Đến thủ đô Jakarta không thử những món ăn này thì quả thật đáng tiếc

Khánh Linh, Theo Trí Thức Trẻ 23:28 12/04/2018

Là một trong những quốc gia Đông Nam Á, Indonesia không chỉ là một quốc đảo rộng lớn mà còn nổi tiếng với nền ẩm thực đa dạng, phong phú.

Thủ đô Jakarta của Indonesia được biết đến là một thành phố đông đúc và náo nhiệt với những món ăn không chỉ ngon miệng mà còn được trang trí rất đẹp mắt. Ẩm thực nơi đây thường mang đậm linh hồn dân tộc, thể hiện một nét đẹp trong văn hóa người dân vùng quốc đảo khiến bất kì ai đã từng ghé qua cũng phải xiêu lòng. Vậy hãy cùng tìm hiểu kỹ hơn về các món ăn ở Jakarta bạn nhé!

Otak Otak

Đến thủ đô Jakarta không thử những món ăn này thì quả thật đáng tiếc - Ảnh 1.

Hương vị của bánh Otak Otak khá độc đáo.

Đến thủ đô Jakarta không thử những món ăn này thì quả thật đáng tiếc - Ảnh 2.

Bánh có thể ăn kèm với sốt đậu phộng.

Đây là một trong những món ăn phổ biến nhất ở Jakarta. Nguyên liệu chủ yếu của món bánh này là bột cá kết hợp với gia vị và nước cốt dừa thơm ngon gói trong lá chuối và nướng trên than hoa, sau đó ăn kèm với nước sốt đậu phộng. Bạn có thể dễ dàng tìm thấy một quán bánh Otak Otak trên đường phố Jakarta hay ở gần các trạm xe buýt.

Durian Pancake

Đến thủ đô Jakarta không thử những món ăn này thì quả thật đáng tiếc - Ảnh 3.

Durian Pancake là món bánh đường phố của Jakarta.

Đến thủ đô Jakarta không thử những món ăn này thì quả thật đáng tiếc - Ảnh 4.

Đây là món bánh quen thuộc với giới trẻ Việt Nam.

Được bắt nguồn từ thành phố Medan, Durian Pancake, hay còn gọi là bánh crepe sầu riêng là món ăn đường phố đặc trưng của người dân Jakarta. Những chiếc bánh xinh xắn được làm từ bột mì và bột bắp hòa quyện với vị béo ngậy của sầu riêng khiến cho ai đã từng nếm thử thì không thể nào quên. Món ăn này đã không còn quá xa lạ với các bạn trẻ Việt Nam, nhưng chắc chắn rằng Durian Pancake của Jakarta sẽ có hương vị riêng nên cũng rất đáng để thử qua phải không nào.

Sop Buntut

Đến thủ đô Jakarta không thử những món ăn này thì quả thật đáng tiếc - Ảnh 5.

Sop Buntut có nguyên liệu chính là đuôi bò.

Đến thủ đô Jakarta không thử những món ăn này thì quả thật đáng tiếc - Ảnh 6.

Có thể ăn kèm với sốt cay Sambal để ngon miệng hơn.

Sop Buntut, hay còn được gọi là sốt đuôi bò có nguyên liệu chính là đuôi bò nấu cùng các loại rau củ và thảo dược. Chính vì vậy, đây là món ăn đặc biệt tốt cho sức khỏe. Người Jakarta thường ăn kèm loại súp này với cơm, hương vị cay nồng và trong trẻo của nước súp khiến du khách càng ăn càng thích thú. Đặc biệt, bạn có thể thêm vào đó vài giọt chanh hoặc ăn kèm với nước sốt cay sambal để món ăn trọn vị hơn.

Bakso

Đến thủ đô Jakarta không thử những món ăn này thì quả thật đáng tiếc - Ảnh 7.

Giá của món ăn này chỉ khoảng 17k.

Nhắc đến Jakarta thì không thể không nhắc đến súp thịt viên Bakso. Vị ngọt là điểm đặc trưng của món ăn này, nước sốt ăn giống như mứt vậy. Thành phần của Bakso gồm có mì tôm, một chút bún khô, viên thịt bò (hoặc viên gà, viên cá) ăn kèm với nước sốt cay sambal và sốt manas. Với giá chỉ khoảng 17k thì bạn còn chần chừ gì nữa mà không thử ngay thôi.

BuburAyam

Đến thủ đô Jakarta không thử những món ăn này thì quả thật đáng tiếc - Ảnh 8.

Món cháo này được dùng phổ biến trong bữa sáng.

Đến thủ đô Jakarta không thử những món ăn này thì quả thật đáng tiếc - Ảnh 9.

Bubur Ayam là một loại cháo gà, một món ăn sáng phổ biến tại Jakarta. Nhắc đến cháo gà thì có lẽ ai trong chúng ta cũng sẽ cảm thấy rất quen thuộc, tuy nhiên, Bubur Ayam ngoài việc ăn kèm với nguyên liệu chính là thịt gà xé nhỏ thì còn được thêm vào một loại bánh rán gọi là cakwe để làm tăng hương vị cho món ăn. Chắc chắn đây sẽ là sự lựa chọn độc đáo cho bạn khi đến đây.

Siomay

Đến thủ đô Jakarta không thử những món ăn này thì quả thật đáng tiếc - Ảnh 10.

Nếu bạn yêu thích bánh bao thì không thể bỏ qua món ăn này.

Fan của bánh bao đâu rồi, bạn chắc chắn sẽ không thể bỏ lỡ món ăn ngon này. Khác với bánh bao truyền thống, Siomay có nhân là các loại hải sản như cá ngừ, cá thu và tôm ăn kèm với nước sốt đậu phộng, nước tương và ớt. Nếu đến Jakarta, nhớ mua một ít Syomay để thưởng thức nhé.

Kerak Telor

Đến thủ đô Jakarta không thử những món ăn này thì quả thật đáng tiếc - Ảnh 11.

Đây là món ăn truyền thống của người dân Jakarta

Món ngon từ gạo nếp của thủ đô náo nhiệt này phải kể đến Kerak Telor. Đây là một món ăn truyền thống gắn liền với các bữa cơm sum họp gia đình và được xuất hiện trong những hội chợ hàng năm của Jakarta. Gạo nếp được chiên cùng với trứng vịt, dừa cắt nhỏ, hành khô và tôm khô góp phần đưa Kerak Telor trở thành món ăn hấp dẫn thu hút sự quan tâm của nhiều thực khách trên thế giới.

Trái đất rộng lớn có biết bao điều mới lạ, trong số đó có cả những nền ẩm thực hấp dẫn đang chờ bạn khám phá và chinh phục nó. Còn chần chừ gì nữa, hãy bỏ túi ngay list món ăn trên để khi có cơ hội đến Jakarta bạn không còn phải đau đầu suy nghĩ xem nên ăn gì nữa nhé!

Nguồn: Sethlui