Có phải cú lừa lớn nhất 2017 trên Internet vừa diễn ra mà chẳng ai ở Việt Nam hay biết gì cả?

NPQM, Theo Trí Thức Trẻ 08:00 13/12/2017

Con bị bắt nạt, mẹ lợi dụng kêu gọi quyên góp kiếm tiền trên Internet hay tất cả chỉ là lời nói vô căn cứ?

Mới đây, cộng đồng mạng thế giới đang sục sôi vì một vụ việc mà có lẽ cư dân mạng Việt Nam không mấy để ý đến: Keaton Jones, một cậu bé 11 tuổi đến từ Knoxville, Tennessee (Mỹ) đã xuất hiện trong một đoạn video ghi lại cảnh mình khóc lóc và đau khổ vì việc bị bắt nạt ở môi trường học đường.

Bề nổi đau thương

Trong video được xem lên đến hàng chục triệu view này, Keaton cho biết mình đã bị những người bạn khác cố ý làm những điều áp đặt tiêu cực lên cả thể xác và tinh thần, sợ đến nỗi không chịu nổi và phải gọi mẹ đến đón về nhà. "Họ cười mũi con xấu và con không có bạn bè, đổ sữa lên người và còn ném đồ ăn trưa lên quần áo con nữa."

Bất ngờ là tất thảy mọi người sau khi xem xong video đó đều phản ứng dữ dội với hành động bắt nạt kia và đứng lên ủng hộ Keaton, động viên, giúp đỡ nhiệt tình - vì vốn vấn nạn bạo lực học đường vẫn luôn khiến người ta bất bình từ trước đến nay. Chỉ cần lên mạng xã hội search từ khóa hashtag #standwithkeaton là sẽ ra ngay cả chục trang kết quả tìm kiếm có sẵn cho bạn.

Rất nhiều những sao nổi tiếng, diễn viên, ca sỹ từ gạo cội trong quá khứ cho tới hạng A nổi bật hiện tại trên thế giới cũng đều lên tiếng bảo vệ Keaton. Thậm chí nhiều người còn đề nghị được gặp, trò chuyện để chia sẻ, an ủi và mời cậu một vé miễn phí đến những buổi diễn của chính mình - thứ mà rất nhiều fan hâm mộ ao ước.

Có phải cú lừa lớn nhất 2017 trên Internet vừa diễn ra mà chẳng ai ở Việt Nam hay biết gì cả? - Ảnh 2.

Justin Bieber bày tỏ mong muốn được chia sẻ với cậu ngay lập tức.

Có phải cú lừa lớn nhất 2017 trên Internet vừa diễn ra mà chẳng ai ở Việt Nam hay biết gì cả? - Ảnh 3.

Snoopdogg cũng tỏ thiện ý tương tự trên Instagram.

Có phải cú lừa lớn nhất 2017 trên Internet vừa diễn ra mà chẳng ai ở Việt Nam hay biết gì cả? - Ảnh 4.

Chàng diễn viên Captain America dành những lời động viên chân thành cho cậu bé, thậm chí còn mời cậu đến buổi công chiếu Avengers: Infinity Wars vào năm tới.

Có phải cú lừa lớn nhất 2017 trên Internet vừa diễn ra mà chẳng ai ở Việt Nam hay biết gì cả? - Ảnh 5.

Có phải cú lừa lớn nhất 2017 trên Internet vừa diễn ra mà chẳng ai ở Việt Nam hay biết gì cả? - Ảnh 6.

Katy Perry và Demi Lovato cùng chung ý kiến.

Màn kịch dần hé lộ?

Tuy nhiên, dường như tất cả chỉ là một vở kịch được sắp đặt đằng sau một con người không ai nghĩ đến - người mà lẽ ra phải là chỗ dựa lớn nhất và đáng tin nhất cho cậu bé - không ai khác chính là người mẹ Kimberly Jones của cậu. Cụ thể, sau khi nội dung video kia được đăng tải lên, người mẹ đã khiến nhiều người không khỏi ngạc nhiên khi tự lập một tài khoản PayPal dành cho những người có thiện ý muốn quyên góp tiền vào đó để giúp đỡ con mình.

Tạm thời bỏ qua sự khó hiểu này, rất nhiều người khi xem xong video đã quá cảm động mà làm theo, và cho tới lần ghi nhận gần nhất vài giờ trước, con số nhận được cho tài khoản này đã lên đến 57.000 USD, nhưng hiện đã được đóng hạn quyên góp.

Có phải cú lừa lớn nhất 2017 trên Internet vừa diễn ra mà chẳng ai ở Việt Nam hay biết gì cả? - Ảnh 7.

Số tiền lên đến 57.000 USD đã được chuyển đến cho Keaton.

Một vài người nổi tiếng, trong đó có VĐV võ thuật tổng hợp Joe Schilling cho biết, khi anh đề nghị được mời cậu bé đến xem một trận đấu của mình - như bao người khác - thì đã được người mẹ Kimberly "tinh tế" từ chối, và thay vào đó là gợi ý quyên góp hoặc nhờ chia sẻ hộ số tài khoản PayPal kia tới nhiều người. Sau đó, họ đã dần nhận ra bộ mặt thật của cô ta.

Sự thật phũ phàng

Một chi tiết gây sốc nữa được tiết lộ mới đây nhất đã khiến nhiều người bàng hoàng, đó là Kimberly lại là một trong những người ủng hộ chủ nghĩa "Người da trắng thượng đẳng" đã tồn tại từ lâu, tức phân biệt chủng tộc và chỉ đề cao người da trắng lên cai trị, nắm quyền trong mọi lĩnh vực.

Trên chính trang Facebook cá nhân của cô này là những post mang nặng tư tưởng đó, với những hình ảnh cờ của chủ nghĩa da trắng thượng đẳng và lời lẽ xúc phạm, miệt thị cho dân tộc khác.

Có phải cú lừa lớn nhất 2017 trên Internet vừa diễn ra mà chẳng ai ở Việt Nam hay biết gì cả? - Ảnh 8.

Những lời đả kích nặng nề dành cho dân không phải gốc Mỹ da trắng trên tài khoản Facebook của mẹ Keaton.

Sau khi bị phát hiện, những hình ảnh trên đã dần được gỡ xuống (hoặc ẩn đi) bởi Kimberly, và hiện tại thì cả video cũng như tung tích tài khoản này đã bị dỡ hoàn toàn không thể tìm thấy trên Facebook nữa.

Cả cô chị gái của Keaton - Lakyn Jones - cũng có tư tưởng giống mẹ với một hình ảnh trên Twitter được dân mạng tìm thấy khi cô này cầm trên tay khẩu súng để tạo dáng, và đằng sau có cờ theo chủ nghĩa da trắng tương tự trên Facebook mẹ mình.

Có phải cú lừa lớn nhất 2017 trên Internet vừa diễn ra mà chẳng ai ở Việt Nam hay biết gì cả? - Ảnh 9.

Hình ảnh trên Twitter của Lakyn (ở giữa).

Được biết, chính những điều này là một phần nguyên nhân khiến Keaton bị bạn bè bắt nạt, vì rất nhiều khả năng họ đã phát hiện ra trước và chỉ trích, đổ mọi thứ trút giận lên Keaton. Hơn nữa, một số nguồn tin chưa xác thực còn cho biết chính Keaton cũng đã nói xấu những đứa trẻ da màu kia nên mới bị tìm đến.

Cái kết gây tranh cãi

Tất nhiên là Kimberly đã phủ nhận những lời cáo buộc mình lợi dụng trường hợp của con để kiếm tiền. "Tôi yêu các con của tôi. Các người đâu có biết gì về gia đình tôi. Có ai biết rằng con tôi còn bị nhổ nước bọt, thầy cô ghét bỏ trong khi chính họ phải là người bảo vệ nó? Đừng đánh giá trước khi biết hết mọi thứ," Kimberly trả lời Fox News.

Ngoài ra, vẫn còn đó những người lên tiếng rằng dù người mẹ kia có thật sự đi theo chủ nghĩa tiêu cực này thì cũng không hoàn toàn liên quan lắm tới Keaton, và con của cô cũng không đáng bị bắt nạt như vậy vì chưa có gì chứng minh cậu bé đã làm gì sai hay có chung hành động đó cả. Họ cho rằng người mẹ sai không có nghĩa con của cô bắt buộc phải bị lên án theo.

Còn mỗi chúng ta thì sao? Chúng ta sẽ phản ứng như thế nào nếu gặp phải vụ việc tương tự?

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày