Để thoát ra khỏi một mối quan hệ “xấu” không khó như bạn nghĩ, chỉ cần làm 6 việc này

Trinh Leng Keng, Theo Trí Thức Trẻ 20:38 10/10/2017

Nếu bạn đang ý thức rõ rằng mình ở trong một mối quan hệ “xấu”, thay vì tuyệt vọng và u buồn, hãy làm những việc này ngay lập tức để tự “cứu” lấy mình!

Không ai trong chúng ta muốn yêu sai người, nhưng trên đường đời mà chúng ta đi chắc chắn sẽ gặp những mối quan hệ không mong muốn. Những người này thường đem đến cho chúng ta cảm xúc tiêu cực và thấy chán ghét bản thân mình, cùng với đó là một chuỗi các hệ lụy khác nữa.

Dưới đây là một vài tips dành cho bạn, khi bạn bị "ám ảnh" bởi một mối quan hệ xấu mà không biết làm thế nào để thoát ra khỏi nó".

1. Gọi điện cho gia đình

Hãy nhớ bố mẹ bạn đang ở nhà và chờ đón bạn. Cho dù bạn có đi đâu, làm gì, gục ngã, mất phương hướng hay thảm hại như thế nào… Thì bạn vẫn luôn có ít nhất hai người trên đời này luôn sẵn lòng dang tay che chở và bảo bọc bạn.

Hãy trở về nhà để nghỉ ngơi, đón nhận sự cưng chiều của cha mẹ. Nếu không thể, hãy gọi cho họ một cuộc điện thoại để bộc bạch nỗi lòng. Cha mẹ bạn sẽ biết thế nào là tốt nhất với bạn, và họ cũng sẽ dành tặng bạn những lời khuyên hữu ích.

2. Liên hệ với bạn thân/tri kỉ

Ngoài gia đình ra, bạn còn một kho báu khác nữa đấy. Đó chính là những người bạn thân chí cốt, những người không bao giờ rời bỏ bạn dù bạn có ra sao. Đơn giản chỉ là một cuộc gặp mặt, một lần café nói chuyện hay một đêm pijama party tại nhà nhau, các bạn có thể buôn xuyên màn đêm, buôn quên trời đất và cùng nói xấu cái đứa bạn ghét, nói xấu bất cứ ai làm tổn thương đến bạn.

Khi ở bên cạnh những người bạn này, nguồn năng lượng tiêu cực của bạn cũng sẽ bị xua tan đi, thay vào đó là nguồn năng lượng tích cực đáng giá vô cùng đấy.

3. Để mình bận rộn với công việc nào đó

Hãy nhớ rằng thất tình không bao giờ đáng sợ bằng thất nghiệp. Và đừng bao giờ để tình cảm cá nhân chi phối đến cả tiến độ công việc của bạn. Sai lầm nhất chính là bỏ bê bản thân và sau đó là bỏ bê cả công việc. Nào, bạn có muốn cái bụng của bạn đói meo đói mốc và cái ví của bạn bị bẹp dí thảm thương không?

Hãy chăm chỉ làm việc, thậm chí là nhận về thêm nhiều việc hơn. Để bạn có thể vừa kiếm thêm một khoản, vừa triệt tiêu tối đa những điều buồn phiền từ mối quan hệ xấu mà bạn đã gặp phải.

Để thoát ra khỏi một mối quan hệ “xấu” không khó như bạn nghĩ, chỉ cần làm 6 việc này - Ảnh 1.

4. Nhờ chuyên gia tư vấn

Có đôi khi chúng ta không biết nói chuyện cùng ai, hoặc không muốn để những người thân xung quanh phải lo lắng cho tình trạng của mình. Như vậy cũng không sao cả, bạn vẫn còn những chuyên gia để lắng nghe và cho lời khuyên.

Họ không biết quá rõ về hoàn cảnh, xuất thân hay con người bạn… nên bạn không sợ bị họ dò xét hay quy chụp bất cứ điều gì. Ngược lại, sau khi chia sẻ xong câu chuyện của mình, bạn cũng sẽ thấy nhẹ lòng hơn rất nhiều.

5. Nuôi thú cưng

Người yêu có thể không có nhưng chó nhất định phải có một con! Bạn đã nghe câu này nhiều rồi đúng không? Và đây là khoảng thời gian hợp lý để bạn thực hiện hóa ước mơ được chăm sóc một con thú cưng cho riêng mình rồi đấy.

Việc chăm sóc thú cưng sẽ giúp bạn vừa bận rộn hơn, vừa có thêm một người bạn. Quả là nhất cử lưỡng tiện nhỉ?

6. Dành thời gian đi du lịch

Đừng ở mãi một nơi, trốn mãi trong góc phòng và héo úa dần mòn. Hãy xách balo lên và đi, mỗi cuộc hành trình mới sẽ cho bạn thêm những trải nghiệm mới. Đồng thời bạn cũng có thể làm quen thêm những mối quan hệ thú vị, chứng kiến thêm nhiều điều hay ho và bổ ích.

Xem nào, những mối quan hệ "xấu" kỳ thực chỉ là những hòn đá nhỏ trên đường mà chúng ta đi thôi. Đừng vì hòn đá nhỏ ấy mà vấp ngã rồi không đứng lên được. Thay vào đó, hãy bước qua để thấy mình trưởng thành và tự tin hơn bạn nhé!