"Chúng ta không thuộc về nhau" của Sơn Tùng M-TP vang lên ở SEA Games 29

Bảo Bảo, Theo Trí Thức Trẻ 15:59 21/08/2017

BTC Malaysia bật nhạc của ca sĩ quê Thái Bình khi Dương Thúy Vi giành HC vàng môn wushu.

Các khán giả Việt Nam có mặt ở nhà thi đấu khá bất ngờ khi một ca khúc của Việt Nam vang lên ở SEA Games 29. Trong lúc đợi trao HC vàng cho VĐV Dương Thúy Vi, bản hit "Chúng ta không thuộc về nhau" của Sơn Tùng đã vang lên.

Không biết BTC SEA Games 29 có hiểu tựa đề của ca khúc này hay không nhưng có sự trùng hợp khá thú vị khi bài nhạc được bật trong lúc trao HC cho Thúy Vi. Thúy Vi đã giành 2 HC vàng ở nội dung thương thuật và kiếm thuật, đều hơn điểm so với VĐV giành HC bạc, chính là VĐV nước chủ nhà Malaysia.

Nếu không có Thúy Vi, có lẽ Malaysia đã giành thêm 2 HC vàng.

Bản hit "Chúng ta không thuộc về nhau" ra mắt năm 2016, hiện có hơn 118 triệu lượt xem trên YouTube. Ca khúc này là sản phẩm âm nhạc đầu tiên của Sơn Tùng M-TP đạt 100 triệu view, cũng là một trong số ít những bài hát Việt Nam có lượt xem "khủng" trên YouTube.

Chúng ta không thuộc về nhau của Sơn Tùng M-TP vang lên ở SEA Games 29 - Ảnh 2.

Tại sao lại chọn nhạc của Sơn Tùng?

Đại diện của BTC cho biết họ lựa chọn Sơn Tùng vì chàng ca sĩ sinh năm 1994 là cái tên nổi tiếng của Việt Nam với lượng view các MV trên Youtube luôn cao ngất ngưởng. Âm nhạc của Sơn Tùng có giai điệu sôi động, hiện đại, khá hợp với tính thể thao của SEA Games.

Cách đây 2 năm, BTC SEA Games 28 ở Singapore cũng bật bài "Nắng ấm xa dần" trong một số môn thi đấu có sự tham dự của VĐV Việt Nam.

Hy vọng ở SEA Games năm nay, các ca khúc của Việt Nam sẽ vang lên thường xuyên trên đất Malaysia, dấu hiệu cho một mùa thi đấu bội thu huy chương.