Chuyện tình cô gái câm và chàng người cá đại thắng tại Critics' Choice Award 2018

Nguyễn Vân, Theo Trí Thức Trẻ 14:50 12/01/2018

Bên cạnh việc tác phẩm "The Shape of Water" đại thắng ở Critics' Choice Award. Ở mảng truyền hình, các tên tuổi lớn như "The Handmaid’s Tale" và "Big Little Lies" cũng lần lượt mang về nhà những danh hiệu cao quý.

Sáng ngày 12/1 (theo giờ Việt Nam), lễ trao giải The Critics' Choice Movie and TV Award lần thứ 23 đã được tổ chức tại nhà hát lớn Barker Hangar ở Santa Monica, California. Người dẫn chương trình năm nay là diễn viên Olivia Munn.

Chuyện tình cô gái câm và chàng người cá đại thắng tại Critics Choice Award 2018 - Ảnh 1.

"Wonder Woman" được chọn là Phim hành động hay nhất năm

Bộ phim được gọi là "cổ tích cho người lớn" The Shape of Water trở thành người chiến thắng lớn nhất đêm trao giải. Phim nhận được 14 đề cử và thắng 4, trong đó có 2 giải quan trọng là Đạo diễn xuất sắc và Phim Hay nhất. Tuy nhiên, khả năng "dự báo Oscar" của Critics' Choice Award chỉ là 60/40. Trong 22 năm qua, Critics' Choice mới đoán đúng có 13 bộ phim sẽ thắng giải Best Picture tại Oscar. Năm ngoái, giải này chọn La La Land nhưng chiến thắng chung cuộc tại Oscar tại thuộc về Moonlight.

Chuyện tình cô gái câm và chàng người cá đại thắng tại Critics Choice Award 2018 - Ảnh 2.

"The Shape of Water"

James Franco vượt qua Chris Hemsworth của Thor: Ragnarok để thắng giải Nam chính xuất sắc trong phim hài. Nhưng anh đã vắng mặt trong buổi lễ trước cơn bão scandal khi có tới 5 phụ nữ lên tiếng cáo buộc James quấy rối tình dục.

Bộ phim Baby Driver và Dunkirk cùng chia sẻ giải thưởng Biên tập xuất sắc nhất.

Chuyện tình cô gái câm và chàng người cá đại thắng tại Critics Choice Award 2018 - Ảnh 3.

"Coco" mang về hai giải với Phim hoạt hình xuất sắc và Ca khúc hay nhất với "Remember Me"

Cô bé 7 tuổi Brooklynn Prince (The Floria Project) đã vượt qua các bạn đồng nghiệp nhí như Dafne Keen (Logan), Jacob Tremblay (Wonder) để thắng giải Diễn viên trẻ xuất sắc.

Chuyện tình cô gái câm và chàng người cá đại thắng tại Critics Choice Award 2018 - Ảnh 4.

Nữ diễn viên Gal Gadot vinh dự nhận giải #SeeHer Award – giải vinh danh những phụ nữ có đóng góp quan trọng trong phong trào nữ quyền cả trong lẫn ngoài màn ảnh.

Chuyện tình cô gái câm và chàng người cá đại thắng tại Critics Choice Award 2018 - Ảnh 5.

Gal Gadot

Chuyện tình cô gái câm và chàng người cá đại thắng tại Critics Choice Award 2018 - Ảnh 6.

Nam và nữ diễn viên chính xuất sắc mảng phim truyền hình: Sterling K. Brown và Nicole Kidman

Kết quả Critics' Choice Award lần thứ 23

Phim hay nhất: The Shape of Water

Đạo diễn xuất sắc nhất: Guillermo del Toro (The Shape of Water)

Nam chính xuất sắc: Gary Oldman (Darkest Hour)

Nữ chính xuất sắc: Frances McDormand (Three Billboards Outside Ebbing, Missouri)

Nam phụ xuất sắc: Sam Rockwell (Three Billboards Outside Ebbing, Missouri)

Nữ phụ xuất sắc: Allison Janney (I, Tonya)

Dàn diễn viên xuất sắc: Three Billboards Outside Ebbing, Missouri

Kịch bản chuyển thể: Call Me by Your Name (James Ivory)

Kịch bản gốc: Get Out (Jordan Peele)

Quay phim xuất sắc: Blade Runner 2049 (Roger Deakins)

Thiết kế trang phục: Phantom Thread (Mark Bridges)

Biên tập xuất sắc: "Baby Driver (Paul Machliss, Jonathan Amos) và Dunkirk (Lee Smith)

Nhạc phim hay nhất: The Shape of Water

Ca khúc hay nhất: Remember Me (Coco)

Hiệu ứng xuất sắc: War for the Planet of the Apes

Phim hoạt hình: Coco

Phim hành động hay nhất: Wonder Woman

Phim hài hay nhất: The Big Sick

Phim khoa học hoặc Kinh dị của năm: Get Out

Phim nói tiếng nước ngoài xuất sắc: In the Fade (Đức)

Phim truyền hình hay nhất: The Handmaid’s Tale (Hulu)

Nam chính xuất sắc phim truyền hình: Sterling K. Brown (This Is Us)

Nữ chính xuất sắc phim truyền hình: Elisabeth Moss (The Handmaid’s Tale)

Phim truyền hình hài: The Marvelous Mrs. Maisel

Phim truyền hình ngắn: Big Little Lies (HBO)

Nam chính xuất sắc phim truyền hình ngắn: Ewan McGregor (Fargo)

Nữ chính xuất sắc phim truyền hình ngắn: Nicole Kidman (Big Little Lies)

The Critics' Choice Movie and TV Award là giải thưởng thường niên do Hiệp hội Phê bình Phim Phát thanh (BFCA – nơi quy tụ các nhà phê bình phim lớn nhất Bắc Mỹ, đại diễn cho 199 đài truyền hình, phát thanh và nhà phê bình phim trực tuyến) trao tặng và vinh danh những cá nhân, tác phẩm điện ảnh xuất sắc trong năm.