“The Theory of Everything”: Chuyện tình của một thiên tài

Haylee, Theo Trí Thức Trẻ 15:15 25/03/2015

Tác phẩm “The Theory of Everything” đã để người xem cảm nhận được tình yêu của Stephen Hawking dành cho người vợ đầu tiên cũng như sự nghiệp của ông.

Trong số các tác phẩm đoạt giải Oscar rục rịch ra rạp tại Việt Nam, The Theory of Everything (Thuyết Yêu Thương) là bộ phim không thể bỏ qua. Được chuyển thể từ hồi ký Travelling to Infinity: My Life With Stephen, phim đã tái hiện cuộc đời của nhà vật lý học Stephen Hawking một cách chân thực nhất. Không những vậy, The Theory of Everything còn là bản tình ca với những nốt trầm bổng kể về mối quan hệ giữa Stephen Hawkings cùng người phụ nữ đầu tiên đồng hành cùng ông – bà Jane Wilde Hawking.
 
 

Stephen Hawking từng là chàng thanh niên khỏe mạnh mang trong mình đầy hoài bão. Tuy nhiên, căn bệnh bộc phát đã cướp đi sức khỏe của ông. Từ đôi chân, giọng nói rồi dần đến toàn thân. Chính tình yêu dành cho khoa học cùng sự cổ vũ hết mình của người vợ đầu – bà Jane Wilde Hawking đã tiếp thêm sức mạnh cho Stephen Hawking để ông tiến lên phía trước và dành được những thành tựu không tưởng. Qua bao nhiêu trở ngại, họ vẫn ở bên nhau, cùng nhau trải qua những thử thách nghiệt ngã của tạo hóa và dư luận.
 

Tuy nhiên, cuộc hôn nhân tưởng chừng như hoàn mỹ của Stephen và Jane bắt đầu gặp thử thách. Bệnh tật khiến ông trở nên mất tự tin vào bản thân mình cũng như tạo áp lực đè nặng lên đôi vai của vợ. Họ không còn hòa hợp như xưa và rồi chia tay. Ngoài chuyện tình đôi lứa, The Theory of Everything còn đề cập đến tình yêu lớn khác trong cuộc đời Stephen Hawking. Đó là đam mê, là nhiệt huyết của ông dành cho bộ môn vật lý. 

Giáo sư Stephen Hawking và bà Jane Wilde Hawking đến thăm phim trường của “The Theory of Everything”

The Theory Of Everything còn trở nên đặc biệt hơn khi Stephen Hawking cùng bà Jane đã đến thăm phim trường. Lúc này, đoàn làm phim đang chuẩn bị quay phân cảnh Vũ hội tháng 5. Sự có mặt của giáo sư Hawking như tiếp thêm sức mạnh cho cả ê-kip cũng như truyền cảm hứng cho họ. Thậm chí, bà Jane đã rất xúc động và nói rằng, bà cảm thấy bản thân như được sống trong những hồi ức xưa. Giáo sư Stephen Hawking cũng rất chăm chú theo dõi quá trình thực hiện phân đọa này. Ông nhận xét: “Cảnh vũ hội tháng 5 rất đẹp, đặc biệt là màn bắn pháo hoa”.
 
 

Bên cạnh đó, The Theory of Everything còn gây ấn tượng mạnh với người xem bởi phần nhạc phim hấp dẫn được nhào nặn bởi nhà soạn nhạc Jóhann Jóhannsson. Vốn là một gương mặt không hề xa lạ với các nhà làm phim và nhà sản xuất điện ảnh, đến với câu chuyện tình này, ông một lần nữa mang lại cho khán giả những cảm xúc chân thành nhất thông qua những sáng tác của mình. Hai ca khúc The Dreams That Stuff Is Made Of và The Theory Of Everything nhận được nhiều phản ứng tích cực từ người nghe. 
 
 

The Theory of Everything đã mang lại tượng vàng Oscar cùng giải Quả cầu vàng cho nam diễn viên Eddie Redmayne ở hạng mục “Nam diễn viên chính xuất sắc nhất”. Ngoài ra, Jóhann Jóhannsson cũng nhận giải thưởng Quả cầu vàng danh giá cho phần nhạc phim xuất sắc mà ông đã thực hiện cho bộ phim này.
 
 
The Theory of Everything sẽ chính thức ra rạp vào ngày 27/3/2015 tại Việt Nam.

Nhân dịp The Theory of Everything được chiếu tại Việt Nam, hãng phát hành dành tặng khán giả 4 vé xem phim tại Hà Nội và 4 vé xem phim tại Hồ Chí Minh. Để giành lấy cơ hội sở hữu chúng, bạn hãy gửi cảm nhận của mình về tác phẩm này vào hòm thư cinegame@kenh14.vn kèm thông tin cá nhân chi tiết. Chúc bạn may mắn!