Đặng Luân bị tòa ra lệnh khẩn cưỡng chế tài sản gần 6 tỷ

Bình An, Theo Phụ nữ Việt Nam 15:15 08/07/2023

Sau khi dính phải scandal trốn thuế, Đặng Luân đã bị toàn bộ đối tác huỷ hợp đồng và phải trả khoản nợ lên đến 360 tỷ đồng.

Theo Sohu đưa tin vào sáng nay (8/7), Đặng Luân và công ty Truyền thông Văn hóa Bàn Hải Thượng Hải (Trung Quốc) đã bị cưỡng chế khối tài sản 1,74 triệu NDT (tương đương 5,7 tỷ đồng), đây là quyết định từ toà án. Hoá ra, phía nộp đơn thi hành án là Công ty TNHH Công nghệ Điện tử Phật Sơn Yunmi và nguyên nhân vụ việc là do tranh chấp hợp đồng thương mại dịch vụ với đối tác.

Năm 2021, công ty Yunmi này đã tuyên bố Đặng Luân thành đại diện toàn cầu của thương hiệu. Tháng 3/2022, nam diễn viên bị điều tra khẩn vì tội trốn thuế, bị Cục thuế Thượng Hải phạt tổng số tiền lên tới 106 triệu NDT (hơn 360 tỷ đồng). Dự kiến, nam diễn viên Hương Mật Tựa Khói Sương phải bồi thường 200 triệu NDT (khoảng 680 tỷ đồng) cho các nhãn hàng vì vi phạm hợp đồng.

Tuy nhiên, quá trình bồi thường này lại bị phía Đặng Luân dai dẳng trì hoãn suốt 1 năm rưỡi. Chính vì vậy, phía công ty Yunmi đã quyết định nhờ toà án can thiệp để buộc Đặng Luân thi hành án.

Đặng Luân bị tòa ra lệnh khẩn cưỡng chế tài sản gần 6 tỷ - Ảnh 2.

Thương hiệu này cũng đã công bố văn bản chấm dứt hợp đồng đối tác với Đặng Luân sau khi vụ bê bối nổ ra. Theo thỏa thuận hợp đồng hợp tác thương mại, trong trường hợp nghệ sĩ dính phải bê bối, công ty có quyền đơn phương hủy hợp đồng và đòi bồi thường hậu quả, tổn thất từ phía nghệ sĩ.

Trước khi vướng vào scandal, cát-xê của Đặng Luân luôn rơi vào mức tiền tỷ cho 1 hợp đồng quảng cáo, đi sự kiện... Tuy nhiên, nam diễn viên đã mất trắng sự nghiệp 10 năm chỉ trong 3 tiếng nổ ra scandal. Thậm chí, Đặng Luân còn bị cấm sóng vô thời hạn, hình ảnh bị gỡ bỏ khỏi loạt tác phẩm phim trước đây, bị các nhãn hàng, công ty đối tác huỷ sạch hợp đồng.

Không còn đường quay lại làng giải trí, Đặng Luân hiện phải kiếm sống nhờ vào nhà hàng lẩu và bán hàng trực tuyến. Nhưng việc kinh doanh này cũng không thể giúp nam diễn viên một thời gồng gánh hết được khoản nợ trăm tỷ bồi thường đối tác.

Nguồn: Sohu