việc nhiệt đới hóa những cây phong lá đỏ, những cây phong trồng ở Hà Nội đem màu sắc của châu Âu tới Thủ đô", ông Chung nói.

Chùm ảnh: Tận thấy hàng trăm cây phong lá đỏ mới được trồng trên phố Trần Duy Hưng ở Hà Nội - Ảnh 2.

Gần 100 cây phong lá đỏ đã được trồng trên phố Trần Duy Hưng khiến người đi đường hết sức ngạc nhiên.

Chùm ảnh: Tận thấy hàng trăm cây phong lá đỏ mới được trồng trên phố Trần Duy Hưng ở Hà Nội - Ảnh 3.

Mỗi cây có chiều cao khoảng 5m và có đường kính khoảng 20 - 25cm, được trồng cách nhau khoảng 4-5 mét.

Tất cả số cây trên đều được che chắn, bảo vệ gốc khỏi gió và chống đổ rất chắc chắn.

Chùm ảnh: Tận thấy hàng trăm cây phong lá đỏ mới được trồng trên phố Trần Duy Hưng ở Hà Nội - Ảnh 5.

Hiện tại tất cả những cây phong lá đỏ vừa trồng đều đang trơ trọi lá.

Chùm ảnh: Tận thấy hàng trăm cây phong lá đỏ mới được trồng trên phố Trần Duy Hưng ở Hà Nội - Ảnh 6.

Công nhân cây xanh tưới nước đều đặn cho số cây phong lá đỏ mới trồng.

Chùm ảnh: Tận thấy hàng trăm cây phong lá đỏ mới được trồng trên phố Trần Duy Hưng ở Hà Nội - Ảnh 7.

Nhiều người đi đường tỏ ra rất ngạc nhiên với việc cây phong lá đỏ được trồng tại đây.

Chùm ảnh: Tận thấy hàng trăm cây phong lá đỏ mới được trồng trên phố Trần Duy Hưng ở Hà Nội - Ảnh 8.

Trong thời gian tới Hà Nội sẽ trồng thêm loại cây này ở một số tuyến phố khác. .

Chùm ảnh: Tận thấy hàng trăm cây phong lá đỏ mới được trồng trên phố Trần Duy Hưng ở Hà Nội - Ảnh 9.

Một số cây phong lá đỏ được trồng sát cột bóng đèn.

Chùm ảnh: Tận thấy hàng trăm cây phong lá đỏ mới được trồng trên phố Trần Duy Hưng ở Hà Nội - Ảnh 10.

Một số cây lại được trồng sát với cầu thang đi bộ.