Cô gái sinh ra không có âm đạo, không thể làm "chuyện ấy" nhưng vẫn có một tình yêu chân thành

Chi Mai, Theo Thời Đại 19:30 15/08/2017

Qua câu chuyện của mình, Kaylee hy vọng mọi người sẽ thông cảm và thấu hiểu nỗi khổ tâm mà những người mắc bệnh như mình gặp phải.

Sinh ra đã không có âm đạo nên dường như cô gái Kaylee Moats không thể có được đời sống tình dục như người khác. Tuy vậy, cô vẫn rất may mắn khi đón nhận được tình yêu chân thành của bạn trai mình.

Cô gái sinh ra không có âm đạo, không thể làm chuyện ấy nhưng vẫn có một tình yêu chân thành - Ảnh 1.

Kaylee sinh ra đã không có âm đạo.

Cô gái 22 tuổi sống tại thành phố Gilbert, bang Arizona, Mỹ cho biết, ngay từ khi mới sinh ra, cô đã mắc khiếm khuyết này. Năm 18 tuổi, Kaylee được chẩn đoán mắc Hội chứng khuyết thiếu âm đạo bẩm sinh. Điều đó cũng có nghĩa, cô không có tử cung, cổ tử cung và âm đạo.

Khi biết mình có khiếm khuyết, Kaylee luôn cảm thấy mặc cảm. Cô lo sợ mọi người sẽ phát hiện ra dị tật của mình để chế nhạo.

Thế nhưng, hạnh phúc đã mỉm cười với cô gái trẻ cách đây 4 tháng khi cô vô tình gặp gỡ anh chàng Robbie Limmer. Mặc dù biết Kaylee không thể có được đời sống tình dục nhưng Robbie vẫn dành trọn tình yêu cho cô.

Sau nhiều năm suy nghĩ, Kaylee quyết định vẫn phải tiến hành phẫu thuật mở âm đạo để cô có thể trở thành một người phụ nữ hoàn chỉnh. Tuy nhiên, Kaylee vẫn có một nỗi niềm băn khoăn, đó là cô không thể sinh con được. Vì thế, trong tương lai, cô đang cân nhắc tới việc sẽ xin con nuôi.

Cô gái sinh ra không có âm đạo, không thể làm chuyện ấy nhưng vẫn có một tình yêu chân thành - Ảnh 2.

Kaylee vẫn rất may mắn khi gặp gỡ được Robbie.

Cô gái sinh ra không có âm đạo, không thể làm chuyện ấy nhưng vẫn có một tình yêu chân thành - Ảnh 3.

Vì tình yêu, anh chàng dường như chẳng bận tâm tới tình dục.

Cô gái sinh ra không có âm đạo, không thể làm chuyện ấy nhưng vẫn có một tình yêu chân thành - Ảnh 4.

Kaylee hy vọng cô sẽ sớm được phẫu thuật âm đạo để hoàn thiện con người mình.

(Nguồn: D.M)