Cựu Á hậu Hàn Quốc chính thức bỏ phim sau lùm xùm cãi vã với đạo diễn

Rawegglover, Theo Trí Thức Trẻ 06:00 08/02/2018

Nữ diễn viên Go Hyun Jung đã chính thức rút lui khỏi bộ phim "Return" sau vụ việc mâu thuẫn với đạo diễn.

Rạng sáng ngày 8/2, phía công ty quản lí của cựu Á hậu Hàn Quốc Go Hyun Jung chính thức phát đi thông báo nữ diễn viên rút lui khỏi bộ phim đang phát sóng trên đài SBS Return sau vụ việc mâu thuẫn với đạo diễn Joo Dong Min.

Cựu Á hậu Hàn Quốc chính thức bỏ phim sau lùm xùm cãi vã với đạo diễn - Ảnh 1.

Nữ diễn viên Go Hyun Jung

Trong suốt những tập phim vừa qua của Return, Go Hyun Jung đã cho thấy những cống hiến hết mình của bản thân dành cho bộ phim. Tuy nhiên, vào ngày 7/2, một nguồn tin cho biết giữa cô và nhà sản xuất đã xảy ra mâu thuẫn, thậm chí còn có tin đồn cho rằng nữ diễn viên đã hành hung đạo diễn. Mặc dù chưa lên tiếng về tin đồn nhưng trong phát ngôn chính thức của mình, đài SBS cho biết mâu thuẫn giữa cô và đạo diễn là "quá lớn". "Sau nhiều lần thảo luận, chúng tôi nghĩ rằng thật khó để có thể tiếp tục ghi hình", phía Go Hyun Jung cho biết.

Ngôi sao Nữ Hoàng Seon Deok gửi lời xin lỗi tới các khán giả của Return vì sự việc đáng tiếc này. Đồng thời, cô cũng xin lỗi tới tất cả đồng nghiệp và êkip làm phim vì đã không hoàn thành trách nhiệm của một diễn viên chính. Phía nữ diễn viên mong rằng người hâm mộ sẽ tiếp tục theo dõi Return và vụ việc lần này sẽ không làm ảnh hưởng tới bộ phim. Công ty quản lí và Go Hyun Jung sẽ "ủng hộ Return với tư cách là khán giả".

Cựu Á hậu Hàn Quốc chính thức bỏ phim sau lùm xùm cãi vã với đạo diễn - Ảnh 2.

"Return"

Trong khi đó, Return là bộ phim hình sự xoay quanh hai nhân vật: luật sư Choi Jae Hye (Go Hyun Jung) và cảnh sát Dok Go Young (Lee Jin Wook). Cả hai bắt tay để cùng giải quyết một vụ án mạng nơi những kẻ tình nghi là những đứa trẻ đến từ tầng lớp thượng lưu. Return hiện đang dẫn đầu rating khung giờ thứ Tư - thứ Năm, tỉ suất người xem của phim đã cán mốc 16%. Tập 15, 16 dự kiến lên sóng vào thứ Năm, ngày 8/2, đã được hoãn chiếu vì sự kiện Olympic Pyeongchang.

(Nguồn: Naver)