Clip: Rác thải, xác động vật bốc mùi hôi thối trên mặt hồ Đền Lừ ở Hà Nội. Thực hiện: Định Nguyễn
Thời gian gần đây, nhiều người dân đi qua khu vực hồ Đền Lừ, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, Hà Nội không khỏi bất ngờ khi chứng kiến cảnh mặt hồ ngập rác thải, bát hương, cá, ốc chết...
Hồ Đền Lừ có diện tích khá rộng, hồ nước được kè bê tông kiên cố. Đây là nơi sinh hoạt hàng ngày của người dân xung quanh khu vực. Tuy nhiên, xung quanh khu vực hồ, đâu đâu cũng thấy rác thải sinh hoạt như túi ni-lon, chai nhựa… trôi nổi trên mặt hồ.
Đặc biệt, bờ hồ đang biến thành "nghĩa địa" với hàng ngàn bát hương, đồ thờ cúng… đổ bừa bãi.
Xác cá, ốc chết trôi dạt vào bờ bốc mùi hôi thối.
Dưới lòng hồ, bình sứ vỡ, cá chết và ruồi, muỗi bu kín trên mặt nước.
Có mặt tại hồ, ông Vinh (70 tuổi), người dân phường Hoàng Văn Thụ cho biết, thời gian gần đây mùi hôi thối bốc ra nồng nặc khiến nhiều người đi tập thể dục như ông cảm thấy khó chịu, nhiều khi phải đứng ngược chiều gió.
Đủ thứ rác thải bẩn vứt xuống lòng hồ Đền Lừ không thể phân hủy.
Nhiều vị trí cá chết khô bốc mùi gây ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân xung quanh, mất mỹ quan đô thị.
Nhiều người dân đi tập thể dục phải tránh xa khu vực hồ ô nhiễm.
Liên quan đến vấn đề trên, ông Võ Tiến Hùng, Giám đốc công ty TNHH MTV thoát nước Hà Nội, đơn vị quản lý mặt hồ đền Lừ cho biết, nguyên nhân dẫn đến tình trạng hồ nước ô nhiễm một phần là do ý thức của người dân chưa cao, thường xuyên vứt rác bừa bãi xuống hồ.
Theo ông Hùng, mặc dù các công nhân của đơn vị đã thường xuyên duy trì vớt rác, thu gom nhưng không thể hết do người dân ngày nào cũng vứt rác thiếu ý thức. Giám đốc công ty TNHH MTV thoát nước Hà Nội cũng thừa nhận có tình trạng cá chết với số lượng ít.
Về giải pháp, ông Hùng cho biết, hồ Đền Lừ nằm trong danh sách các hồ được nạo vét nên sắp tới, đơn vị sẽ tiến hành xử lý, không còn để tình trạng ô nhiễm, đồng thời có biện pháp cùng với địa phương giáo dục, vận động người dân không xả rác xuống hồ. Đồng thời thường xuyên sục nước tạo ô xy trong mặt hồ.