Đà Nẵng: Bỏ 2 môn thi quan trọng vì ngộ độc, nam sinh vẫn cố hoàn thành tốt môn còn lại

Hà Nam, Theo Thời Đại 14:54 23/06/2017

Do phải nhập viện cấp cứu vì ngộ độc thức ăn, một thí sinh ở Đà Nẵng đã phải bỏ thi 2 môn Vật lý và Hóa học trong kỳ thi THPT quốc gia. Tuy nhiên, sau khi ổn định sức khỏe, thí sinh đã cố gắng hoàn thành tốt môn thi còn lại.

Theo kế hoạch của kỳ thi THPT quốc gia 2017, sáng 23/6, các thí sinh tham gia làm bài thi 3 môn tổ hợp Vật lý, Hóa học và Sinh học. 

Sáng 23/6, sau khi thời gian làm bài thi môn thi thứ 2 là Hóa học sắp kết thúc, khoảng 9h30 phút, sĩ tử tên Lê Duy Nhất Nam (lớp 12/5, Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền) mới được mẹ hớt hải đưa đến điểm thi tại Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền (quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng). 

Bà Hồ Kim Hậu (mẹ thí sinh Nam) cho biết, lúc 3 giờ sáng cùng ngày, chị gọi con dậy ôn bài để chuẩn bị đi thi thì Nam nói bị đau bụng dữ dội. Nhưng do Nam phải dự thi tốt nghiệp nên em cố gắng chịu đựng. 

Đà Nẵng: Bỏ 2 môn thi quan trọng vì ngộ độc, nam sinh vẫn cố hoàn thành tốt môn còn lại - Ảnh 1.

Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền - nơi em Nam dự thi kì thi tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2017

Tuy nhiên, đến khoảng 4h30 sáng, thấy con càng lúc càng đau, huyết áp giảm, nôn mửa nên chị Hậu quyết định đưa con đến cấp cứu tại bệnh viện trên đường Trần Cao Vân. 

Qua thăm khám, các bác sĩ cho biết Nam bị ngộ độc thức ăn và tiến hành truyền nước. Sau khi được chăm sóc tích cực, thấy sức khỏe con dần ổn định nên chị Hậu đã xin bác sĩ đưa con đến điểm thi để làm bài thi môn còn lại. 

Khoảng 9h30 phút cùng ngày, chị Hậu đưa con đến trường Nguyễn Thượng Hiền để hoàn thành bài thi môn Sinh học. Được biết, năm nay, Nam đăng kí dự thi ở cả 2 ban Tự nhiên và Xã hội nên việc bỏ thi 2 môn Vật lí và Hóa học khiến mẹ con chị Hậu vô cùng lo lắng. 

May mắn, nhờ sự động viên của nhà trường và cán bộ coi thi nên em Nam đã hoàn thành tốt môn thi còn lại.