Đây là ngôi trường có 3 thí sinh được đánh giá sẽ kế nhiệm Đỗ Mỹ Linh đăng quang "Hoa hậu Việt Nam 2018"

Mai Anh, Theo Trí Thức Trẻ 08:40 12/09/2018

Không chỉ nổi tiếng về thành tích học tập xuất sắc, đầu vào cao, Đại học Kinh tế Quốc dân còn có nhiều trai xinh, gái đẹp.

Đại học Kinh tế Quốc dân năm nay có tới 3 thí sinh lọt vào Chung kết Hoa hậu Việt Nam 2018!

Trong số 43 thí sinh đêm Chung kết Hoa hậu Việt Nam 2018 sẽ chính thức diễn ra tại nhà thi đấu Phú Thọ, TP.HCM. ngày 16/9, Bùi Phương Nga (1998) được đánh giá là 1 trong những ứng viên nổi bật. Trước đó, cô bạn này đăng quang Sinh viên thanh lịch Đại học Kinh tế quốc dân 2017.

Phương Nga từng giành một số giải thưởng học tập như giải Nhì cuộc thi Tìm hiểu và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh cấp quận năm 2014, giải Ba cuộc thi tài năng pháp luật cấp thành phố năm 2015.

Đây là ngôi trường có 3 thí sinh được đánh giá sẽ kế nhiệm Đỗ Mỹ Linh đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2018 - Ảnh 1.

Xinh xắn trong đồng phục của trường Đại học Kinh tế Quốc dân

Đây là ngôi trường có 3 thí sinh được đánh giá sẽ kế nhiệm Đỗ Mỹ Linh đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2018 - Ảnh 2.
Đây là ngôi trường có 3 thí sinh được đánh giá sẽ kế nhiệm Đỗ Mỹ Linh đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2018 - Ảnh 3.
Đây là ngôi trường có 3 thí sinh được đánh giá sẽ kế nhiệm Đỗ Mỹ Linh đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2018 - Ảnh 4.
Đây là ngôi trường có 3 thí sinh được đánh giá sẽ kế nhiệm Đỗ Mỹ Linh đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2018 - Ảnh 5.

Phạm Thị Luyến (1995) cũng là 1 thí sinh đáng gườm đêm Chung kết. Cô bạn này từng là Người đẹp thứ 2 (tương đương Á khôi 1) tại 'Người đẹp Hạ Long 2018' và giành giải thưởng phụ "Người đẹp Biển".

Đây là ngôi trường có 3 thí sinh được đánh giá sẽ kế nhiệm Đỗ Mỹ Linh đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2018 - Ảnh 6.
Đây là ngôi trường có 3 thí sinh được đánh giá sẽ kế nhiệm Đỗ Mỹ Linh đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2018 - Ảnh 7.

Thí sinh thứ 3 là Vũ Hương Giang (1995), đang theo học tại lớp Kinh doanh quốc tế (Chương trình chất lượng cao) K56. Cô từng đăng quang cuộc thi Hoa khôi Phụ nữ Việt Nam qua ảnh 2017.

Đây là ngôi trường có 3 thí sinh được đánh giá sẽ kế nhiệm Đỗ Mỹ Linh đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2018 - Ảnh 8.

Trường Đại học Kinh tế Quốc dân (National Economics University) là một trong những trường đại học đứng đầu về đào tạo khối ngành kinh tế và quản lý.

Trường được thành lập năm 1956, với tên trường Kinh tế Tài chính. Năm 1958 thủ tướng chính phủ đổi thành trường Đại học Kinh tế Tài chính trực thuộc Bộ Giáo dục. Năm 1965, đổi tên thành trường Đại học Kinh tế Kế hoạch. Và năm 1985 đổi thành trường Đại học Kinh tế Quốc dân.

Trường Đại học Kinh tế Quốc dân có quan hệ trao đổi, hợp tác nghiên cứu - đào tạo với nhiều trường đại học, viện nghiên cứu nổi tiếng và nhiều tổ chức quốc tế của các nước như Liên Bang Nga, Trung Quốc, Bungari, Ba Lan, Sec và Slovakia, Anh, Pháp, Mỹ, Úc, Nhật, Thuỵ Điển, Hà Lan, Đức, Canada, Hàn Quốc, Thái Lan... Đặc biệt, trường cũng nhận được tài trợ của các nước và các tổ chức quốc tế như tổ chức SIDA (Thuỵ Điển), UNFPA, CIDA (Canada), JICA (Nhật Bản), Chính phủ Hà Lan, ODA (Vương quốc Anh), UNDP, Ngân hàng Thế giới, Quỹ Ford (Mỹ), Quỹ Hanns Seidel (Đức)... để tổ chức nghiên cứu, xây dựng chương trình đào tạo và mở các khoá đào tạo thạc sĩ tại Trường về kinh tế, quản lý, quản trị kinh doanh và các lớp bồi dưỡng về kinh tế thị trường...

Đây là ngôi trường có 3 thí sinh được đánh giá sẽ kế nhiệm Đỗ Mỹ Linh đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2018 - Ảnh 10.

Điểm chuẩn của ĐH Kinh tế Quốc dân 2018

Trường Đại học Kinh tế Quốc dân