Cục diện nhóm nữ BIG3 năm 2020: BLACKPINK lên ngôi "nữ hoàng", TWICE thất thế còn Red Velvet vắng bóng khỏi cuộc chơi

Linh Giang, Theo Trí Thức Trẻ 23:59 19/12/2020

Thế "kiềng 3 chân" giữa BLACKPINK, TWICE và Red Velvet đã thay đổi sau khi nhóm nữ nhà YG trỗi dậy và bỏ xa 2 đối thủ.

BLACKPINK, TWICE Red Velvet chẳng những đến từ BIG3 mà còn được xem là 3 nhóm nữ hàng đầu Gen 3 dựa trên độ phổ biến và thành tích. Theo thời gian, "cuộc đua tam mã" dần trở thành màn "đấu đá" giữa TWICE và BLACKPINK vì nhóm nữ nhà SM thể hiện phong độ phập phù. Thế nhưng tới năm 2020 thì cục diện 3 nhóm nữ hàng đầu lại thay đổi, TWICE không còn đủ sức cạnh tranh với BLACKPINK, còn Red Velvet đối diện với tương lai mờ mịt.

BLACKPINK trỗi dậy, trở thành nhóm nữ hàng đầu

Sau nhiều lần trì hoãn, cuối cùng BLACKPINK có tới 3 lần comeback trong năm 2020, đem lại cho họ thành công tột đỉnh ở mảng nhạc số và album kèm theo những giải thưởng danh giá.

Cục diện nhóm nữ BIG3 năm 2020: BLACKPINK lên ngôi nữ hoàng, TWICE thất thế còn Red Velvet vắng bóng khỏi cuộc chơi - Ảnh 1.

BLACKPINK có 1 năm thành công với 3 lần comeback

3 lần comeback của BLACKPINK đều có thành tích nhạc số khả quan, nhưng How You Like That - single mở đường phát hành tháng 6/2020 vẫn là thành công nhất. Đây là bài hát đầu tiên của nhóm nhạc idol đạt Perfect All Kill (PAK) trong năm nay. Sau khi hệ thống iChart và BXH Melon cải tổ, bài hát vẫn giữ được PAK. Trên iTunes, đây còn là ca khúc đạt hạng nhất ở nhiều quốc gia nhất của nhóm nữ (64 nước).

How You Like That - BLACKPINK

Kỷ lục YouTube mảng nhóm nữ cũng đang thuộc về BLACKPINK và How You Like That. Trước khi bị BTS đánh bại, How You Like That là MV được xem nhiều nhất thế giới trong 24 giờ đầu (86,3 triệu views). Những cột mốc 100 - 200 - 300 - 400 - 500 và 600 triệu views nhanh nhất thế giới của nhóm nữ Kpop tiếp tục được BLACKPINK thiết lập với sản phẩm âm nhạc này.

Thống trị mảng nhạc số đã đành, BLACKPINK còn chứng tỏ khả năng bán album không phải dạng vừa dù đây vốn không phải lĩnh vực thế mạnh của nghệ sĩ nhà YG. Là album đầu tay của BLACKPINK nhưng THE ALBUM lập kỷ lục doanh số ngày đầu và tuần đầu trong các nhóm nữ Kpop. Họ cũng là girlgroup đầu tiên có album tiếng Hàn cán mốc 1 triệu bản. Đây là điều TWICE chưa thể làm được dù được mệnh danh là "nữ hoàng album" của Kpop.

Cục diện nhóm nữ BIG3 năm 2020: BLACKPINK lên ngôi nữ hoàng, TWICE thất thế còn Red Velvet vắng bóng khỏi cuộc chơi - Ảnh 3.

Kỷ lục album nhóm nữ đang nằm trong tay BLACKPINK

Thành tích quốc tế của BLACKPINK cũng bỏ xa TWICE, Red Velvet và những nhóm nữ còn lại. Hiện tại họ là nữ nghệ sĩ Hàn Quốc có thứ hạng cao nhất trên BXH Billboard 200 và Billboard Hot 100 danh giá. Album THE ALBUM debut ở vị trí Á quân Billboard 200 còn Ice Cream - ca khúc hợp tác với Selena Gomez đứng thứ 13 Billboard Hot 100.

