Clip triệu view về trai đẹp cắm sạc iPhone bằng lỗ mũi: Chỉ là một trò đùa không hơn không kém

NPQM, Theo Trí Thức Trẻ 16:07 20/03/2018

Không phải cứ trai đẹp làm gì thì cũng nghe theo răm rắp đâu nha!

Những ngày gần đây, cư dân Facebook đang cùng nhau chia sẻ liên tục một đoạn video tuy ngắn thôi nhưng lại tạo được sức hút rất lớn. Cụ thể, trong vòng 1 ngày, video này chia sẻ từ một fanpage đã nhận được hơn 3 triệu view, gần 3.500 lượt thích và hơn 21.000 lượt chia sẻ.

Tạm bỏ qua việc các chị em đang "phát cuồng" vì vẻ dễ thương của anh chàng trong clip, bạn có để ý thấy một điều khác thường xảy ra trong đó không. Nếu chưa, hãy nhìn lại đoạn ghi lại hành động này một lần nữa cho kỹ nhé:

Clip triệu view về trai đẹp cắm sạc iPhone bằng lỗ mũi: Chỉ là một trò đùa không hơn không kém - Ảnh 2.

Theo như video và quan điểm chung của nhiều người bình luận, chàng trai trên đã tạo ra tĩnh điện từ chính chiếc áo của mình bằng cách cọ xát với nó, sau đó tận dụng "nguồn điện cơ thể" này để sạc pin chiếc iPhone của mình. Bằng chứng là màn hình iPhone đã sáng lên rồi hiện biểu tượng đang sạc pin.

Theo một số ý kiến, vì đoạn dây ở giữa không được quay nên có thể đây là trò đùa khi cậu thanh niên trên đã dùng 2 dây sạc khác nhau, trong đó có 1 dây cắm vào ổ điện đúng lúc. Cũng có người cho rằng cậu ta bấm phím nguồn đúng lúc đó để màn hình sáng lên - dù có vẻ không hợp lý lắm khi biểu tượng sạc pin có hiện lên, không phải do bấm nút nguồn.

Clip triệu view về trai đẹp cắm sạc iPhone bằng lỗ mũi: Chỉ là một trò đùa không hơn không kém - Ảnh 3.

Bài post thu hút hơn 3.000 Like và hàng chục nghìn lượt Share.

Dù đây có là một video đùa vui hay thật đi chăng nữa, một dấu hỏi lớn vẫn đang lởn vởn trong đầu nhiều bạn: Liệu có thật là sạc pin nhờ tĩnh điện tự tạo khả thi hay không?

Phá tan thắc mắc

Trước tiên, mời bạn xem qua video rõ hơn này:

Chẳng hẳn bạn đang dần bị thuyết phục rằng đúng là nó có thật rồi, và phải kiếm vài đồng xu, kẹp giấy để thử ngay phải không? Tin vui đến đây: Dùng tĩnh điện tự tạo bởi cơ thể để sạc điện thoại là có thật! Dù vậy, tin buồn là tính khả thi đó hiện diện trên lý thuyết là chính thôi, không có nghĩa bạn sẽ chỉ cần mang "tấm thân ngọc ngà" của mình mà mặc kệ chiếc sạc dự phòng mỗi khi cần thiết đâu.

Về cơ bản, rất khó để mô phỏng một tụ điện sạc đủ tiêu chuẩn bằng cơ thể, một mảnh giấy và vài đồng xu được. Dĩ nhiên, con người có thể tạo ra khoảng vài phần thập phân của 1V điện tích (thuận lợi hơn nếu như da ẩm ướt và dùng 2 đồng xu chất liệu khác nhau), nhưng con số đó là quá nhỏ, bé gấp cả nghìn lần so với trạng thái cần thiết để sạc được điện thoại.

Không rõ anh chàng dễ thương kia, và cả video dùng đồng xu có tận dụng thêm "thủ thuật" gì nữa không, nhưng đừng quá mơ mộng hão huyền nhé. Trừ khi bạn là Iron Man có sẵn nguồn năng lượng khổng lồ, không thì từ giờ trở đi, nếu điện thoại có lỡ hết pin thì đành cắn răng đi tìm ổ cắm điện, đừng mất công loay hoay... vận công điện tích cơ thể làm gì cả.