Clip: Bé gái 3 tuổi biết trang điểm thuần thục đang gặp phải làn sóng phản đối dữ dội

Phương Phương, Theo Helino 11:44 31/12/2017

Những đoạn clip ghi lại cảnh 1 bé gái tuy mới 3 tuổi nhưng đã biết trang điểm thuần thục với các loại dụng cụ và mỹ phẩm chuyên dụng làm dấy lên sự lo lắng và phản đối từ cư dân mạng.

Mới đây trên 2 trang web MyMakeupCover và HudaBeauty có hàng triệu người theo dõi chuyên về làm đẹp đã đăng tải lại đoạn clip 1 bé gái tên là Liriana tuy mới chỉ 3 tuổi nhưng đã tự mình make-up thuần thục với các loại mỹ phẩm chuyên dụng. Đoạn clip đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của dư luận và nhận nhiều luồng ý kiến trái chiều. Nếu chỉ đơn giản là clip dạy trang điểm làm đẹp thì không bàn, nhưng điều đặc biệt là nhân vật chính lại chỉ là 1 cô bé 3 tuổi và khả năng trang điểm thuần thục không thua kém người lớn.

Liriana thành thạo các bước trang điểm chuyên nghiệp.

Các clip trang điểm của cô bé đều nhận được nhiều ý kiến phản đối của cư dân mạng.

Những đoạn clip này được mẹ bé là chị Suela quay và đăng trên trang Instagram cá nhân. Trong đoạn clip, bé Liriana lần lượt thực hiện các bước make-up chuyên nghiệp từ bôi kem che khuyết điểm, chọn màu mắt, cho đến đánh má hồng, chải mascara và cuối cùng là tô son. Nhìn cô bé không khác gì 1 cô chủ nhỏ xinh đẹp và chuyên nghiệp.

Một số bước trang điểm của bé Liriana:

Clip: Bé gái 3 tuổi biết trang điểm thuần thục đang gặp phải làn sóng phản đối dữ dội - Ảnh 1.

Bôi kem nền, che bọng mắt.

Clip: Bé gái 3 tuổi biết trang điểm thuần thục đang gặp phải làn sóng phản đối dữ dội - Ảnh 2.

Đánh bóng, tạo khối.

Clip: Bé gái 3 tuổi biết trang điểm thuần thục đang gặp phải làn sóng phản đối dữ dội - Ảnh 3.

Tô son.

Clip: Bé gái 3 tuổi biết trang điểm thuần thục đang gặp phải làn sóng phản đối dữ dội - Ảnh 4.

Đánh má hồng.

Mẹ bé cho biết: “Con bé tự mình trang điểm. Tôi chỉ ngồi đó và quay video. Con bé rất thích bắt chước mẹ mỗi lần thấy tôi trang điểm. Ngay cả trong cuộc sống thường ngày, 2 mẹ con cũng phải có nhiều nét tương đồng như quần áo, trang điểm, mái tóc. Con gái đã bắt chước tôi make-up từ lúc 1,5 tuổi.”

Ngay sau khi đăng tải, rất nhiều lời khen cũng như cổ vũ dành cho bé bởi cô bé quá xinh đẹp và dễ thương. Tuy nhiên, cũng có không ít người bày tỏ sự lo lắng, thậm chí phản đối vì cho rằng bé còn quá nhỏ, việc tiếp xúc với hóa mỹ phẩm sớm như vậy sẽ không tốt và việc make-up từ nhỏ sẽ tạo ra ảnh hưởng không tốt tới tâm lý và sự phát triển của bé.

“Bé còn quá nhỏ để trang điểm như vậy. Trong mỹ phẩm có chứa hóa chất độc hại mà ba mẹ bé cũng để bé đánh lên mắt. Thật không thể hiểu nổi”.

“Tuổi thơ của 1 em bé không phải là để chơi với mỹ phẩm rồi học trang điểm như vậy.”

“Thật tội nghiệp. Con bé đã được định hướng từ nhỏ về cái đẹp mà xã hội lựa chọn thông qua lớp make-up trên mặt kia. Nhưng đó không phải lỗi của con mà có lẽ là người đang quay đoạn clip ấy. Chính họ bảo cô bé làm thế!”.

“Tại sao cha mẹ em không dạy em vẻ đẹp tự nhiên bao giờ cũng đẹp và ý nghĩa hơn nét đẹp nhân tạo đó. Phải chăng bố mẹ của em đang vô trách nhiệm với chính con của mình?”.

Clip: Bé gái 3 tuổi biết trang điểm thuần thục đang gặp phải làn sóng phản đối dữ dội - Ảnh 5.

Rất nhiều lời bình luận và chỉ trích cho rằng bé gái không nên tiếp xúc với hóa mỹ phẩm sớm như vậy.

Rất rất nhiều lời chỉ trích bày tỏ sự tức giận bởi họ cho rằng, Liriana cũng mới chỉ 3 tuổi, em nên ra ngoài vui chơi với đúng lứa tuổi của mình chứ không phải làm bạn với những món đồ mỹ phẩm và dụng cụ làm đẹp như vậy.

Sau khi nhận nhiều ý kiến và bình luận trái chiều từ cư dân mạng, chị Suela đã chia sẻ rằng: “Con gái tôi không phải thức dậy mỗi sáng và chỉ để tập tành trang điểm. Con bé rất thích chơi với các món đồ make-up và gia đình tôi thấy chẳng có vấn đề gì hết bởi thực tế là chúng tôi đã để con gái chơi vui vẻ với những món đồ ấy. Tôi bắt đầu quay lại cảnh con gái đang trang điểm để cả gia đình cùng xem. Tôi cảm thấy rất hoang mang khi nhiều người nói rằng tôi đang cố gắng kiếm tiền nhờ con gái hay cướp đi sự ngây thơ, trong sáng vốn dĩ của một đứa trẻ lên 3. Tôi không nghĩ rằng có người mẹ nào lại mang đến những phiền toái và rắc rối đó cho con mình. Những gì chúng tôi đã làm đều chỉ là ghi lại những khoảnh khắc vui vẻ và hài hước mà thôi.”

Vậy liệu có gì sai không khi để 1 đứa trẻ được làm những việc mà chúng thích? Nếu cô bé ấy thích trang điểm thì tại sao lại không để bé được trải nghiệm. Chị Suela tiếp tục khẳng định những lời chỉ trích sẽ không làm chị và con gái nhỏ từ bỏ sở thích make-up, thậm chí sẽ còn tiếp tục làm những việc mình thích và khiến cho bản thân được vui vẻ, đó mới là điều quan trọng nhất.

Clip: Bé gái 3 tuổi biết trang điểm thuần thục đang gặp phải làn sóng phản đối dữ dội - Ảnh 6.

Clip: Bé gái 3 tuổi biết trang điểm thuần thục đang gặp phải làn sóng phản đối dữ dội - Ảnh 7.

Bé Liriana vốn dĩ đã sở hữu gương mặt khả ái nổi bật cho dù có trang điểm hay không.

Chia sẻ quan điểm về vấn đề khi nào nên cho trẻ make-up, tác giả Michelle Nicholasen, cuốn sách I Brake for Meltdowns (Hướng dẫn cha mẹ cách điều chỉnh hành vi của trẻ 2-5 tuổi) cho biết: “Tôi có 4 cô con gái, cả tôi và chồng đều thống nhất quy tắc không trang điểm và xỏ khuyên tai cho đến khi các con tròn 18 tuổi. Đây là độ tuổi mà các con có thể tự quyết định những vấn đề này".

Còn chị Carol Tuttle, mẹ của 5 người con, đồng thời là tác giả cuốn Dressing Your Truth thì gợi ý 1 lộ trình trang điểm cho con gái mình như sau: giai đoạn 10-12 tuổi con có thể tô thêm son và bắt đầu tìm hiểu về kĩ năng make-up, 13-14 tuổi có thể đánh kem nền và học cách tạo khối trên khuôn mặt, 15-17 tuổi có thể đánh má hồng, kẻ mắt và đánh mắt phù hợp, khi các con bước sang tuổi 18, con có thể và nên tìm hiểu sâu hơn các kỹ năng trang điểm để nâng cao vẻ đẹp tự nhiên của bản thân.

Như vậy, phần lớn ý kiến của các bà mẹ đều là đợi các con ít nhất đến độ tuổi thanh thiếu niên mới nên tập trang điểm không chỉ bởi lí do sức khỏe, độ nhạy cảm của làn da mà còn liên quan đến sự nhận thức và trưởng thành của trẻ.

Nguồn: Mommy/Instagram