Cục diện nhóm nữ BIG3 năm 2020: BLACKPINK lên ngôi nữ hoàng, TWICE thất thế còn Red Velvet vắng bóng khỏi cuộc chơi - Ảnh 4.

BLACKPINK đang là nhóm nữ Kpop "bá chủ" mảng nhạc số, YouTube và album tại Hàn Quốc và quốc tế

Nỗ lực của BLACKPINK đã được đền đáp bằng giải thưởng danh giá ở lễ trao giải cuối năm. Dù không góp mặt tại lễ trao giải Mnet Asian Music Awards (MAMA) nhưng họ mang về danh hiệu Nhóm nữ xuất sắc nhất. Điều này phần nào cho thấy không ai có thể phủ nhận thành tích của BLACKPINK, 4 cô gái xứng đáng được công nhận là nhóm nữ hàng đầu.

TWICE thất thế, không còn đủ sức cạnh tranh với BLACKPINK

Nếu BLACKPINK trỗi dậy thì năm 2020 lại cho thấy sự thụt lùi của TWICE. Họ từng được xem là "quái vật nhạc số" với nhiều ca khúc đạt PAK, bán album dẫn đầu nhóm nữ và nhiều năm nhận giải Daesang. Nhưng giờ đây TWICE khó lòng theo kịp đối thủ đến từ YG.

Doanh số album là thế mạnh của TWICE nhưng 2 sản phẩm phát hành trong năm nay là MORE & MORE Eyes Wide Open đều không vượt lượng đĩa bán ra trong ngày đầu và tuần đầu của BLACKPINK. Đáng chú ý, sản phẩm Eyes Wide Open còn có doanh số thấp hơn cả MORE & MORE dù đây là full album thứ 2, kỷ niệm 5 năm ra mắt của nhóm nữ nhà JYP.

Top 5 album có doanh số tuần đầu cao nhất của TWICE:

1. MORE & MORE (2020): 332.416 bản.

2. Eyes Wide Open (2020): 245.627 bản.

3. Feel Special (2019): 154.028 bản.

4. Fancy You (2018): 151.051 bản.

5. twicetagram (2017): 129.691 bản.

Top 5 album có doanh số tuần đầu cao nhất của nhóm nữ Kpop:

1. THE ALBUM - BLACKPINK: 689.066 bản.

2. Oneiric Diary - IZ*ONE: 389.334 bản.

3. BLOOM*IZ - IZ*ONE: 356.313 bản.

4. MORE & MORE - TWICE: 332.416 bản.

5. Eyes Wide Open - TWICE: 245.627 bản.

Cho đến nay, TWICE dù có tổng lượng album cao nhất trong các nghệ sĩ nữ Kpop nhưng họ vẫn chưa có riêng đĩa nhạc nào đạt mốc triệu bản như THE ALBUM của BLACKPINK.

Ở mảng nhạc số, TWICE dẫn đầu về kỷ lục PAK của nhóm nhạc Kpop (4 bài), tuy nhiên năm nay chẳng ca khúc nào của họ đạt được danh hiệu này. MORE & MORE ít ra dẫn đầu BXH thời gian thực của Melon nhưng I Can't Stop Me - ca khúc chủ đề của album Eyes Wide Open cho thấy sự xuống dốc rõ rệt khi nhanh chóng tụt hạng.

Cục diện nhóm nữ BIG3 năm 2020: BLACKPINK lên ngôi nữ hoàng, TWICE thất thế còn Red Velvet vắng bóng khỏi cuộc chơi - Ảnh 8.

Nhạc số của TWICE không còn đạt hạng cao như trước

Tại lễ trao giải MAMA 2020, TWICE bất ngờ diễn ca khúc Cry For Me và nhận được phản hồi tích cực từ công chúng, do đó họ "mạnh dạn" phát hành bản nhạc số vào 18/12. Cứ tưởng hiệu ứng từ MAMA sẽ giúp ca khúc Cry For Me được đón nhận nhiệt tình, tạo cơ hội để TWICE lội ngược dòng, ai ngờ kết quả không như mong đợi.

TWICE - CRY FOR ME (Official Audio)

Bài mới của TWICE có thứ hạng lẹt đẹt trên BXH Hàn Quốc. Sau 12 giờ lên sóng, Cry For Me mãi mới nhích lên hạng 2 của Bugs và hạng 5 tại Genie, hoàn toàn mất dạng tại Flo và Melon. Có vẻ như việc JYP quyết định không phát hành MV đã khiến ca khúc giảm nhiệt, không gây tiếng vang với công chúng. Một lần nữa TWICE đánh mất cơ hội lấy lại vị thế nhóm nữ hàng đầu ở mảng nhạc số.

Cục diện nhóm nữ BIG3 năm 2020: BLACKPINK lên ngôi nữ hoàng, TWICE thất thế còn Red Velvet vắng bóng khỏi cuộc chơi - Ảnh 10.

Thứ hạng lẹt đẹt của ca khúc Cry For Me vào 0h (giờ Hàn Quốc) ngày 19/12

View YouTube lại càng không phải thế mạnh của nhóm. MV I Can't Stop Me thậm chí chỉ thu về 18,9 triệu views trong 24 giờ đầu, thấp hơn cả MORE & MORE (19 triệu lượt xem) và cách xa "vạn dặm" với MV nhiều view nhất 24 giờ của TWICE là FANCY (42,1 triệu).

MV I Can't Stop Me - TWICE

TWICE cũng không thể so với BLACKPINK về thành tích quốc tế qua thước đo là Billboard. MORE & MORE là sản phẩm duy nhất của nhóm lọt vào BXH Billboard 200 ở hạng… 200. Họ cũng chưa 1 lần đặt chân vào BXH Billboard Hot 100 danh giá.

Thành tích kém nổi bật khiến nhóm nữ nhà JYP thất thế trước BLACKPINK trong cuộc đua nhận giải Nhóm nữ xuất sắc nhất tại MAMA 2020. Dù vậy, 9 cô gái lại mang về Daesang Nghệ sĩ của năm trong khuôn khổ lễ trao giải Asia Artist Awards đầy tranh cãi, vì xét thành tích và mức độ cống hiến trong năm 2020 thì họ không thể bì kịp BLACKPINK và xa hơn nữa là "ông hoàng Kpop" BTS.

Cục diện nhóm nữ BIG3 năm 2020: BLACKPINK lên ngôi nữ hoàng, TWICE thất thế còn Red Velvet vắng bóng khỏi cuộc chơi - Ảnh 12.

Từ nhóm nữ hàng đầu, dường như ngôi vị của TWICE đã đổi chủ

Red Velvet mất hút, tương lai mờ mịt

Vì tai nạn cuối năm ngoái của Wendy mà Red Velvet không comeback lần nào trong năm 2020 và chỉ có vài hoạt động nhóm nhỏ lẻ. Không kịp quảng bá ca khúc Psycho nhưng họ vẫn mang về 9 cúp âm nhạc và có vị trí cao trên BXH.

Cục diện nhóm nữ BIG3 năm 2020: BLACKPINK lên ngôi nữ hoàng, TWICE thất thế còn Red Velvet vắng bóng khỏi cuộc chơi - Ảnh 13.

Red Velvet không comeback trong năm 2020, thậm chí không kịp quảng bá bài hát ra mắt cuối năm 2019

Để duy trì tên tuổi Red Velvet, Irene và Seulgi đã lập nhóm nhỏ và tương đối thành công với thứ hạng nhạc số khả quan. Album Monster của bộ đôi trở thành đĩa cứng bán chạy nhất của 1 sub-unit nữ (206.394 bản).

Cục diện nhóm nữ BIG3 năm 2020: BLACKPINK lên ngôi nữ hoàng, TWICE thất thế còn Red Velvet vắng bóng khỏi cuộc chơi - Ảnh 14.

Irene và Seulgi lập nhóm nhỏ tương đối thành công

Cứ tưởng sau khi Wendy bình phục, Red Velvet sẽ lấy lại phong độ để trở lại cuộc đua giữa 3 nhóm nữ BIG3, thế nhưng scandal thái độ của Irene đã đẩy họ vào tình huống ngàn cân treo sợi tóc. Trưởng nhóm Red Velvet bị nữ BTV thời trang 15 năm tuổi nghề tố cáo có thái độ hách dịch, xúc phạm cô suốt 20 phút. Những hoạt động sau đó của Red Velvet bị hủy bỏ, Irene phải xin lỗi và đối mặt với sự chỉ trích nặng nề của cộng đồng mạng.

Cục diện nhóm nữ BIG3 năm 2020: BLACKPINK lên ngôi nữ hoàng, TWICE thất thế còn Red Velvet vắng bóng khỏi cuộc chơi - Ảnh 15.

Irene mất điểm trầm trọng, bị cư dân mạng quay lưng sau bê bối thái độ

Tuy nhiên SM dường như vẫn có kế hoạch để nhóm nữ này sớm trở lại. Dù vậy, tương lai của Red Velvet vẫn rất mịt mờ vì Knet tỏ rõ thái độ quay lưng với Irene, nhiều người còn đòi cô rời nhóm để không ảnh hưởng tới 4 thành viên còn lại.

Cục diện nhóm nữ BIG3 năm 2020: BLACKPINK lên ngôi nữ hoàng, TWICE thất thế còn Red Velvet vắng bóng khỏi cuộc chơi - Ảnh 17.

Màn comeback trong tương lai của Red Velvet có nguy cơ bị tẩy chay vì Irene

Tạm kết

Những năm trước, TWICE được xem là "nữ hoàng Kpop" vì bộ sưu tập giải thưởng đồ sộ, thành tích nhạc số và album trên cơ 2 đối thủ đến từ SM và YG cũng như toàn bộ các nhóm nữ. Ai ngờ giờ đây cục diện đã thay đổi.

BLACKPINK vươn lên dẫn đầu với hàng loạt kỷ lục khó phá, độ nổi tiếng vươn xa ở tầm thế giới. Nếu giữ vững phong độ, 4 cô gái nhà YG hoàn toàn có thể tiến xa hơn nữa so với phần còn lại của Kpop, thậm chí cạnh tranh trực tiếp với BTS.

Cục diện nhóm nữ BIG3 năm 2020: BLACKPINK lên ngôi nữ hoàng, TWICE thất thế còn Red Velvet vắng bóng khỏi cuộc chơi - Ảnh 18.

2020 chính là thời điểm BLACKPINK lên ngôi "nữ hoàng Kpop"

BLACKPINK lên ngôi đồng nghĩa với sự thất thế của TWICE. Sau những bài hát mang phong cách bubblegum pop đáng yêu, dường như các cô gái vẫn loay hoay tìm dòng nhạc hợp tai công chúng trong khi chuyển sang hình tượng trưởng thành. Đã vậy, họ còn mất điểm vì kỹ năng hát live yếu kém sau 5 năm hoạt động. Doanh số album sụt giảm cũng là dấu hiệu đáng báo động với TWICE bởi đây vốn là mảng thế mạnh của nhóm.

Tuy nhiên đây chưa phải kết thúc đối với nhóm nữ nhà JYP. Lợi thế của họ là fandom đông và trung thành. Nếu công ty định hướng đúng đắn, các thành viên cải thiện năng lực bản thân, TWICE vẫn có cơ hội giành lại ngôi đầu ở những mảng thế mạnh, hoặc ít nhất là duy trì hoạt động ổn định trong nhiều năm nữa.

Cục diện nhóm nữ BIG3 năm 2020: BLACKPINK lên ngôi nữ hoàng, TWICE thất thế còn Red Velvet vắng bóng khỏi cuộc chơi - Ảnh 19.

TWICE phải cố gắng rất nhiều nếu không muốn bị BLACKPINK bỏ lại với khoảng cách xa

Red Velvet có 1 năm không mấy suôn sẻ nên dường như họ đang chậm chân so với 2 nhóm nữ còn lại của BIG3. Scandal của Irene khiến tương lai 5 cô gái càng thêm khó đoán, họ lấy lại cảm tình của công chúng dựa vào âm nhạc hay không thì chỉ thời gian mới có thể trả lời.

Cục diện nhóm nữ BIG3 năm 2020: BLACKPINK lên ngôi nữ hoàng, TWICE thất thế còn Red Velvet vắng bóng khỏi cuộc chơi - Ảnh 20.

Red Velvet hụt hơi trước 2 đối thủ từ YG và JYP, tương lai mịt mờ khó đoán

Ảnh: Internet - Video: YouTube

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày