Công an thông tin vụ nữ sinh đi giao gà bị sát hại: “Chưa thể xác định nạn nhân có bị xâm hại tình dục hay không”

Bá Cường, Theo Trí Thức Trẻ 22:20 13/02/2019

Hiện công an đã khởi tố vụ án giết người, đã triệu tập và tạm giữ một số nghi can liên quan đến vụ án.

Liên quan đến vụ án nữ sinh Cao Thị Mỹ Duyên (21 tuổi, trú huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên) mất tích khi đi giao gà chiều 30 tết và sau đó phát hiện bị sát hại, ngày 13/2, Công an tỉnh Điện Biên đã ra quyết định khởi tố vụ án Giết người theo điều 123 Bộ luật hình sự 2015 để phục vụ công tác điều tra.

Công an thông tin vụ nữ sinh đi giao gà bị sát hại: “Chưa thể xác định nạn nhân có bị xâm hại tình dục hay không” - Ảnh 1.

Nơi được cho là nạn nhân bị giết.

Chiều 13/2, trao đổi với Pv. Phó giám đốc Công an tỉnh Điện Biên Tráng A Tủa cho biết: "Hiện công an tỉnh đang củng cố hồ sơ để khởi tố bị can liên quan đến vụ án. Ngoài nghi phạm Vương Văn Hùng, Công an cũng đã triệu tập Trần Văn Công (chủ xe tải có vết máu trùng với mẫu máu nạn nhân) để đấu tranh làm rõ hành vi liên quan.

Quá trình điều tra phát hiện nếu có căn cứ về tội mới sẽ khởi tố bổ sung. Khi phát hiện, nạn nhân bị mất quần dài song chưa thể xác định có bị xâm hại tình dục hay không mà phải chờ kết quả giám định từ cơ quan chuyên môn".

Công an thông tin vụ nữ sinh đi giao gà bị sát hại: “Chưa thể xác định nạn nhân có bị xâm hại tình dục hay không” - Ảnh 2.

Nơi phát hiện thi thể nạn nhân.

Theo Đại tá Tủa, công an đã triệu tập rất nhiều người nhưng không có nghĩa họ liên quan đến vụ án, thông tin nữ nạn nhân bị hiếp dâm trước khi bị giết hay nghi phạm Hùng có uống rượu với một nhóm người để bàn bạc kế hoạch sát hại nạn nhân đều chưa có căn cứ.

Trước đó, vào chiều 30 tết (4/2) nữ sinh viên Cao Mỹ Duyên sau khi về quê nghỉ Tết đã đi ship gà cho mẹ thì bị mất tích. Thi thể nạn nhân được tìm thấy 3 ngày sau cạnh chuồng lợn của một ngôi nhà bỏ hoang trên địa bàn xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên. Thời điểm được phát hiện, thi thể nạn nhân trong tình trạng bị lột quần dài. Khám nghiệm hiện trường ghi nhận thi thể có nhiều thương tích do vật cứng tác động.

Nạn nhân được kết luận tử vong do bị siết cổ, hiện vụ việc vẫn đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày