Đánh bại Italia, CH Ireland lần đầu tiên vượt qua vòng bảng Euro

Song Nhi, Theo Trí Thức Trẻ 02:09 23/06/2016

Thầy trò HLV Martin O'Neill đã làm nên điều kỳ diệu ở lượt trận cuối cùng bằng chiến thắng 1-0 trước Italy, qua đó giành tấm vé cuối cùng lọt vào vòng 16 đội.

Italia 0-1 CH Ireland

Ghi bàn: Brady (85')

Đội hình thi đấu

Italia: Sirigu; Barzagli, Bonucci, Ogbonna; Bernardeschi (Darmian 60'), Sturaro, Motta, Florenzi, De Sciglio (El Shaarawy 82'); Zaza, Immobile (Insigne 75').

Ireland: Randolph; Coleman, Duffy, Keogh, Ward; Hendrick, McClean, McCarthy (Hoolahan 77'), Brady; Murphy (McGeady 70'); Long.

Đánh bại Italia, CH Ireland lần đầu tiên vượt qua vòng bảng Euro - Ảnh 3.

Ireland bước vào trận đấu cuối cùng vòng bảng với quyết tâm đánh bại Italia. Chỉ có như vậy, thầy trò Martin O'Neill mới có thể lách qua khe cửa hẹp để lọt vào vòng 1/8.

Đánh bại Italia, CH Ireland lần đầu tiên vượt qua vòng bảng Euro - Ảnh 4.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, Ireland lập tức dâng cao đội hình tấn công hòng tìm bàn thắng. Trong khi đó, tuy Italia chỉ tung ra sân đội hình dự bị nhưng vẫn triển khai hàng phòng ngự bê-tông rất chắc chắn.

Đánh bại Italia, CH Ireland lần đầu tiên vượt qua vòng bảng Euro - Ảnh 5.

Suốt hiệp 1, Ireland tạo ra được một vài tình huống sóng gió về phía khung thành đối phương, tuy nhiên thủ môn dự bị Sirigu đã thi đấu rất tốt, chặn đứng mọi pha dứt điểm.

Đánh bại Italia, CH Ireland lần đầu tiên vượt qua vòng bảng Euro - Ảnh 6.

Bước sang hiệp 2, Ireland nỗ lực gia tăng sức ép. Tuy nhiên, các học trò của HLV O'Neill gặp rất nhiều khó khăn khi Italia vẫn tổ chức phòng ngự chắc chắn. Hầu như Ireland chỉ trông chờ vào những cú dứt điểm cầu may từ xa.

Đánh bại Italia, CH Ireland lần đầu tiên vượt qua vòng bảng Euro - Ảnh 7.

Dù vậy, may mắn đã mỉm cười với Ireland ở những phút cuối. Phút 85, từ quả treo bóng Hoolahan, Brady băng vào đánh đầu điệu nghệ hạ gục thủ thành Sirigu, giúp Ireland giành chiến thắng 1-0.

Đánh bại Italia, CH Ireland lần đầu tiên vượt qua vòng bảng Euro - Ảnh 8.

Với kết quả này, Ireland kết thúc vòng bảng với 4 điểm, giành vị trí thứ 3 bảng E, qua đó lọt vào vòng 1/8.