Đằng sau tuyên bố dừng ca hát 2 năm của Hoài Lâm: Chỉ mong một lần rũ bỏ mác “ngôi sao” để được sống bình yên

AN, Design: Nhật Ánh, Theo Helino 00:00 22/10/2018

Thành công đến quá nhanh sau chương trình “Gương mặt thân quen 2014” đã khiến Hoài Lâm bị choáng ngợp và không thể gây dựng được chỗ đứng vững chắc trong làng giải trí.

Sau một thời gian im ắng, mới đây, Hoài Lâm đã khiến cả showbiz xôn xao khi tuyên bố dừng ca hát trong 2 năm vì lý do sức khoẻ và tinh thần không tốt. Bên cạnh đó, nam ca sĩ cũng huỷ toàn bộ 12 đêm diễn trải dài trong và ngoài nước từ tháng 10-12/2018, đồng thời hứa sẽ trở lại vào năm 2020. 

Giải thích về việc đưa ra quyết định quá đột ngột, quản lý của Hoài Lâm cho biết: "Sức khỏe Lâm có vấn đề vài tháng nay thôi. Giọng Lâm vẫn tốt nhưng để kéo dài cả đêm diễn thì sức khỏe không đảm bảo. Lâm muốn dừng lại để nghỉ ngơi và đi học thêm". Trước nghi vấn Hoài Lâm sử dụng chất gây nghiện dẫn đến sức khoẻ và tinh thần không tốt, quản lý nam ca sĩ cũng mau chóng phủ nhận và khẳng định giọng ca "Có khi" là người không thích chơi bời nên mọi tin đồn chỉ mãi là tin đồn.

Trước thông báo này, đông đảo khán giả, người hâm mộ đã không khỏi tiếc nuối cho Hoài Lâm, bởi với tài năng âm nhạc cùng cái tên đã có chỗ đứng nhất định với khán giả Việt hơn 4 năm qua, nam ca sĩ hoàn toàn có thể tiến xa hơn trong thời gian tới. 

Vậy nhưng, mọi quyết định về chặng đường nghệ thuật đều nằm trong dự tính đã định sẵn của Hoài Lâm nên dù nuối tiếc cũng khó có thể lay chuyển được suy nghĩ một người nghệ sĩ. Song, điều để khán giả phải ngồi xuống nhìn lại ngay bây giờ lại chính là quãng thời gian hơn 4 năm chông chênh giữa showbiz rộng lớn và gây dựng sự nghiệp theo cách đầy vô định mà Hoài Lâm đã lựa chọn để sống với niềm đam mê nghệ thuật.

Đằng sau tuyên bố dừng ca hát 2 năm của Hoài Lâm: Chỉ mong một lần rũ bỏ mác “ngôi sao” để được sống bình yên - Ảnh 1.

Hơn 4 năm hoạt động nghệ thuật, Hoài Lâm vẫn quên tận dụng tài năng âm nhạc sẵn có và ánh hào quang đã ưu ái tìm tới để gây dựng vị trí vững chắc trong showbiz, trước khi nói lời rời đi suốt 2 năm dài.

Đằng sau tuyên bố dừng ca hát 2 năm của Hoài Lâm: Chỉ mong một lần rũ bỏ mác “ngôi sao” để được sống bình yên - Ảnh 2.

Đó là chia sẻ thật lòng của Hoài Lâm trong một talkshow anh tham gia gần đây, khi nhìn lại khoảnh khắc thành công đến bất ngờ chỉ sau một đêm giành giải Quán quân "Gương mặt thân quen" 4 năm về trước. Để dùng một nhận xét chính xác nhất dành cho Hoài Lâm, phải khẳng định, nam ca sĩ không tận hưởng hay ngủ quên trên chiến thắng mà ngược lại, anh bị choáng ngợp và đôi chút mất thăng bằng khi hào quang tìm đến mình quá nhanh.

Đằng sau tuyên bố dừng ca hát 2 năm của Hoài Lâm: Chỉ mong một lần rũ bỏ mác “ngôi sao” để được sống bình yên - Ảnh 3.

4 năm trước, Hoài Lâm mới 19 tuổi, cái tuổi mà bất cứ ai cũng muốn được khám phá, muốn làm nhiều thứ, thử thách nhiều thứ để biết bản thân mình thích và hợp với điều gì. Tuy nhiên, thay vì bước ra vùng tự do, anh lại được đặt vào vị trí có sẵn và xuất hiện với hình ảnh một ngôi sao để vô hình chung, sự thoải mái dần biến mất. Nói về điều này, Hoài Lâm từng nghẹn ngào bày tỏ: "Em đi hát phòng trà, mỗi đêm em hát hai mươi mấy bài và được khán giả ủng hộ nhiệt tình vì lúc ấy em rất là hot. Em được sống như trong mơ vì mọi thứ đã thay đổi. Thế nhưng, một phần em chấp nhận nó, một phần là khi em về đến nhà em cũng không hiểu tại sao".

Đối với nhiều người, đó có thể là chia sẻ khó tin, bởi giữa vô vàn lời tung hô từ khán giả, tại sao lại có suy nghĩ phải chấp nhận như thế? Vậy nhưng, tâm hồn người nghệ sĩ rất khó đoán, và có lẽ Hoài Lâm cũng không ngoại lệ. Chưa kể đến việc, cái danh con nuôi nghệ sĩ Hoài Linh cũng vô tình mang đến cho Hoài Lâm thêm nhiều áp lực, buộc anh phải cố  gắng làm sao cho xứng đáng với những gì mọi người đã - đang kỳ vọng. 

Để dễ hình dung, có thể nói rằng cuộc sống của Hoài Lâm sau hơn 4 năm bước chân vào showbiz, anh chưa nếm đủ vị ngọt của sự thành công đã phải chông chênh với nó. Ngay cả khi ngoài giọng hát được nhiều người mến mộ, ngoại hình điển trai, lấn sân cả lĩnh vực điện ảnh để khẳng định bản thân như bao đàn anh, đàn chị khác thì Hoài Lâm vẫn thấy mình thiếu rất nhiều, mà cái thiếu nhiều nhất chính là sự thoải mái theo đúng lứa tuổi anh đang có.

Đằng sau tuyên bố dừng ca hát 2 năm của Hoài Lâm: Chỉ mong một lần rũ bỏ mác “ngôi sao” để được sống bình yên - Ảnh 4.

Có trong tay tài năng, sự tung hô của số đông khán giả nhưng với Hoài Lâm, anh vẫn thiếu rất nhiều, mà trước nhất là sự thoải mái của cuộc sống.

Vì lẽ đó, hơn 4 năm qua, Hoài Lâm ra sản phẩm cũng nhiều, đi hát, đi lưu diễn không ít, nhưng anh không thật sự truyền hết năng lượng vào những việc đang làm để tạo dựng cho bản thân một chỗ đứng thật vững chắc, để rồi biết bao lần nhận về sự nuối tiếc từ công chúng. Sự dang dở đáng tiếc đó được đọc tên dễ dàng từ khi Hoài Lâm bước ra khỏi chương trình "Gương mặt thân quen 2014", một thời gian dài, anh loay hoay định hướng bản thân giữa các thể loại âm nhạc từ nhạc trẻ đến nhạc xưa… 

Phải nói, sản phẩm Hoài Lâm ra ở số lượng đáng kể nhưng để khán giả ghi nhớ chỉ có một vài ca khúc: Như những phút ban đầu, Có khi... Còn lại, các sản phẩm anh sở hữu chỉ phù hợp cho các show diễn trong và ngoài nước, thay vì tạo tiếng vang để nâng tầm sự nghiệp. Đó là nước cờ sai của Hoài Lâm khiến anh đánh mất ánh hào quang rực rỡ từ chương trình "Gương mặt thân quen" một cách dễ dàng.

Trong showbiz, mỗi năm có cả tá nghệ sĩ trẻ từng toả sáng ngắn ngủi rồi rơi vào lãng quên như Hoài Lâm. Nhưng với anh lại mang nhiều tiếc nuối cho khán giả bởi vốn dĩ, tố chất Hoài Lâm sở hữu là rất tuyệt vời. Đặc biệt hơn, Hoài Lâm còn có một thứ nhạy cảm trời sinh trên sân khấu mà chỉ những nghệ sĩ bẩm sinh mới có được, nếu biết tận dụng sẽ cực kỳ thành công. Chỉ tiếc rằng, quy luật đó vẫn còn quá xa xôi với Hoài Lâm.

Đằng sau tuyên bố dừng ca hát 2 năm của Hoài Lâm: Chỉ mong một lần rũ bỏ mác “ngôi sao” để được sống bình yên - Ảnh 5.

Giọng hát thuộc danh sách khó xem thường, nhạy cảm với sân khấu nhưng thiếu một định hướng đúng đắn để thành công.

Đó là trong sự nghiệp, còn về hình ảnh, thời điểm Hoài Lâm dường như nổi loạn, từ cắt đầu đinh đến nuôi tóc dài, phá bỏ hình ảnh "hoàng tử", điều đó lại không đơn thuần đến từ sự định hướng sai lệch, mà theo suy luận của người hâm mộ, đó chính là lúc áp lực của cái danh nghệ sĩ đè nặng lên vai và anh như thể tự cho mình một lý do giải thoát. 

Bởi có lẽ từ rất lâu, Hoài Lâm thèm được vô trách nhiệm một lần, ao ước có được cuộc đời của một "nhân vật phụ" để kệ hết tất thảy trách nhiệm gồng gánh suốt bao năm. Cho nên, với quyết định dừng sự nghiệp 2 năm, nguyên nhân chính nhất dường như khó ngoại lệ. 

Lựa chọn của Hoài Lâm có thể đúng có thể sai, nhưng là bước chuyển mình cần - có để tiếp tục sống với đam mê nghệ thuật chân chính.

