12 con lạc đà bị cấm thi sắc đẹp vì tiêm botox

Nam Thanh, Theo Helino 12:35 25/01/2018

Do giải thưởng quá lớn nên một chủ nài lạc đà đã nảy lòng tham, dùng chất Botox - vốn thường dùng để tiêm căng da mặt cho người - bơm môi cho 12 con lạc đà dự thi của mình.

Chắc hẳn ai cũng đã biết về những quy định nghiêm ngặt của các cuộc thi sắc đẹp trên thế giới, rằng hoa hậu không được phép là người đã kinh qua chỉnh sửa và phẫu thuật thẩm mỹ. Vậy nhưng bạn có biết rằng những cuộc thi sắc đẹp ở giới động vật cũng có những quy củ nghiêm khắc tương tự?

Mới đây mười hai con lạc đà đã bị loại khỏi cuộc thi "sắc đẹp" hàng năm tại Ả Rập sau khi chủ sở hữu của chúng bị phát hiện là đã sử dụng Botox - một chất kích thường dùng tiêm để căng da mặt cho người - để căng môi cho đội lạc đà của mình.

Những con lạc đà nói trên đã bị loại ra khỏi Lễ hội Vua lạc đà Abdulaziz, diễn ra gần Riyadh, Ả Rập vì vi phạm các quy tắc thi đấu truyền thống và nghiêm ngặt của cuộc thi này.

Giải thưởng tiền mặt cho các cuộc thi lạc đà tại lễ hội kéo dài tới 28 ngày lên tới tổng cộng 57 triệu đô la, do đó áp lực để gian lận trong cuộc thi đôi khi có thể rất mãnh liệt.

12 con lạc đà bị cấm thi sắc đẹp vì tiêm botox - Ảnh 1.

12 con lạc đà đã bị loại khỏi cuộc thi năm nay do chủ nhân đã gian lận bằng cách tiêm Botox cho chúng. Nhìn bờ môi kia xem, bạn thấy rạo rực và quyến rũ chứ..?

12 con lạc đà bị cấm thi sắc đẹp vì tiêm botox - Ảnh 2.

Các quy tắc của cuộc thi sắc đẹp này rất nghiêm ngặt, bao gồm việc cấm sử dụng "các loại thuốc bơm môi, cạo râu, nhuộm lông ở bất kỳ bộ phận nào hoặc có sự thay đổi nòi tự nhiên."

12 con lạc đà bị cấm thi sắc đẹp vì tiêm botox - Ảnh 3.

Lễ hội kéo dài tới 28 ngày có tổng giải thưởng lên tới 57 triệu USD, do đó áp lực thi cử và thậm chí là gian lận thường xuyên diễn ra.

Bên cạnh hội thi sắc đẹp lưng bướu, các chú lạc đà còn tham gia vào nhiều cuộc thi khác như đua lạc đà, huấn luyện lạc đà, tạo mẫu tóc lạc đà và sắc đẹp lạc đà qua ảnh.

Người phán xử của chương trình, ông Fawzan al-Madi, nói với Reuters: "Lạc đà là biểu tượng của Ả-rập Xê-út. Chúng tôi đã từng sử dụng lạc đà để bảo vệ những gì chúng tôi yêu quý, và giờ đây là để phục vụ các lễ hội văn hóa, giải trí."

Trong những năm gần đây, các khía cạnh văn hóa truyền thống tại Ả-rập đã được đẩy mạnh, đồng thời thúc đẩy nhiều khía cạnh khác của xã hội. Lạc đà cũng vì thế mà dần trở thành một phần của văn hóa đương đại Ả-rập Xê-út.

12 con lạc đà bị cấm thi sắc đẹp vì tiêm botox - Ảnh 4.

Một số hình ảnh khác về lễ hội lạc đà ở Ả-rập Xê-út.

12 con lạc đà bị cấm thi sắc đẹp vì tiêm botox - Ảnh 5.

(Nguồn: Daily Mail)

12 con lạc đà bị cấm thi sắc đẹp vì tiêm botox - Ảnh 6.

(Nguồn: Daily Mail)

(theo DailyMail)