Cụ bà sống lâu nhất thế giới 117 tuổi vẫn đọc chữ nhoay nhoáy

Linh Phạm, Theo Thời Đại 18:21 16/04/2017

Không chỉ khỏe mạnh, cụ Violet Brown vẫn còn rất minh mẫn dù đã bước sang tuổi 117.

Ngày hôm qua, báo chí Ý rầm rộ đưa tin về người phụ nữ còn sống lớn tuổi nhất thế giới - cụ Emma Morano đã qua đời. Cụ Emma hưởng thọ 117 tuổi 137 ngày. Ngay sau đó, danh hiệu người còn sống thọ nhất được trao cho cụ Violet Brown đến từ Jamaica. Hiện tại, cụ Brown đã 117 tuổi 36 ngày.

Cụ bà sống lâu nhất thế giới 117 tuổi vẫn đọc chữ nhoay nhoáy - Ảnh 1.

Cụ Violet Brown - người đang nắm giữ danh hiệu người sống thọ nhất thế giới.

Được biết, cụ Brown sinh ngày 10/3/1900. Tại thời điểm đó, Jamaica đang là một phần của Đế quốc Anh. Bà là người còn sống cuối cùng từ thời nữ hoàng Victoria - người đã qua đời vào tháng 1/1901. Chia sẻ với nhân viên của Kỷ lục Guinness, cụ Brown tin rằng cụ còn sống đến bây giờ là nhờ ân sủng của Chúa. Vì thế, cụ rất tự hào về tuổi thọ của mình.

Con trai cụ Brown - ông Harold Fairweather kể lại, cụ chỉ ăn cá và thịt cừu, không bao giờ ăn thịt lợn hay thịt gà. Bên cạnh đó, cụ cũng thích ăn khoai lang và hoa quả, đặc biệt là cam và xoài. Dù tuổi cao nhưng cụ Brown vẫn còn rất minh mẫn. Đến tuổi này, cụ vẫn tự mình đọc thiếp mời mà không cần nhờ tới con cháu.

Cụ Brown đang giữ danh hiệu người sống thọ nhất thế giới hiện còn sống. Tính đến nay, người phụ nữ lớn tuổi nhất thế giới được xác định là cụ Jeanne Calment, người Pháp. Cụ qua đời năm 1997, hưởng thọ 122 năm và 164 ngày.

Cụ bà sống lâu nhất thế giới 117 tuổi vẫn đọc chữ nhoay nhoáy - Ảnh 2.

Cụ được công nhận là người già nhất Jamaica năm 115 tuổi.

Cụ bà sống lâu nhất thế giới 117 tuổi vẫn đọc chữ nhoay nhoáy - Ảnh 3.

Bức ảnh sinh nhật 113 tuổi của cụ Brown cùng con gái út.

Cụ bà sống lâu nhất thế giới 117 tuổi vẫn đọc chữ nhoay nhoáy - Ảnh 4.

Mặc dù đã cao tuổi nhưng cụ vẫn rất minh mẫn khi tự đọc thiệp mời của mọi người.

Cụ bà sống lâu nhất thế giới 117 tuổi vẫn đọc chữ nhoay nhoáy - Ảnh 5.

Cụ Violet Brown chia sẻ, bí quyết sống lâu là luôn vui vẻ và giữ tâm hồn thư thái.

(Nguồn: T.M)