Đà Nẵng: Băng qua đường ray, cụ ông 80 tuổi bị tàu hỏa kéo lê hơn 50 mét

Hà Nam, Theo Trí Thức Trẻ 17:04 19/08/2017

Băng qua đường ray dân sinh không có gác chắn, một cụ ông 80 tuổi ở Đà Nẵng bị tàu hỏa đâm văng xa hơn 50 mét, tử vong tại chỗ.

Thông tin ban đầu, khoảng 13h30 ngày 19/8, ông Nguyễn Nh. (SN 1937, trú phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) đi bộ băng qua ngang đường ray dân sinh không có rào chắn tại Km 780+400, đoạn qua phường Hòa Hiệp Nam (quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng).

Cùng lúc này, tàu hỏa SE2 lưu thông theo hướng từ Nam - Bắc vừa chạy tới tông thẳng vào người ông Nhiên. Cú tông mạnh, hất nạn nhân văng xa hơn 50 mét, tử vong tại chỗ.

Đà Nẵng: Băng qua đường ray, cụ ông 80 tuổi bị tàu hỏa kéo lê hơn 50 mét - Ảnh 1.

Đoạn đường sắt nơi xảy ra vụ tai nạn khiến cụ ông tử vong.

Nhận được thông tin, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt để tiếp nhận hiện trường, lập biên bản vụ việc.

Chiều cùng ngày, sau khi hoàn tất các thủ tục pháp lý, thi thể cụ ông xấu số đã được đưa về nhà để lo mai tang.

Được biết, khu vực này nằm gần chợ Nam Ô nên có rất nhiều đường ngang dân sinh tự phát, rất nguy hiểm. Ngay sau thời điểm xảy ra tai nạn, rất nhiều người vẫn vô tư qua lại đường sắt mặc những nguy hiểm đang rình rập.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được tiếp tục làm rõ.