Chùm ảnh: Thật khó tin, mới đầu tháng 4, người Hà Nội đã vật vã vì nắng nóng gần 40 độ C

Thu Hường - Ảnh: Phương Thảo, Theo Thời Đại 16:18 10/04/2017

Theo dự báo, tại Hà Nội, nhiệt độ cao nhất vào trưa nay chỉ là 34-35 độ C. Tuy nhiên, theo ghi nhận của PV, mức nhiệt thực tế đã tăng đến mức gần 40 độ C khiến nhiều người cảm thấy mệt mỏi khi phải di chuyển hay làm việc ngoài trời.

Mới đầu tháng 4 nhưng Hà Nội đã đón đợt nắng nóng đầu tiên với cường độ khá mạnh. Và ngày hôm nay (10/4) chính là đỉnh điểm của đợt nắng nóng này với nền nhiệt được dự báo dao động từ 33 đến 34 độ C vào ban ngày và ban đêm là khoảng 25-26 độ.

Tuy nhiên, nền nhiệt thực tế ngoài trời tại Hà Nội trưa và chiều nay cao hơn khá nhiều. Trước cổng Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Khâm Thiên, Hà Nội), lúc 1h30 chiều nay, chiếc đồng hồ nhiệt kế đặt tại cổng cơ quan này chỉ mức nhiệt hiện tại là 39 độ C, cao hơn khoảng 5 độ so với dự báo từ Trung tâm khí tượng Thủy văn Trung ương.

Chùm ảnh: Thật khó tin, mới đầu tháng 4, người Hà Nội đã vật vã vì nắng nóng gần 40 độ C - Ảnh 1.

Nhiệt độ theo dự báo tuy cao, nhưng có lẽ không quá đáng sợ...

Chùm ảnh: Thật khó tin, mới đầu tháng 4, người Hà Nội đã vật vã vì nắng nóng gần 40 độ C - Ảnh 2.

Song đây mới chính là nhiệt độ thực tế tại Hà Nội vào đầu giờ chiều nay.

Đợt nắng nóng này cũng xuất hiện khá bất ngờ với nền nhiệt tăng cao nhanh chóng chỉ trong vòng 2 ngày gần đây. Ngày hôm qua, số điểm nắng nóng khắp Tây Bắc Bộ kéo vào đến Thừa Thiên - Huế đã tăng lên 27 điểm với nền nhiệt 35-38 độ. Sang đến ngày hôm nay, khi áp thấp nóng phía Tây tiếp tục phát triển mở rộng kết hợp với hiệu ứng gió, vùng nắng nóng tiếp tục mở rộng sang khu vực Đông Bắc và nhiệt độ tại Thủ đô Hà Nội cũng tăng lên nhanh chóng.

Thời tiết nắng nóng bất ngờ vào dịp đầu hè khiến nhiều người cảm thất rất khó chịu. Trong khi ban đêm nhiều người vẫn phải đắp chăn vì lạnh thì sáng ra, họ lại phải chiến đấu với nắng nóng, mũ áo kín mít. Đi trên đường, nếu thiếu những vật dụng này, ai nấy đều cảm giác vừa hoa mắt, nhức đầu vừa bỏng rát tay chân vì nắng gắt.

Chùm ảnh: Thật khó tin, mới đầu tháng 4, người Hà Nội đã vật vã vì nắng nóng gần 40 độ C - Ảnh 3.

Những gương mặt "đau khổ" vì nắng nóng.

Chùm ảnh: Thật khó tin, mới đầu tháng 4, người Hà Nội đã vật vã vì nắng nóng gần 40 độ C - Ảnh 4.

Mới đầu tháng 4 nhưng đi ngoài đường, người ta luôn phải tranh thủ tấp vào những bóng râm như thế này.

Chùm ảnh: Thật khó tin, mới đầu tháng 4, người Hà Nội đã vật vã vì nắng nóng gần 40 độ C - Ảnh 5.

Những nơi có bóng cây xanh luôn được tận dụng tối đa.

Chùm ảnh: Thật khó tin, mới đầu tháng 4, người Hà Nội đã vật vã vì nắng nóng gần 40 độ C - Ảnh 6.

Không chỉ có chị em phụ nữ mà ngay cả cánh mày râu khi ra đường cũng phải kính râm, áo dài tay, khẩu trang phòng bị.

Chùm ảnh: Thật khó tin, mới đầu tháng 4, người Hà Nội đã vật vã vì nắng nóng gần 40 độ C - Ảnh 7.

Hoặc ít ra cũng phải mang theo ô tránh nắng.

Chùm ảnh: Thật khó tin, mới đầu tháng 4, người Hà Nội đã vật vã vì nắng nóng gần 40 độ C - Ảnh 8.

Đầu tháng 4 nhưng có vẻ nhiều người dân Thủ đô đã "khổ sở" vì nắng nóng.

Chùm ảnh: Thật khó tin, mới đầu tháng 4, người Hà Nội đã vật vã vì nắng nóng gần 40 độ C - Ảnh 9.

Tất cả người đi đường đều biến thành... Ninja.

Chùm ảnh: Thật khó tin, mới đầu tháng 4, người Hà Nội đã vật vã vì nắng nóng gần 40 độ C - Ảnh 10.

Áo khoác để chóng lạnh sáng nay đã bị biến thành áo chống nắng.

Chùm ảnh: Thật khó tin, mới đầu tháng 4, người Hà Nội đã vật vã vì nắng nóng gần 40 độ C - Ảnh 11.

Người dân tận dụng mọi thứ có sẵn để tránh cái nắng gay gắt.

Chùm ảnh: Thật khó tin, mới đầu tháng 4, người Hà Nội đã vật vã vì nắng nóng gần 40 độ C - Ảnh 12.

Không ít người phải cảm thấy ngán ngẩm vì nóng bức.

Theo dự báo, đợt nắng nóng đầu mùa sẽ chính thức chấm dứt vào ngày 12/4 khi miền Bắc đón một đợt không khí lạnh mới. Tại Hà Nội dự báo giảm khoảng 8 độ, về mức 25-26 độ C, các tỉnh phía Tây Bắc Bộ giảm khoảng 10 độ xuống còn 26-27 độ C, Bắc miền Trung giảm khoảng 6 độ.

Đáng lưu ý, không khí lạnh về đột ngột trên nền nhiệt cao sẽ gây mưa rào, dông rải rác cho khắp các tỉnh miền Bắc và Bắc Trung Bộ, trong cơn dông cần đề phòng các kiểu thời tiết cực đoan như giông tố, lốc xoáy..