Cựu trung vệ U23 Việt Nam làm việc với công an, phủ nhận chuyện bị truy tìm

Tùng Lê - Hồng Phú (S5), Theo Trí Thức Trẻ 15:29 20/07/2018

Hôm qua (19/7), trên mạng xã hội cũng như các phương tiện truyền thông đã xuất hiện thông tin Từ Hữu Phước, cựu tuyển thủ đội U23 Việt Nam, có tham gia vào một vụ cướp giật tài sản. Sáng nay (20/7), anh Từ Hữu Phước đã lên trụ sở công an thành phố Nha Trang và xã Vĩnh Thạnh để làm rõ vụ việc.

Sáng 20/7, Từ Hữu Phước chia sẻ về việc anh đã lên cơ quan công an thành phố Nha Trang để làm rõ thông tin lan truyền trên mạng xã hội.

"Cán bộ điều tra viên công an thành phố đi vắng nên tôi chưa cung cấp thông tin để yêu cầu họ xác minh vụ vu khống kia được. Tuy nhiên, tôi vẫn sinh sống ở địa phương bình thường, vẫn lên làm việc với cơ quan công an thì làm sao có chuyện lệnh truy tìm là thật?", cựu tuyển thủ Từ Hữu Phước chia sẻ.

Hữu Phước cho biết sau khi giải nghệ, anh làm ở một trang trại nuôi heo và thời gian rảnh còn lại ở bên chăm sóc gia đình.

"Tôi ở nhà nuôi heo mà cũng bị ghen tỵ nữa sao? Muốn thì gặp nhau ngoài đời, sao phải chơi trò kinh tởm như vậy?", Từ Hữu Phước bức xúc.

Sau khi rời cơ quan công an thành phố Nha Trang, anh tiếp tục tới trụ sở công an xã Vĩnh Thạnh - nơi gia đình cư trú để hỏi về việc anh có bị truy tìm theo lá đơn lan truyền trên mạng xã hội hay không?

Cán bộ tiếp dân xã Vĩnh Thạnh trả lời từ Hữu Phước rằng địa phương không hề nhận được thông tin truy tìm anh. Và cơ quan công an xã Vĩnh Thạnh cần xác minh kỹ thông tin này nên hiện không trả lời bất kỳ cơ quan báo chí, truyền thông nào.

Trước thông tin về việc lá đơn truy tìm có thể của người cùng tên, cùng ngày sinh với Từ Hữu Phước, trung vệ U23 Việt Nam phủ nhận.

"Trong đơn có nêu rõ tên của bố, mẹ tôi, chắc chắn không thể nhầm lẫn, mà là có người cố ý làm hại tôi", Từ Hữu Phước bức xúc.

Cựu trung vệ U23 Việt Nam làm việc với công an, phủ nhận chuyện bị truy tìm - Ảnh 1.

Từ Hữu Phước lên làm việc tại trụ sở công an xã Vĩnh Thạnh, Khánh Hòa sáng nay (20/7). Ảnh: Sport5.vn

Trước đó, chiều 19/7, thông tin này xuất phát từ một fanpage trên facebook có tên "CLB Phòng Chống Tội Phạm TP.Nha Trang", trang này có đăng tải thông tin cơ quan cảnh sát điều tra thành phố Nha Trang truy tìm đối tượng có tên Từ Hữu Phước, sinh ngày 13/6/1987 vì tội cướp giật tài sản tại ngã tư Hùng Vương – Nguyễn Thị Minh Khai xảy ra vào ngày 14/1/2018.

Thậm chí, trên một số phương tiện thông tin đại chúng có cho biết đã phỏng vấn Huỳnh Văn, Trưởng công an xã Vĩnh Thạnh, và được ông này tiết lộ Công an TP Nha Trang đã có ra thông báo truy tìm đối tượng Từ Hữu Phước (SN 1987) thường trú tại địa phương.

Tuy nhiên sau khi liên lạc vào số đường dây nóng của công an xã Vĩnh Thạnh, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, Sport5.vn nhận được câu trả lời ông Huỳnh Văn cũng như công an xã Vĩnh Thạnh cho đến lúc này chưa hề cung cấp bất kì thông tin nào liên quan đến vụ việc. Do đó, mọi thông tin xuất hiện trên các phương tiện truyền thông đại chúng cho đến nay là không có căn cứ.

Cựu trung vệ U23 Việt Nam làm việc với công an, phủ nhận chuyện bị truy tìm - Ảnh 2.

Thông tin bắt nguồn từ một văn bản được đăng tải trên mạng xã hội.

Từ Hữu Phước sinh năm 1987, là cầu thủ từng khoác áo đội tuyển U23 Việt Nam dưới thời HLV Henrique Calisto. Anh từng thi đấu cho CLB Hải Phòng năm 2011 bằng bản hợp đồng hơn 3 tỉ đồng. Năm 2012, Hữu Phước chuyển tới CLB Quảng Nam nhưng chỉ sau 4 vòng đấu đã bị thanh lý. Từ đó, cái tên Từ Hữu Phước cũng mất tích trên bản đồ bóng đá Việt Nam. 5 năm qua, không còn nhiều cầu thủ giao du với Từ Hữu Phước.

Theo những thông tin từ Thành phố Biển, Từ Hữu Phước sau khi rời Quảng Nam trở về Nha Trang, Khánh Hòa sinh sống.

Cựu trung vệ U23 Việt Nam làm việc với công an, phủ nhận chuyện bị truy tìm - Ảnh 3.

Từ Hữu Phước từng là cầu thủ giỏi được nhiều CLB săn đón. Ảnh: Tùng Lê.