Ngày 26/1, Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh (CDC) Mỹ công bố số liệu cho thấy 13.000 người đã tử vong do mắc cúm trong mùa dịch năm nay tại nước này.
Thường bị xem nhẹ như "bệnh vặt", nhưng cúm lại có thể gây ra những biến chứng nguy hiểm, đặc biệt trên các nhóm nguy cơ cao như trẻ em, người cao tuổi, người có bệnh nền mạn tính...
Cúm A là một loại cúm mùa phổ biến với cả người lớn và trẻ nhỏ. Thời điểm giao mùa, thời tiết thất thường và độ ẩm không khí cao như hiện nay đang là môi trường thuận lợi để cúm A phát triển mạnh, thậm chí có nguy cơ bùng lên thành dịch.
Những người có bệnh nền như bệnh tim, tiểu đường… được khuyến cáo nên đi tiêm vắc xin cúm định kỳ mỗi năm giúp phòng ngừa cúm, giảm những biến chứng nặng khi nhiễm cúm, góp phần làm giảm tỉ lệ nhập viện và các diễn tiến bệnh nặng khó kiểm soát.
Các bệnh viện ghi nhận số ca nhiễm cúm mùa bất thường trong năm 2022, các bệnh nhân đều cùng có chung các triệu chứng phổ biến của bệnh cúm A và buộc phải nhập viện...
Thời điểm này, thời tiết thay đổi thất thường cũng là nguyên nhân khiến cảm cúm mùa hè xuất hiện. Tùy ở mức độ, bệnh có thể tự điều trị tại nhà, nhưng cũng có những trẻ phải nhập viện vì các biến chứng nguy hiểm.
Cao ủy EU về Y tế và An toàn Thực phẩm Stella Kyriakides hôm 15/10 cảnh báo khi mùa Đông đến, sự lưu hành đồng thời của virus gây Covid-19 và cúm theo mùa có thể tạo ra "đại dịch kép".
Tính từ tháng 10/2020, đã có 820 trẻ đến Trung tâm Bệnh nhiệt đới trẻ em, Bệnh viện Nhi Trung ương điều trị vì bị cúm nặng. Trung tâm đã dành riêng nhiều phòng để điều trị bệnh nhi cúm, cách ly với những ca bệnh khác đề phòng lây nhiễm chéo.
Chuyên gia hàng đầu Trung Quốc hôm nay (27/11) vừa cảnh báo về nguy cơ mắc cúm kèm Covid-19 trong mùa Đông năm nay sau khi nước này phát hiện các trường hợp tương tự.