De Gea lần đầu đoạt giải "Găng tay vàng"

Song Nhi, Theo Trí Thức Trẻ 06:53 11/05/2018

Không phải nhận bàn thua trước West Ham ở trận đấu bù vòng 35 Premier League 2017/18, De Gea lần đầu tiên trong sự nghiệp giành danh hiệu "Găng tay vàng".

Chơi trên sân khách, nhưng Man Utd tạo ra thế trận hoàn toàn lấn lướt. Tiếc rằng trong một ngày kém may mắn, các học trò của HLV Mourinho đã phải chấp nhận kết quả hòa 0-0. Với 78 điểm sau 37 vòng, hơn 4 điểm so với Tottenham đứng thứ 3, Man Utd chắc chắn kết thúc mùa giải ở vị trí Á quân.

Với trận hòa này, Quỷ đỏ thành Manchester đã có 19 trận đấu bất phân thắng bại mà không có bàn thắng được ghi, ngang bằng với Southampton. Kể từ khi HLV Alex Ferguson nghỉ hưu sau khi mùa giải 2012/13 kết thúc, không đội bóng nào ở Premier League bị cầm hòa không bàn thắng nhiều hơn Man Utd.

De Gea lần đầu đoạt giải Găng tay vàng - Ảnh 2.

Nhưng với cá nhân De Gea, 90 phút trước West Ham sẽ là một kỷ niệm vô cùng đáng nhớ. Với trận giữ sạch lưới thứ 18, De Gea chắc chắn sẽ đoạt "Găng tay vàng" vì mùa giải chỉ còn 1 vòng đấu.

Trước chuyến làm khách West Ham, De Gea có 17 trận giữ sạch lưới. Xếp sau thủ thành của Man Utd là Ederson, người gác gôn của Man City có 16 trận không phải nhận bàn thua. Ở lượt cuối, ngay cả khi De Gea có thủng lưới, Ederson cũng không bắt kịp thành tích của thủ thành người Tây Ban Nha.

De Gea lần đầu đoạt giải Găng tay vàng - Ảnh 3.

Trong một mùa giải không thành công của Man Utd, Dea Gea thực sự là một điểm sáng. Thủ thành 27 tuổi là ngôi sao hiếm hoi trong đội hình Quỷ đỏ duy trì được phong độ ổn định trong suốt cả mùa giải.

Danh hiệu "Găng tay vàng" bắt đầu được trao mùa giải Premier League 2004/05. Joe Hart và Petr Cech đang là 2 thủ thành nhiều lần nhận giải nhất với cùng 4 lần. Mùa giải năm ngoái, Thibaut Courtois của Chelsea là người được xướng tên.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày