Đây là những người Việt trẻ lọt top 30 Under 30 châu Á của Forbes năm nay

Thiên Ái, Theo Trí Thức Trẻ 11:16 18/04/2017

Nhiều tham vọng, đầy nhiệt huyết và không sợ thử thách... đó chính là nét chung của 4 bạn trẻ đến từ Việt Nam được tạp chí Forbes vinh danh năm nay. Hãy cùng khám phá xem lý do gì giúp họ thành công nhé!

Mới đây, tạp chí Forbes đã chính thức công bố danh sách "30 Under 30 Asia 2017" (Những gương mặt dưới 30 tuổi tiêu biểu toàn châu Á). Năm nay, Việt Nam có 4 ứng cử viên xuất sắc lọt vào danh sách này trên 300 người trẻ tài năng, có tầm ảnh hưởng, tạo nên xu hướng và thành công ở mỗi lĩnh vực mà họ góp mặt.

Trong danh sách này, rapper Suboi được vinh dự có hình ảnh xuất hiện trên trang bìa của tạp chí Forbes. Tờ này gọi cô là "nữ hoàng nhạc Hip Hop của Việt Nam". 

Bên cạnh cô gái 27 tuổi nổi bật, những cái tên Việt như Ninh Nguyễn (Nguyễn Hải Ninh), CEO The Coffee House, Trung Nguyễn (Nguyễn Hoàng Trung) CEO 9X của Lozi, Hải Nguyễn (Nguyễn Hoàng Hải), CEO Canavi, là những cái gương mặt Việt đáng chú ý trong danh sách "30 Under 30 Asia 2017".

Suboi: rapper, thủ lĩnh trẻ, người mẫu

Suboi tên thật là Hàng Lâm Trang Anh (sinh năm 1990, tại TP.HCM), giới underground hip hop cả nước biết đến cái tên cô qua những bản rap có cá tính riêng, thể hiện cái nhìn gai góc của người trẻ về những góc khuất trong xã hội hiện đại, trăn trở về tình bạn và tình yêu.

Đây là những người Việt trẻ lọt top 30 Under 30 châu Á của Forbes năm nay - Ảnh 1.

Suboi, cô gái trẻ tài năng đến từ Việt Nam, là gương mặt đại diện của hạng mục "Entertainment & Sports" trên tạp chị Forbes

Năm 2016, Suboi có bước tiến mới. Với vai trò thủ lĩnh trẻ và cơ hội được hát rap tặng cựu Tổng thống Obama nghe khi ông đến thăm Việt Nam, nữ rapper được công chúng chú ý nhiều hơn và những đóng góp của Suboi trong đời sống giới trẻ bắt đầu được ghi nhận. 

Suboi trở thành gương mặt đại diện cho bộ sưu tập Kenzo x H&M,... và từng được mời tham gia SXSW Music Festival tại Mỹ khẳng định độ phủ sóng rộng và sự đa tài của cô gái Sài thành.

Chia sẻ trên trang cá nhân, Suboi viết: "Suboi rất tự hào khi được chọn là đại điện cho lĩnh vực giải trí châu Á 2017, người trẻ tuổi nhất và là nghệ sĩ đầu tiên của Việt Nam trên trang bìa của Forbes châu Á". 

Đây là những người Việt trẻ lọt top 30 Under 30 châu Á của Forbes năm nay - Ảnh 2.

Suboi nhận mình là người trẻ nói ít, làm nhiều.

Nguyễn Hải Ninh: CEO The Coffee House

Nếu hỏi bạn, ở Sài Gòn, cuối tuần mọi người hay đi cafe ở đâu nhất? Có thể bạn sẽ nghĩ đến một vài cái tên độc lạ, cafe mang phong cách hay dấu ấn riêng... nhưng để nói về sự phổ biến thì hẳn nhiên chuỗi cafe The Coffee House sẽ thắng thế vì có đến hơn 41 cửa hàng nằm ở các vị trí đẹp trong khắp thành phố, 50 cửa hàng trên khắp cả nước. Con số này đang không ngừng thay đổi.

Đây là những người Việt trẻ lọt top 30 Under 30 châu Á của Forbes năm nay - Ảnh 3.

Chân dung ông chủ của chuỗi cafe được lòng giới trẻ - The Coffee House.

Mô hình kinh doanh này nhận được 1,8 triệu USD tiền đầu tư và đạt doanh thu khoảng 7 triệu USD.

Nguyễn Hải Ninh, CEO của The Coffee House tham vọng sẽ mở thêm 200 cửa hàng trên khắp cả nước trong thời gian tới. Phải nói thêm rằng, trước khi khởi nghiệp chuỗi cafe được giới trẻ yêu thích nhất hiện nay, Nguyễn Hải Ninh từng làm tại PepsiCo Việt Nam ở vị trí quản trị viên. Anh cũng là người sáng lập chuỗi cafe Urban Station.

Đây là những người Việt trẻ lọt top 30 Under 30 châu Á của Forbes năm nay - Ảnh 4.

Hình ảnh và thông tin của Hải Ninh trên tạp chí Forbes.

Nhờ những dấu ấn khởi nghiệp ấy, Hải Ninh trở thành người Việt dưới 30 tuổi nhận được đề cử "30 Under 30 Asia 2017", ở lĩnh vực "The Arts".

Kinh nghiệm thương trường lừng lẫy là thế nhưng Hải Ninh (sinh năm 1987) lại tốt nghiệp Khoa Hóa, trường đại học Bách khoa TP.HCM. "Tập thể The Coffee House đang phấn đấu đến năm 2020 sẽ đưa Công ty lên sàn chứng khoán Việt Nam", Hải Ninh nói đầy tin tưởng.

Nguyễn Hoàng Hải: CEO Canavi

Người Việt thứ 3 có mặt trong "30 Under 30 Asia 2017" nằm ở lĩnh vực "Consumer Technology" là Nguyễn Hoàng Hải (sinh năm 1990, tại Hà Nội). Hoàng Hải từng có thời gian đóng vai Thợ Cả trong các clip hài tình huống thu hút được sự chú ý của giới trẻ.

Đây là những người Việt trẻ lọt top 30 Under 30 châu Á của Forbes năm nay - Ảnh 5.

Ẩn sau cái vẻ ngoài hài hước, chàng trai tốt nghiệp ngành Quản trị kinh doanh, ĐH RMIT Hà Nội, là một "trùm" khởi nghiệp. Ở năm thứ 4 đại học, anh đã khởi xướng "Chương trình Hà Nội Jam", một sự kiện quy tụ gần 10.000 người tham gia. "Nhưng đó là một thất bại hoàn toàn về mặt quản lý dòng tiền. Sau sự kiện, gần 30 thành viên Ban tổ chức phải đi làm thêm để trả nợ!", Hoàng Hải chia sẻ.

Đây là những người Việt trẻ lọt top 30 Under 30 châu Á của Forbes năm nay - Ảnh 6.

Thất bại là mẹ thành công, sau những bài học rút ra được từ chính mình, Hoàng Hải trở thành người đồng sáng lập 2 công ty là AdsBNC và ViVi Digital. Năm 2015, Canavi.vn ra đời, Hoàng Hải là CEO. Canavi.vn được định vị là website tuyển dụng những vị trí bán hàng thời vụ, PG, người mẫu ảnh, MC, trợ lý, thư ký... 

Nguyễn Hoàng Trung: CEO Lozi

Gương mặt trẻ nhất trong 4 người Việt được Forbes vinh danh năm nay, đó chính là Nguyễn Hoàng Trung, CEO Lozi. Trung sinh năm 1992 tại Quảng Ngãi. Khi đang du học năm 2 tại Hàn Quốc, Trung quyết định bỏ ngang việc học để trở về nước, bất chấp sự phản đối quyết liệt từ gia đình và bạn bè.

Với ý tưởng xây dựng một ứng dụng công nghệ chia sẻ về ẩm thực và địa điểm ăn uống, Trung bắt tay vào thực hiện dự án Lozi (Lozi = Lo gì) từ tháng 7 năm 2012.

Đây là những người Việt trẻ lọt top 30 Under 30 châu Á của Forbes năm nay - Ảnh 7.

Nguyễn Hoàng Trung từng được Forbes vinh danh là gương mặt trẻ tiêu biểu của Việt Nam.

"Tôi không phải tuýp người cố gắng học hành chăm chỉ để có thể tốt nghiệp loại giỏi và có một công việc lương cao và tận tụy cống hiến ở nơi đấy. Với tôi, điểm số không phải là thước đo cho sự thành công, làm ở một công ty lớn không phải là thứ có thể đảm bảo cho cuộc sống. Tôi thích vùng vẫy trong bầu trời của riêng mình và tự xây nên một cái gì đó cho bản thân", Trung từng chia sẻ lý do mình bỏ tất cả để khởi nghiệp.

Khởi nghiệp theo cách mạo hiểm nhưng Lozi đang gặt hái được nhiều thành công. Cuối năm 2015, Lozi nhận được khoản đầu tư được cho là lên đến hàng triệu đô từ quỹ đầu tư mạo hiểm Golden Gate Ventures và Tập đoàn DesignOne Japan.

Đây là những người Việt trẻ lọt top 30 Under 30 châu Á của Forbes năm nay - Ảnh 8.

CEO trẻ nhất và khởi nghiệp liều lĩnh nhất!

Trước khi lọt vào top 30 Under 30 Asia 2017, Nguyễn Hoàng Trung cũng từng được tạp chí Forbes Việt Nam vinh danh trong top 30 người trẻ dưới 30 nổi bật nhất Việt Nam.