Clip: Người dân lao vào trộm bông trong lúc công nhân đang thu dọn đường hoa Nguyễn Huệ

Tứ Quý, Theo Trí Thức Trẻ 01:47 02/02/2017

Mọi công tác thu dọn đường hoa đều khẩn trương trong đêm để trả lại phố đi bộ như cũ, tuy nhiên trong quá trình dọn dẹp, khi hoa được đưa ra xe để mang đi trồng ở nơi khác thì bị một số người dân lao vào trộm hoa, giành giật nhau tạo nên hình ảnh không đẹp.

Clip: Người dân lao vào trộm bông trong lúc công nhân đang thu dọn đường hoa Nguyễn Huệ. Thực hiện: Tứ Quý

Tối ngày 1/2 (mùng 5 Tết Đinh Dậu) đường hoa Nguyễn Huệ Sài Gòn chính thức được thu dọn sau 8 ngày đón khách du xuân. 

Clip: Người dân lao vào trộm bông trong lúc công nhân đang thu dọn đường hoa Nguyễn Huệ - Ảnh 2.

Phần cổng vào đường hoa có tiểu cảnh gia đình gà được thu dọn đầu tiên sau đó tiến về cuối đường hoa.

Khi đồng hồ điểm 21h30, ban tổ chức thông báo mời người dân và du khách rời đường hoa để tiến hành thu dọn. Khoảng hơn 10 phút sau khi người dân ra ngoài, các công nhân đều khẩn trương gom hoa, dọn tiểu cảnh để trả lại phố đi bộ theo đúng tiến độ. 

Đường hoa Tết Đinh Dậu 2017 được đầu tư với số lượng hoa tươi khá lớn nên sau khi thu dọn, những loại hoa còn tươi sẽ được mang đi trồng tại nơi khác, còn lại sẽ bỏ thành rác.

Clip: Người dân lao vào trộm bông trong lúc công nhân đang thu dọn đường hoa Nguyễn Huệ - Ảnh 3.

Nhiều du khách lưu luyến đường hoa Đinh Dậu nên tranh thủ chụp hình lưu niệm lần cuối trước khi được thu dọn.

Clip: Người dân lao vào trộm bông trong lúc công nhân đang thu dọn đường hoa Nguyễn Huệ - Ảnh 4.

Gà trống và gà mái được cẩu lên xe cẩn thận để mang về xưởng.

Tuy nhiên nhiều loại hoa tươi được mang ra chờ đưa lên xe mang đi nơi khác trồng thì bị một người dân lao vào tự ý mang hoa đi. Thậm chí, lợi dụng sự thiếu cảnh giác của bảo vệ, một số người lẻn vào trộm hoa. 

Sau khi gặp nhiều trường hợp bị trộm hoa, ban tổ chức phải bố trí bảo vệ đứng canh gác ngay tại xe tải để ngăn nạn trộm hoa.

Clip: Người dân lao vào trộm bông trong lúc công nhân đang thu dọn đường hoa Nguyễn Huệ - Ảnh 5.

Công tác thu dọn rất khẩn trương trong đêm.

Clip: Người dân lao vào trộm bông trong lúc công nhân đang thu dọn đường hoa Nguyễn Huệ - Ảnh 6.

Mô hình chiếc đàn khổng lồ được nhiều người khiêng lên xe tải.

Clip: Người dân lao vào trộm bông trong lúc công nhân đang thu dọn đường hoa Nguyễn Huệ - Ảnh 7.

Nhiều loại hoa tươi được mang ra xe tải chở đi nơi khác để trồng.

Clip: Người dân lao vào trộm bông trong lúc công nhân đang thu dọn đường hoa Nguyễn Huệ - Ảnh 8.

Trong đi đó, một số loại hoa đã héo và dập, chủ yếu là hoa cúc thì đưa lên xe rác, mang đi đổ bỏ.

Khi hoa tươi được mang ra chờ xe đến chở đi nơi khác trồng thì một số người dân lao vào giành nhau mang hoa về trồng mà không được ban tổ chức cho phép. 

Clip: Người dân lao vào trộm bông trong lúc công nhân đang thu dọn đường hoa Nguyễn Huệ - Ảnh 9.

Thậm chí có một người phụ nữ vượt rào lẻn vào bên trong để trộm hai chậu hoa.

Clip: Người dân lao vào trộm bông trong lúc công nhân đang thu dọn đường hoa Nguyễn Huệ - Ảnh 10.

Tuy nhiên vừa mới ra khỏi hàng rào thì bị bảo vệ chặn lại, không cho mang đi.

Clip: Người dân lao vào trộm bông trong lúc công nhân đang thu dọn đường hoa Nguyễn Huệ - Ảnh 11.

Lợi dụng lúc bảo vệ thiếu cảnh giác, người phụ nữ lớn tuổi cũng lẻn vào lấy trộm hoa mang về.

Clip: Người dân lao vào trộm bông trong lúc công nhân đang thu dọn đường hoa Nguyễn Huệ - Ảnh 12.

Mỗi lần xe tải đến chất hoa lên chở đi đều có bảo vệ túc trực canh gác để đề phòng một số người trộm hoa.

Clip: Người dân lao vào trộm bông trong lúc công nhân đang thu dọn đường hoa Nguyễn Huệ - Ảnh 13.

Một số người xin hoa nhưng theo quy định, hoa được mang đi nơi khác trồng, không được phép cho người dân.

Clip: Người dân lao vào trộm bông trong lúc công nhân đang thu dọn đường hoa Nguyễn Huệ - Ảnh 14.

Nhiều người lấy hoa cho biết, họ mang về để trưng trong nhà cho đẹp chứ không có mục đích nào khác.

Trước đó, đường hoa Nguyễn Huệ có sự thay đổi về thời gian, thay vì bế mạc lúc 22h ngày 31/1 (mùng 4 Tết), thì đường hoa Nguyễn Huệ đã bế mạc lúc 22h ngày 1/2 (mùng 5 Tết). Theo ban tổ chức, mục đích kéo dài thêm 1 ngày để phục vụ nhu cầu thưởng thức của người dân. Được biết, ước tính sau 8 ngày mở cửa, đường hoa đã đón hơn 1 triệu khách tham quan.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày