“Công Phượng ghi bàn nhưng thi đấu quá cá nhân”

Bảo Hân, Theo Trí Thức Trẻ 09:56 22/04/2018

Theo HLV Lê Thụy Hải, dù Công Phượng đã ghi bàn nhưng tiền đạo người Nghệ An cần nhanh chóng thay đổi lối chơi cá nhân, nếu không muốn tiếp tục đối diện với khó khăn.

Lợi thế sân nhà giúp HAGL có một trận đấu tốt trước SHB Đà Nẵng. Nguyễn Công Phượng giúp đội chủ sân Pleiku mở tỷ số sau khi thực hiện thành công quả 11m ngay đầu trận. Đây là bàn thắng đầu tiên của chân sút người Nghệ An tại V.League 2018.

Tiếp đà hưng phấn, HAGL thi đấu đôi công hấp dẫn với SHB Đà Nẵng và Trần Minh Vương sau 1 pha solo đẳng cấp, ghi bàn ấn định tỷ số 2-0 cho đội chủ nhà. Với 3 điểm có được, HAGL tạm thời vượt qua cơn khủng hoảng, leo lên vị trí 7 trên bảng xếp hạng.

“Công Phượng ghi bàn nhưng thi đấu quá cá nhân” - Ảnh 1.

Công Phượng ghi bàn giúp HAGL đánh bại SHB Đà Nẵng

Dù đội bóng phố Núi đánh bại SHB Đà Nẵng nhưng chuyên gia Lê Thụy Hải không đánh giá cao màn thể hiện của Lương Xuân Trường và đồng đội. "HAGL vẫn chưa tìm lại lối chơi bóng đã làm nên thương hiệu của họ, vẫn còn đó sự lo lắng, thiếu tự tin ở thời điểm quyết định.

HAGL thắng nhưng nguyên nhân là vì SHB Đà Nẵng không còn mạnh mẽ như xưa. Trước một đối thủ đang gặp khó khăn nhưng HAGL không thể tạo ra thế trận lấn lướt, họ chỉ nhỉnh hơn đối thủ vì cụ thể hóa cơ hội thành bàn thắng.

Khi bị dẫn bàn, Đà Nẵng đã tấn công có nét, đáng tiếc là Đỗ Melo, Hà Đức Chinh… đều không thể tận dụng. Nếu đội khách có bàn gỡ, chắc chắn HAGL sẽ khó thi đấu hơn rất nhiều chứ không thắng dễ như vậy."

“Công Phượng ghi bàn nhưng thi đấu quá cá nhân” - Ảnh 2.

HLV Lê Thụy Hải cho rằng, HAGL vẫn chưa tìm lại phong độ tốt nhất

Điểm nhấn của trận đấu này là Công Phượng đã ghi bàn sau chuỗi trận tịt ngòi khá lâu. Tuy nhiên, chân sút này vẫn bị HLV Lê Thụy Hải chê trách vì lối chơi rườm rà. "Thực hiện thành công quả 11m là điều đáng chúc mừng Phượng, nhưng cậu ấy thi đấu quá chậm, thiếu sự phối hợp với đồng đội khiến nhiều cơ hội trôi qua đáng tiếc.

Rimario, ngoại binh của HAGL còn trẻ, thi đấu năng nổ nhưng chân sút này quá đói bóng, không có nhiều điều kiện để bùng nổ. Về cơ bản, đây là cầu thủ chất lượng, đủ khả năng gánh vác trọng trách ghi bàn cho HAGL. Tuy nhiên, các cầu thủ trụ cột như Công Phượng, Xuân Trường, Văn Toàn… cần nhanh chóng tìm lại phong độ, nếu không HAGL còn gặp nhiều khó khăn", ông Hải kết luận.