Đẳng cấp dàn sao "Đảo Địa Ngục": Toàn các ông hoàng, bà chúa đình đám nhất xứ Hàn!

Rawegglover, Theo Trí Thức Trẻ 11:11 17/08/2017

Ông hoàng phòng vé, ngôi sao Hallyu hàng đầu, Ảnh hậu Rồng Xanh hay nữ hoàng âm nhạc, đội hình trong mơ của "Đảo Địa Ngục" xứng đáng với đẳng cấp của một bom tấn 500 tỷ.

Battleship Island (tựa Việt: Đảo Địa Ngục) hiện đang là tựa phim được người hâm mộ điện ảnh Hàn Quốc tại Việt Nam quan tâm. Bom tấn có kinh phí đầu tư lên tới hơn 500 tỷ đồng không chỉ thu hút sự chú ý nhờ quy mô hoành tráng, khai thác đề tài chiến tranh hay được chỉ đạo bởi đạo diễn nổi tiếng Ryu Seung Wan mà còn nhờ sự góp mặt của một dàn sao đẳng cấp. Hwang Jung MinSo Ji SubLee Jung Hyun, Song Joong Ki và kể cả sao nhí Kim Soo Ahn, 5 cái tên đã góp phần làm nên thành công của Đảo Địa Ngục ấy đều là những gương mặt nổi bật của màn ảnh Hàn.

Ông hoàng phòng vé Hwang Jung Min

"Trai già" Hwang Jung Min là một trong những tên tuổi đình đám nhất điện ảnh Hàn Quốc hiện nay. Anh khởi nghiệp vào năm 1995 trong vai trò diễn viên nhạc kịch rồi dần chuyển hướng sang đóng phim. Phải mất tới 10 năm sau đó, Hwang Jung Min mới thực sự trở thành cái tên lớn nhờ danh hiệu Ảnh đế Rồng Xanh cho vai diễn trong tác phẩm You Are My Sunshine. Từ một người đàn ông từng có ý định từ bỏ nghiệp diễn vì lời chê bai "ngoại hình không phù hợp để làm diễn viên", Hwang Jung Min đã tiến vào hàng ngũ các sao hạng A của xứ Hàn, liên tiếp gặt hái thành công với các phim mà anh tham gia.

Đẳng cấp dàn sao Đảo Địa Ngục: Toàn các ông hoàng, bà chúa đình đám nhất xứ Hàn! - Ảnh 3.

Hwang Jung Min và Jeon Do Yeon trong "You Are My Sunshine"

Sau khoảng thời gian tập trung cho nhạc kịch, truyền hình và đạo diễn từ 2008 đến 2012, sức ảnh hưởng của Hwang Jung Min tại phòng vé Hàn lại càng thêm khủng khiếp. Trong số 11 phim ra rạp từ 2013 đến nay của nam diễn viên, có tới 6 phim đã lọt top 50 phim Hàn ăn khách nhất mọi thời đại, đó là Ode to My Father với 14,3 triệu khán giả (đứng thứ 2), Veteran với 13,4 triệu (thứ 3), A Violent Prosecutor với 9,7 triệu (thứ 15), The Himalayas với 7,8 triệu (thứ 28), The Wailing với 6,9 triệu (thứ 40) và Battleship Island với tạm thời 6,5 triệu (thứ 44).

Đẳng cấp dàn sao Đảo Địa Ngục: Toàn các ông hoàng, bà chúa đình đám nhất xứ Hàn! - Ảnh 4.

"Ode to My Father"...

Đẳng cấp dàn sao Đảo Địa Ngục: Toàn các ông hoàng, bà chúa đình đám nhất xứ Hàn! - Ảnh 5.

...và "Veteran" là hai bộ phim vượt mốc 10 triệu của Hwang Jung Min

Đóng hàng chục phim trong suốt hơn hai thập kỉ, Hwang Jung Min có hẳn một danh sách giải thưởng và đề cử đồ sộ. Anh từng 10 lần đoạt giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất, trong đó có hai lần ẵm cúp Ảnh đế tại Rồng Xanh và một lần tại Chuông Vàng. Luôn xuất hiện trong 3 - 4 bộ phim mỗi năm, Hwang Jung Min chỉ phản hồi thế này khi bị cho là đóng phim quá nhiều: "Tôi tin rằng các diễn viên đều có trách nhiệm diễn xuất tốt nhất có thể khi gặp được kịch bản phù hợp với mình. Hơi thở của tôi chỉ là để dành cho diễn xuất".

Quý ông So Ji Sub và niềm đam mê cháy bỏng với hip hop

Đẳng cấp dàn sao Đảo Địa Ngục: Toàn các ông hoàng, bà chúa đình đám nhất xứ Hàn! - Ảnh 6.

So Ji Sub là một trong những nam diễn viên Hàn Quốc nổi tiếng nhất những năm đầu thế kỉ 21, tuy nhiên hành trình khẳng định tên tuổi của anh lại không hề bằng phẳng. Xuất thân là một người mẫu, ngôi sao sinh năm 1977 từng gặp không ít khó khăn khi mới chuyển hướng sang đóng phim. Năm 1997, anh tham gia drama Model nhưng không nổi bằng nam chính Song Seung Hun. Cái tên So Ji Sub chỉ bắt đầu được chú ý vào năm 2002 nhờ bộ phim truyền hình ăn khách Giày Thủy Tinh, tuy nhiên vai của anh cũng chỉ là thứ chính.

Đẳng cấp dàn sao Đảo Địa Ngục: Toàn các ông hoàng, bà chúa đình đám nhất xứ Hàn! - Ảnh 7.

So Ji Sub và Im Soo Jung trong "I'm Sorry, I Love You"

Sang tới năm 2004 với cú hit What Happened in Bali, lần nữa bị nam chính (Jo In Sung) lu mờ, So Ji Sub từng nghĩ rằng anh sẽ mãi mãi chỉ có thể đóng vai phụ. Tuy nhiên, mọi chuyện đã đổi khác khi cùng năm đó, nam diễn viên tỏa sáng khắp châu Á nhờ bộ phim I'm Sorry, I Love You, đóng cặp cùng Im Soo Jung. Kể từ sau I'm Sorry, I Love You, So Ji Sub gặt hái được nhiều thành công với các tác phẩm truyền hình và điện ảnh, song thất bại cũng không phải là ít. Đến nay, quý ông của Master's Sun vẫn luôn có một lượng fan đông đảo, ủng hộ anh trong mọi hoạt động, trong đó có niềm đam mê với hip hop.

Đẳng cấp dàn sao Đảo Địa Ngục: Toàn các ông hoàng, bà chúa đình đám nhất xứ Hàn! - Ảnh 8.

Quý ông So Ji Sub trên phim...

So Ji Sub cho biết ban đầu anh không hề có ý định làm người nổi tiếng. Việc thử sức với nghề mẫu đối với anh chỉ là để kiếm tiền (tất nhiên) và để được đứng cạnh thần tượng là ngôi sao hip hop Kim Sung Jae, một gương mặt thương hiệu đình đám lúc bấy giờ. "Cả đời tôi chỉ đam mê hai chuyện đó là bơi và hip hop" - Hát hay không bằng hay hát, So Ji Sub từng cho ra mắt không ít album và single, tuy đều "ế" nhưng chưa bao giờ bị công chúng ghét bỏ. Đơn giản, bởi vì đó là quý ông So Ji Sub!

Đẳng cấp dàn sao Đảo Địa Ngục: Toàn các ông hoàng, bà chúa đình đám nhất xứ Hàn! - Ảnh 9.

Đẳng cấp dàn sao Đảo Địa Ngục: Toàn các ông hoàng, bà chúa đình đám nhất xứ Hàn! - Ảnh 10.

Và rapper So Ganji chất ngầu (nhưng hát không tốt lắm) trên sân khấu

Mĩ nhân đa tài Lee Jung Hyun: Ca hát và đóng phim đều xuất sắc

Trái ngược với So Ji Sub, Lee Jung Hyun lại là ngôi sao lớn ở cả hai lĩnh vực âm nhạc và diễn xuất. Người đẹp sinh năm 1980 lần đầu được chú ý với giải Tân binh xuất sắc nhất tại Chuông Vàng và Rồng Xanh cho vai diễn trong phim điện ảnh Pedal khi mới 16 tuổi. Chỉ ít lâu sau, tài năng ca hát của Lee Jung Hyun đã được biết đến rộng rãi khi cô giới thiệu dòng nhạc techno với công chúng Hàn Quốc và được ca ngợi là "Nữ hoàng Techno". Các album thành công đã giúp Lee Jung Hyun nổi tiếng tại nhiều nước châu Á, trong đó có Nhật Bản và Trung Quốc. Luôn xuất hiện với diện mạo đầy mới mẻ mỗi khi phát hành ca khúc mới, nữ ca sĩ còn được gọi là "Nữ hoàng biến hóa".

Vẻ nóng bỏng của Lee Jung Hyun trên tạp chí

Sự nghiệp diễn xuất của Lee Jung Hyun cũng rất lẫy lừng với các tác phẩm trên màn ảnh rộng lẫn màn ảnh nhỏ. Kể từ năm 2008, cô tập trung nhiều hơn cho diễn xuất nhưng vẫn tiếp tục sự nghiệp ca hát ở nước ngoài. Nhờ danh tiếng, cô từng không ít lần tham gia các dự án hợp tác với Nhật hay Trung. Giải thưởng lớn nhất mà Lee Jung Hyun từng giành được là Ảnh hậu Rồng Xanh 2015 cho vai diễn trong Alice in Earnestland.

Song Joong Ki: Soái ca của mọi nhà sau cơn sốt "Hậu Duệ Mặt Trời"

Trong số 5 ngôi sao chính của Đảo Địa Ngục, đây chính là gương mặt nổi tiếng nhất hiện nay tại nước ngoài. Hơn một năm sau cơn sốt Hậu Duệ Mặt Trời, cái tên Song Joong Ki vẫn chưa có dấu hiệu giảm nhiệt khi mọi tin tức về dự án phim mới hay đời tư của anh luôn là đề tài được báo giới và công chúng quan tâm. Đầu tháng Bảy vừa qua, tin tức gây chấn động về đám cưới thế kỉ giữa anh và Song Hye Kyo lần nữa đưa Song Joong Ki trở thành từ khóa được tìm kiếm nhiều nhất trên Naver.

Đám cưới thế kỉ của Song - Song sẽ diễn ra vào ngày 31/10 tới đây

Sẽ là không quá lời khi nói Song Joong Ki là một trong những ngôi sao thuộc thế hệ 8X thành công nhất hay là một ông hoàng của màn ảnh nhỏ xứ Hàn. Không chỉ có sức ảnh hưởng mạnh mẽ trên truyền hình, nam diễn viên cũng đang dần chứng tỏ mình không hề lép vế trên màn ảnh rộng.

Kim Soo Ahn: Sao nhí được săn đón nhất nhì điện ảnh Hàn hiện nay

Sinh năm 2006 và ra mắt khi mới 5 tuổi, đến nay cô bé Kim Soo Ahn đã có cho mình 16 vai diễn điện ảnh và 1 vai diễn truyền hình, những con số quá khủng so với 6 năm kinh nghiệm của mình. Cũng khoảng thời gian này năm ngoái, Kim Soo Ahn đã gây ấn tượng mạnh mẽ với khán giả Việt Nam khi xuất hiện trong bom tấn khuynh đảo phòng vé Train to Busan. Năm nay, tiếp tục đảm nhận vai một cô con gái giàu tình cảm bên bố, có lẽ Kim Soo Ahn sẽ lại lần nữa khiến nhiều người phải rơi nước mắt vì nhân vật, vì diễn xuất tuyệt vời của em.

Đẳng cấp dàn sao Đảo Địa Ngục: Toàn các ông hoàng, bà chúa đình đám nhất xứ Hàn! - Ảnh 15.

Kim Soo Ahn để lại ấn tượng mạnh mẽ trong "Train to Busan"

Với những gì đã thể hiện trong hai bom tấn gần đây, sao nhí họ Kim xứng đáng là gương mặt trẻ được săn đón nhất nhì, là cái tên đầy hứa hẹn của Chungmuro. Sắp tới, cô bé sẽ xuất hiện trong Along with the Gods, một dự án quy tụ dàn sao khủng cùng kinh phí lên tới 40 triệu USD (khoảng 900 tỉ VND) cho hai phần, dự kiến ra rạp vào năm 2017 và 2018.