Ngoài sự thăng tiến trong nghệ thuật thì sự thay đổi về ngoại hình như một cách "nổi loạn" cũng nhiều lần khiến Hoài Lâm bị nói quá khác thường, khó hiểu.

Đằng sau tuyên bố dừng ca hát 2 năm của Hoài Lâm: Chỉ mong một lần rũ bỏ mác “ngôi sao” để được sống bình yên - Ảnh 7.

Phải công nhận rằng, đến tận bây giờ, nhiều người vẫn khó có thể hiểu được tại sao Hoài Lâm lại bỏ ngoài tai mọi lời chỉ trích từ công chúng để công khai tình cảm với bạn gái Bảo Ngọc giữa thời điểm sự nghiệp đang phát triển như vậy. Sự nghiệp chững lại, vô vàn lời bình phẩm "mải yêu bỏ bê ca hát", tất cả đều là những gì Hoài Lâm nhận về khi yêu cháu gái nghệ sĩ Bảo Quốc - Bảo Ngọc.

Tại thời điểm mới thừa nhận chuyện yêu đương, nam ca sĩ đã tiết lộ từng yêu Bảo Ngọc bí mật 5 năm. Đó là quãng thời gian đủ để chứng tỏ tình cảm không hề trẻ con giữa hai người, và như một cách bảo chứng tình yêu, anh còn muốn tổ chức đám cưới mau chóng khi mới tròn 21 tuổi, mặc cho gia đình phản đối cùng bao lời dèm pha, bàn tán từ dư luận đổ dồn mỗi lúc một nhiều.

Đằng sau tuyên bố dừng ca hát 2 năm của Hoài Lâm: Chỉ mong một lần rũ bỏ mác “ngôi sao” để được sống bình yên - Ảnh 8.

"Mặc kệ ngoài kia có bao nhiêu dèm pha, tâm ta vẫn yên vui không ganh đua với cuộc đời, mặc cho họ ghét đi em" - Hoài Lâm đã viết những lời như vậy để động viên bạn gái trước những lời đàm tiếu.

Nhiều fan của Hoài Lâm than thở rằng, anh đã mất rất nhiều khi quyết định dành hết thời gian cho chuyện tình cảm. Nói rằng, tình yêu của họ không đúng thời điểm và dễ dàng đứt gãy giữa đường. Tuy nhiên, tình yêu có bao giờ phân biệt đúng sai, bởi hai người yêu nhau và đến được với nhau là một điều may mắn, huống chi họ còn mặn nồng với nhau suốt gần 10 năm dài. Cái sai duy nhất, có lẽ là Hoài Lâm đã công khai tình cảm này quá sớm, để nhận về những ồn ào không đáng có.

Bất chấp đàm tiếu, phản đối từ công chúng là cách Hoài Lâm giữ lấy tình yêu của mình suốt nhiều năm.

Đằng sau tuyên bố dừng ca hát 2 năm của Hoài Lâm: Chỉ mong một lần rũ bỏ mác “ngôi sao” để được sống bình yên - Ảnh 10.

Giờ đây, Hoài Lâm quyết định dừng sự nghiệp trong 2 năm để lấy lại tinh thần, sức khoẻ và rèn luyện thêm bản thân trước khi trở lại vào năm 2020. Khán giả nhìn vào, hẳn sẽ rất nhiều người cho rằng, thật không bình thường khi đưa ra một quyết định đường đột đến vậy ở độ tuổi còn quá trẻ, tương lai phía trước còn rộng mở.

Nhưng gác lại mọi suy luận, chúng ta vẫn không thể đem sợi xích ràng buộc ra để mong muốn Hoài Lâm thay đổi mọi việc. Với nam ca sĩ, hơn 4 năm qua đã là quãng thời gian đủ để anh toả sáng, cống hiến và ghi dấu bản thân trên bản đồ showbiz, trong lòng khán giả. Chỉ là, xét đến cùng, anh thiếu một định hướng đúng đắn và những nước cờ táo bạo để giữ ánh hào quang ở lại thật lâu với bản thân.

Đằng sau tuyên bố dừng ca hát 2 năm của Hoài Lâm: Chỉ mong một lần rũ bỏ mác “ngôi sao” để được sống bình yên - Ảnh 11.

Showbiz hay bất cứ môi trường nào cũng có tính đào thải khắc nghiệt, nếu bạn nghỉ quá lâu và quên mất bản thân đã từng cố gắng như thế nào sẽ dễ dàng kéo mình xuống bậc thang cuối cùng, trở về con số 0 tròn trĩnh. Hoài Lâm cũng từng rơi về vạch xuất phát như thế, đó là điều khó chối cãi. Vậy nên, ngay cả khi rời đi bao lâu, chỉ cần khi trở lại đường đua vẫn giữ được sự cố gắng và nghiêm túc thì đó cũng là lúc cánh cửa cơ hội lại mở ra. Luôn luôn có sự đền đáp công bằng cho những người sáng suốt và nỗ lực nghiêm túc.