Dân mạng lại tranh cãi với thực đơn quá sang chảnh của chú chó Alaska

Thế Ngọc, Theo Helino 21:08 31/12/2017

Nhìn số lượng thức ăn của con boss Alaska to béo này, nhiều người đã ái ngại cho rằng quá tốn kém.

Mạng xã hội ngày cuối năm 2017 đang nổi lên một thực đơn "siêu khủng" của bạn dành cho chú cho Alaska. Chỉ cần đọc qua thôi nhiều người cũng đã cảm thấy ghen tỵ kinh khủng. 

Đó là dòng chia sẻ của thành viên một nhóm lớn chuyên về nuôi chó, đăng kèm với loạt hình ảnh các món ăn là dòng trạng thái:

"Đọc thắc mắc của các "cậu ấm cô sen" thường inbox hỏi nên mình đăng luôn nhé. Thực đơn muốn được bé mập, bé ngoan, bé khỏe thì đây.

Một ngày chỉ cần từng này là đủ đảm bảo bé khỏe mạnh ú ù nè: 1kg thịt bò, 10 quả trứng vịt, 2 kg đầu gà hầm phô mai, 0,5 kg sụn heo, 2 hộp sữa chua, 1 trái bí Nhật loại vỏ xanh, hai lon gạo, 0,5 cá hồi phi lê nhớ lọc hết xương không mắc cổ em. Nhớ phải có men tiêu hóa nhé các bạn".

Dân mạng lại tranh cãi với thực đơn quá sang chảnh của chú chó Alaska - Ảnh 1.

Thực đơn khiến nhiều người chỉ biết nói: "Sang quá".

Dân mạng lại tranh cãi với thực đơn quá sang chảnh của chú chó Alaska - Ảnh 2.

1kg thịt bò, 10 quả trứng vịt...

Dân mạng lại tranh cãi với thực đơn quá sang chảnh của chú chó Alaska - Ảnh 3.

0,5 kg sụn heo...

Dân mạng lại tranh cãi với thực đơn quá sang chảnh của chú chó Alaska - Ảnh 4.

2 kg đầu gà hầm phô mai, hai lon gạo.

Dân mạng lại tranh cãi với thực đơn quá sang chảnh của chú chó Alaska - Ảnh 5.

Toàn bộ thực đơn của chú chó Alaska

Dân mạng lại tranh cãi với thực đơn quá sang chảnh của chú chó Alaska - Ảnh 6.

Chú chó Rolex của Hải Nhật

Chỉ trong thời gian ngắn thực đơn siêu sang chảnh được đăng tải, dân mạng đã nổ cuộc tranh cãi.

"Ăn một ngày mà thế thì bức hại nhau à? Thịt chồng chất, trứng cả chục, đã sữa chua còn men tiêu hóa. Em tuy không nhiều kinh nghiệm nhưng đủ biết chỗ trứng kia chắc một tuần có dư. Ăn kiểu này thì con nào chịu nổi", tài khoản Đinh Vũ Nhật Mai bình luận.

"Đúng là ăn sướng như chó quả không sai. Với con người bác sĩ còn khuyên ăn chỉ 2-3 quả trứng 1 tuần. Chả nhẽ chó ăn 10quả/ngày không sao à?", tài khoản Mun bình luận.

"Tính sơ sơ một tháng mất từ 15 - 30 triệu tiền ăn và chi phí, cá nhân mình thấy bạn lãng phí vì quá nhiều chất không hấp thụ hết. Hệ tiêu hóa bị ảnh hưởng, nhiều khi nó phải cố tiêu hóa hết bằng đấy thức ăn một ngày.

Có lẽ 1,2 quả trứng là đủ để đầy bụng con chó 4 tháng. Chế độ của bạn đủ cho hà mã no chứ lợn cũng không ăn nhiều được thế", tài khoản Thu Hiền đưa quan điểm.

"Bạn có điều kiện cho bé ăn nhiều như thế này nên bỏ tinh bột, đầu cổ gà, giảm trứng vịt lộn, giảm bí đỏ có thể thay bằng các loại rau khác, và tại sao thịt bò cho bé ăn lại bỏ hành?", tài khoản Hải Linh bình luận.

"Tôi dân gym tập hộc bơ mỗi ngày chỉ được ăn bằng 2/3 tiêu chuẩn chó của bạn. Cho nó ăn vậy liệu có thừa chất. Trừ khi nó có 1 chế độ tập luyện quá nhiều", tài khoản Phúc bình luận.

"Nghe thực đơn của bạn xong mình không dám nuôi boss nữa luôn", tài khoản Tí Hon bình luận.