Đi chèo xuồng, các du khách kinh ngạc phát hiện vật thể lạ khổng lồ, hoen gỉ dưới lòng sông

Trang Đỗ, Theo Thời Đại 11:28 10/08/2017

Các du khách đã không thể giấu được sự kinh ngạc và tò mò khi phát hiện cảnh tượng hiếm gặp tại vịnh Nikko thuộc Cộng hòa Palau, một đảo quốc nằm ở Nam Thái Bình Dương, cách Philippines khoảng 800km về phía Đông và có hàng trăm hòn đảo lớn nhỏ gần kề.

Các du khách ghé thăm vịnh Nikko thuộc Cộng hòa Palau mới đây đã được phen kinh ngạc khôn xiết khi phát hiện xác một chiếc máy bay có từ thế chiến thứ Hai, nằm chìm sâu dưới lòng sông đầy thơ mộng và huyền bí.

Đi chèo xuồng, các du khách kinh ngạc phát hiện vật thể lạ khổng lồ, hoen gỉ dưới lòng sông - Ảnh 1.

Các du khách chèo xuồng gần khu vực phát hiện ra chiếc thủy phi cơ.

Chiếc máy bay được cho là một chiếc thủy phi cơ trinh sát tầm xa có tên Aichi E13A của Nhật Bản. Bức ảnh sau khi được đăng tải lên mạng Imgur đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của người dùng mạng. 

Mặc dù hiện vẫn chưa rõ chính xác chiếc phi cơ này là của nước nào tuy nhiên điểm khiến người dùng mạng chú ý hơn cả chính là tình trạng nguyên vẹn đáng kinh ngạc cũng như khung cảnh rùng rợn mà nó đem lại cho địa điểm du lịch thơ mộng trên quốc đảo Palau.

"Trông cứ như một cảnh tượng trong phim ảnh vậy". "Nếu có chết cùng chiếc máy bay ở đây tôi cũng mãn nguyện. Thật đẹp và bình yên",... một số người dùng mạng bình luận.

Đi chèo xuồng, các du khách kinh ngạc phát hiện vật thể lạ khổng lồ, hoen gỉ dưới lòng sông - Ảnh 2.

Cộng hòa Palau, một đảo quốc nằm ở Nam Thái Bình Dương, cách Philippines khoảng 800km về phía Đông và có khoảng 500 hòn đảo lớn nhỏ gần kề.

Ông Paul Beaver, một cựu phi công thủy phi cơ và cũng là nhà lịch sử hàng không cho biết trên tờ Dailymail rằng chiếc máy bay này là của người Nhật. "Đó là 1 chiếc thủy phi cơ A13. Nó là dòng máy bay rất hiếm".

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày